Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 23 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

“An phát cát tường”- Giải pháp bảo vệ trước ung thư, đột quỵ và tai nạn

Cập nhật: 11:28 ngày 14/06/2019
(BGĐT) - Sáng 12-6, tại Khách sạn Mường Thanh, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), Công ty Bảo Việt nhân thọ Bắc Giang tổ chức hội khách hàng, giới thiệu và ra mắt sản phẩm mới “An phát cát tường”. Tham dự có đại diện Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ; cán bộ, nhân viên Công ty Bảo Việt nhân thọ Bắc Giang và khoảng 700 đại biểu.
Tại đây, Công ty Bảo Việt nhân thọ Bắc Giang thông tin tới các đại biểu về quá trình hình thành và phát triển của Bảo Việt nhân thọ; giới thiệu vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong cuộc sống, chia sẻ các giải pháp tài chính cho các gia đình. Đặc biệt, nhấn mạnh những ưu việt của sản phẩm mới “An phát cát tường”. 
{keywords}

Lãnh đạo Công ty Bảo Việt nhân thọ Bắc Giang và đại diện khách hàng bấm nút ra mắt sản phẩm “An phát cát tường”.

Theo đó, sản phẩm “An phát cát tường” được Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ chính thức cho ra mắt từ ngày 5-6-2019. Điểm nổi bật của sản phẩm này là khách hàng sẽ được chi trả quyền lợi bảo hiểm ngay khi phát hiện mắc ung thư từ giai đoạn đầu hoặc đột quỵ nặng nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính, hỗ trợ gia đình chi trả chi phí điều trị, và giúp nâng cao khả năng chữa khỏi bệnh. 
Sản phẩm mang đến quyền lợi chăm sóc y tế khi người tham gia bảo hiểm không may phải nhập viện với mức hỗ trợ chi phí nằm viện tối đa bằng 200% số tiền bảo hiểm chăm sóc y tế/ngày, đồng thời hỗ trợ các chi phí y tế như vận chuyển cấp cứu bằng 200% số tiền bảo hiểm chăm sóc y tế/lần, trợ cấp phẫu thuật bằng 500% số tiền bảo hiểm chăm sóc y tế/lần, giúp người tham gia bảo hiểm yên tâm chữa trị và nhanh chóng hồi phục sức khỏe.
{keywords}

Cán bộ Bảo Việt nhân thọ Bắc Giang giới thiệu sản phẩm mới “An phát cát tường”.

Sản phẩm “An phát cát tường” còn được thiết kế để gia tăng sự bảo vệ trước rủi ro tai nạn: Chi trả tối đa 200% số tiền bảo hiểm khi tử vong do tai nạn thông thường và 300% số tiền bảo hiểm khi tử vong do tai nạn trên chuyến bay thương mại. 
Khi không xảy ra rủi ro, người tham gia bảo hiểm sẽ nhận được tổng quyền lợi đáo hạn với giá trị tích lũy cao. Trong quá trình tham gia, hợp đồng còn được hưởng thêm nhiều quyền lợi gia tăng, bao gồm thưởng gia tăng giá trị tài khoản, được chi trả mỗi năm bằng cách cộng vào giá trị tài khoản hợp đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng quyền lợi duy trì hợp đồng kể từ ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ 10 và mỗi 5 năm sau đó. Đặc biệt, hợp đồng được hưởng lãi suất đầu tư từ quỹ liên kết chung và được bảo đảm quyền lợi chắc chắn với lãi suất cam kết và quyền lợi thưởng gia tăng đầu tư. Trên thực tế, lãi suất công bố đối với các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung của Bảo Việt nhân thọ luôn cao hơn nhiều so với mức cam kết và luôn là một trong các mức cao nhất trên thị trường, đạt 6,55% trong năm 2018 và 6,5% trong năm 2017.
Trong trường hợp người tham gia bảo hiểm có nhu cầu tài chính cần sử dụng trước thời điểm đáo hạn, có thể rút trước một phần Giá trị tài khoản để phục vụ cho những dự định tài chính cần thiết. Ngoài ra, “An phát cát tường” còn cung cấp quyền lợi đóng phí linh hoạt, khách hàng có thể lựa chọn đóng phí 1 lần, đóng phí định kỳ trong thời gian ngắn 5 năm hoặc đóng phí định kỳ trong cả thời gian tham gia hợp đồng.
{keywords}

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong thời gian ra mắt sản phẩm “An phát cát tường”, Bảo Việt nhân thọ triển khai chương trình khuyến mại Vi vu du hè. Theo đó khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ trong thời gian từ ngày 5-6-2019 đến hết ngày 31-7-2019 sẽ nhận được 1 mã quay thưởng với mỗi 12 triệu đồng phí quy năm (nhân đôi mã quay thưởng với hợp đồng An phát cát tường). Chương trình bao gồm 72 giải Hè vi vu là xe máy Honda Vision và 360 giải Hè mát lạnh là quạt điều hòa đa chức năng  Kangaroo, được quay thưởng thành 2 đợt, tổng giá trị giải thưởng gần 3,5 tỷ đồng. 
Nhân dịp này, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Giang tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho thân nhân hai khách hàng: Đặng Thành Đức ở thôn Dung, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) qua đời do ung thư phổi số tiền 130 triệu đồng (trong đó có 30 triệu đồng quyền lợi sản phẩm bổ trợ của Bảo Việt Bắc Giang) và Phạm Thị Toàn ở thôn Dĩnh Tân, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) qua đời do ung thư phổi số tiền 200 triệu đồng; đồng thời Công ty cũng trao 100 triệu đồng ứng trước 50% số tiền bảo hiểm cho khách hàng Bùi Văn Ngọc, thôn Ải, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên (Bắc Giang) mắc bệnh hiểm nghèo.
{keywords}

Lãnh đạo Công ty Bảo Việt nhân thọ Bắc Giang chi trả quyền lợi cho khách hàng.

Tại hội nghị, sau khi được nghe cán bộ Công ty Bảo Việt nhân thọ Bắc Giang tư vấn, nhiều khách hàng đã đăng ký tham gia sản phẩm “An phát cát tường”. Lãnh đạo Công ty trao nhiều phần quà tri ân khách hàng.
{keywords}

Khách hàng đăng ký tham gia sản phẩm “An phát cát tường”.

Huy Nam

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...