Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Điểm tựa hạnh phúc

Cập nhật: 09:21 ngày 28/06/2019
(BGĐT) - Ông Phạm Sỹ Dược (SN 1964) hiện là Tổ trưởng, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 2 thị trấn Kép, huyện Lạng Giang (Bắc Giang); bà Đào Thị Yến - vợ ông là giáo viên nghỉ hưu. 

Niềm tự hào của ông bà là hai con trai: Anh Phạm Đức Minh công tác tại Tỉnh đoàn Lào Cai và anh Phạm Quang Trung, bác sĩ nội trú Bệnh viện Phổi trung ương. Ông Dược cho hay: “Trong gia đình thì bố mẹ, người lớn phải làm gương, là người tử tế trước mới mong con cháu hiếu thảo, trung thực”.

{keywords}

Gia đình ông Phạm Sỹ Dược.

Nhiều năm nay, nguồn sống của cả nhà trông vào cửa hàng nhỏ buôn bán sách, văn phòng phẩm. Ông Dược chưa bao giờ nề hà từ giặt giũ quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Hai vợ chồng luôn động viên nhau, cùng san sẻ công việc. 

Để có tiền nuôi con ăn học, ông bà dành dụm từng đồng. Chính môi trường gia đình hòa thuận đã động viên các con của ông bà luôn cố gắng trong học tập, trưởng thành.

Không chỉ hạnh phúc, hiếu học, gia đình ông Dược cũng là điển hình trong thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới. Cách đây vài năm khi tổ chức đám cưới cho con trai lớn, ông bà cam kết không mời thuốc lá, hạn chế rượu bia; mượn nhà văn hóa tổ dân phố để mời khách trong một ngày. 

Ông Tạ Văn Thường, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kép cho biết: “Ông Dược là một bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố tận tuỵ. Tổ dân phố số 2 hiện là khu dân cư tiêu biểu của thị trấn và của huyện với nhiều phong trào nổi bật như: Khuyến học khuyến tài, văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao”.

Ông Dược là người khơi nguồn phong trào luyện tập bóng chuyền hơi, bóng bàn cho người dân khu phố. Tổ dân phố số 2 hiện có 156 hộ với 585 nhân khẩu, các hộ chủ yếu kinh doanh, buôn bán nhỏ, may mặc. 

Để khích lệ người dân tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa, ông Dược gương mẫu giữ gìn khu phố xanh, sạch, vận động các gia đình tự phân loại rác tại nhà; cùng nhau dọn dẹp vệ sinh xóm phố, trồng đường hoa làm đẹp cảnh quan.

Là Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học, ông vận động bà con gây quỹ, thúc đẩy phong trào tại cơ sở. Năm 2019, tổ dân phố có 92% hộ đạt gia đình văn hóa, 3 tiến sĩ, 2 thạc sĩ, 40 cử nhân.

Ghi nhận những cố gắng đó, năm 2018, gia đình ông Dược được UBND tỉnh khen thưởng vì có thành tích trong xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu.

Trong ấm ngoài êm
(BGĐT) - Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Để xã hội tốt đẹp thì mỗi gia đình cần yên ấm mọi bề.
8 cặp vợ chồng tham gia diễn đàn Gia đình "Bình đẳng - Hạnh phúc”
(BGĐT) - Ngày 26-6, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Tân Yên (Bắc Giang) phối hợp với Phòng Văn Hóa - Thông tin và Liên đoàn Lao động huyện tổ chức diễn đàn Gia đình “Bình đẳng - Hạnh phúc”. 
Yên Thế: 16 gia đình tham gia giao lưu “Gia đình hạnh phúc”
(BGĐT) - Hưởng ứng chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, hướng tới ngày gia đình Việt Nam 28-6, sáng 27-6, Hội LHPN huyện Yên Thế tổ chức chương trình giao lưu “Gia đình hạnh phúc” tại hội trường UBND huyện.
Tuyết Mai
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...