Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giúp người có công cải thiện nhà ở

Cập nhật: 08:49 ngày 03/07/2019
(BGĐT) - Cùng với việc giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi, các cấp, ngành, địa phương tỉnh Bắc Giang đã và đang huy động nhiều nguồn lực cải thiện nhà ở cho người có công (NCC). 

Niềm vui an cư

Những ngày qua, căn nhà tình nghĩa của gia đình ông Bùi Minh Tấn (SN 1946), bản Thị Cùng, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế đón nhiều người thân, hàng xóm đến chia vui. Hiện ông Tấn đang hưởng chế độ thương binh 78% và bệnh binh 61%. Trong căn nhà còn vương mùi sơn mới, ông Tấn xúc động nói: “Sau khi xuất ngũ, vợ chồng tôi cố gắng làm lụng để lo cho con cái.

{keywords}

Đại diện lãnh đạo xã Tam Tiến (Yên Thế) bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh, bệnh binh Bùi Minh Tấn.

Vì đã mất một cánh tay, lại thêm nhiều vết thương trên cơ thể, sức yếu nên tôi cũng chẳng đỡ đần gia đình được nhiều. Kinh tế khó khăn, căn nhà xây cách đây ngót 40 năm đã xuống cấp mà vợ chồng tôi không có điều kiện sửa chữa. Nay nhờ được hỗ trợ, chúng tôi đã hoàn thiện ngôi nhà mới”.

Trong tổng số hơn 100 triệu đồng xây dựng ngôi nhà, có phần ủng hộ 50 triệu đồng của Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Sài Gòn. Để niềm vui thêm trọn vẹn, trong ngày khánh thành nhà, chính quyền, đoàn thể địa phương còn tặng nhiều đồ dùng sinh hoạt, giúp gia đình ông Tấn ổn định đời sống.

Nhiều năm nay, từ nguồn Quỹ nhân đạo vận động của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đều dành kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách vào dịp 27-7. Năm nay, Hội giúp đỡ 3 hộ NCC các huyện: Lục Nam, Lục Ngạn, Tân Yên với mức 20 triệu đồng/hộ.

Trong số này, hoàn cảnh bà Dương Thị Thời (SN 1958), thôn Muối, xã Lan Mẫu (Lục Nam) khó khăn hơn cả. Bà là cựu thanh niên xung phong, hiện sống một mình lại thường xuyên đau ốm. Ngoài số tiền do Hội Chữ thập đỏ tài trợ, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, huyện, chính quyền địa phương cũng ủng hộ kinh phí, ngày công làm nhà. 

“Giờ thì tôi không còn lo mỗi khi mưa to, gió lớn. Xây nhà xong, đại diện các ngành, đoàn thể ở địa phương thường qua lại thăm hỏi, động viên, giúp đỡ dịp lễ, Tết, lúc đau ốm khiến tôi thực sự ấm lòng” - bà Thời nói.

Huy động nhiều nguồn lực

Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang quản lý khoảng 160 nghìn hồ sơ NCC. Trong đó có 21 nghìn liệt sĩ; 22 nghìn thương binh, bệnh binh; hơn 1,3 nghìn Mẹ Việt Nam anh hùng; còn lại là người hoạt động kháng chiến, nạn nhân da cam. Đến nay, toàn tỉnh còn hơn 28 nghìn NCC và thân nhân đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Trong số các gia đình chính sách vẫn còn nhiều trường hợp khó khăn, đặc biệt về nhà ở cần được hỗ trợ.

{keywords}

Được hỗ trợ kinh phí xây nhà theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, gia đình ông Thân Văn Đản (SN 1943), 

thôn Bẩy, xã Tăng Tiến (Việt Yên) ổn định đời sống.

Thực hiện Quyết định 22/2013 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho NCC với cách mạng, toàn tỉnh có hơn 2,7 nghìn hộ có nhu cầu xây mới, sửa chữa đã được phê duyệt; ngân sách T.Ư hỗ trợ hơn 86 tỷ đồng, ngân sách tỉnh bố trí hơn 4,5 tỷ đồng. Đến nay, cơ bản các hộ đã khởi công xây mới, sửa chữa. Một số huyện đã hoàn thành như: Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Ngạn, Sơn Động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) hiện đang quản lý khoảng 160 nghìn hồ sơ NCC. Trong đó, có 21 nghìn liệt sĩ; 22 nghìn thương binh, bệnh binh; hơn 1,3 nghìn Mẹ Việt Nam Anh hùng; còn lại là người hoạt động kháng chiến, nạn nhân da cam. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 28 nghìn NCC và thân nhân đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Nhiều địa phương, đoàn thể có cách làm sáng tạo để tri ân NCC. Như tại xã Tăng Tiến (Việt Yên), từ nhiều năm nay, ngoài xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xã còn thành lập ban vận động ủng hộ kinh phí cải thiện nhà ở cho gia đình chính sách. Đồng thời, lãnh đạo xã trực tiếp vận động các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn ủng hộ hoạt động ý nghĩa này. 

“Sau khi hoàn thành việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho NCC của xã, số tiền vận động còn dư sẽ dành để tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách” - ông Thân Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã cho biết.

Tại Hiệp Hòa, hằng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động đợt cao điểm ủng hộ, vận động hội viên góp quỹ hỗ trợ NCC sửa chữa, xây mới nhà; chỉ đạo, phân công cán bộ, hội viên ở cơ sở đóng góp ngày công giúp đỡ gia đình chính sách hoàn thành công trình.

Ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH cho biết: “Với mức hỗ trợ xây mới 40 triệu đồng/nhà, sửa chữa 20 triệu đồng/nhà thì các gia đình sẽ khó khăn trong việc cân đối kinh phí. Thêm nữa, hiện toàn tỉnh có khoảng 600 hộ NCC khó khăn về nhà ở nằm ngoài danh sách đã được phê duyệt hỗ trợ. Chính vì thế, ngoài lựa chọn đúng đối tượng, khảo sát để tư vấn quy mô phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi gia đình, Sở chủ động tham mưu, phối hợp với các ngành, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội để huy động tối đa nguồn lực, giúp NCC sớm cải thiện nơi ăn, chốn ở”.

Để nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ NCC cải thiện nhà ở, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền, nêu cao mục đích, ý nghĩa để hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” ngày càng lan tỏa sâu rộng đến mọi người, mọi nhà. Đặc biệt, kêu gọi xã hội hóa, lồng ghép các nguồn lực, trợ giúp gia đình chính sách còn khó khăn được an cư, cải thiện đời sống.

Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo xã Tân Tiến
(BGĐT)- Tiếp tục thực hiện nội dung Kết luận số 81 của BTV Thành ủy Bắc Giang về việc vận động xã hội hóa hỗ trợ hộ nghèo đặc biệt khó khăn xây dựng nhà ở, Đảng ủy xã Tân Tiến vừa tổ chức lễ trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Lê Thị Hồng, hộ nghèo thuộc thôn Văn Sơn. 
Hỗ trợ gia đình cựu chiến binh xây dựng lại nhà ở sau hỏa hoạn
(BGĐT) - Ngày 18-6, Hội Cựu chiến binh tỉnh, huyện Hiệp Hòa đến thăm và hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho hội viên Trần Văn Cơi (SN 1960), thôn Khoát, xã Đông Lỗ.
Khánh thành nhà ở cho hộ nghèo phường Dĩnh Kế
(BGĐT)- Tiếp tục thực hiện chương trình vận động xã hội hóa xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn TP Bắc Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP, Đảng ủy phường Dĩnh Kế vừa tổ chức lễ khánh thành nhà ở cho hộ bà Nguyễn Thị Lạng, tổ dân phố Phú Mỹ 2. 
Trao tiền hỗ trợ xây nhà ở cho gia đình đặc biệt khó khăn
(BGĐT) - Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang vừa trao tiền hỗ trợ xây nhà ở cho gia đình anh Nguyễn Đức Hùng, thôn Hắng, xã Vĩnh Khương (Sơn Động). 
Hỗ trợ người có công làm nhà ở: Nhân lên những niềm vui
Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua, huyện Yên Thế (Bắc Giang) tập trung hỗ trợ kinh phí cho gia đình người có công với cách mạng xây mới, sửa chữa nhà ở. Qua đây giúp các gia đình “an cư lạc nghiệp”, yên tâm phát triển kinh tế.
Hai gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Yên Dũng được hỗ trợ xây dựng nhà ở
(BGĐT)- Ủy ban MTTQ huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết theo chương trình “Chìa khóa trao tay” cho hai gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là bà Nguyễn Thị Deo, thôn Xuân Trung, xã Xuân Phú và ông Thân Văn Chỉ, thôn Liễu Nham, xã Tân Liễu.
Nhiều hoạt động hỗ trợ hộ nghèo xây, sửa nhà ở
(BGĐT) - Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Hòa vừa phối hợp với Huyện đoàn trao 20 triệu đồng cho gia đình chị Ninh Thị Chuyên, thôn Đồng Thanh, xã Hoàng Thanh để xây nhà ở. Chị Chuyên thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, sống đơn thân; sức khỏe yếu.

Tường Vi 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...