Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 32 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, có khả năng mạnh thành bão

Cập nhật: 14:13 ngày 16/07/2019
Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 16-7, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Lúc 7 giờ ngày 16-7, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,0 độ vĩ Bắc; 126,5 độ kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 440 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/h), giật cấp 9.

{keywords}

Hướng đi của áp thấp nhiệt đới. 

Dự báo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 17-7, vị trí tâm bão ở khoảng 18,0 độ vĩ Bắc; 124,0 độ kinh Đông, cách phía Bắc đảo Luzon khoảng 200km về phía Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.

Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 18-7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,4 độ vĩ Bắc; 121,5 độ kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 220km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 11.

Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 7 giờ ngày 19-7, vị trí tâm bão ở khoảng 23,0 độ vĩ Bắc; 119,5 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ngày và đêm 16-7, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4m, biển động.

Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 4-7, sau khi bão số 2 đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão số 2 nên ở Cát Hải và Hòn Dáu (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to.
Bão mạnh đổ bộ vào Trung Quốc, gần 200 người thương vong
Một cơn bão mạnh đã đổ bộ vào TP Khai Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc, khiến 6 người thiệt mạng và hơn 190 người bị thương.
Bão đổ bộ vào Hải Phòng-Nam Định, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng 4 giờ 30 phút - 5 giờ sáng nay (4-7), bão số 2 đã đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định.

Theo Vietnamplus

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...