Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7: Đại Lễ cầu siêu tri ân Anh hùng liệt sĩ

Cập nhật: 20:08 ngày 20/07/2019
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 (1947-2019), ngày 20-7, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại Lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân Anh hùng liệt sĩ bên bờ Nam sông Thạch Hãn (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng trị). Dự Lễ cầu siêu có hơn 3.000 tăng ni, phật tử cùng nhiều người dân từ mọi miền của đất nước.

Tại Lễ cầu siêu những người có mặt đã cùng ôn lại những chiến công vang dội của quân và dân ta trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đặc biệt, cuộc chiến đấu suốt 81 ngày đêm để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã đi vào sử sách của dân tộc và thế giới. 

{keywords}

 Ông Lê Xuân Tánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tặng biển “Tấm lòng vàng” cho các nhà tài trợ. 

Trong 81 ngày đêm (28-6-1972 đến 16-9-1972) một mảnh đất chỉ rộng vẻn vẹn 6 km2 đã hứng chịu hơn 328.000 tấn bom đạn các loại của Mỹ (tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã từng thả xuống Hirosima của Nhật Bản năm 1945 trong Thế chiến thứ II). 

Với tinh thần kiên trung, gan dạ quân ta đã anh dũng và mưu trí đẩy lùi mọi cuộc phản kích của kẻ địch. Bộ đội ta đã tiêu diệt hai sư đoàn cơ động chiến lược của địch, diệt 26.000 tên và bắt sống 71 tên, đánh thiệt hại nặng 19 tiểu đoàn, phá 349 xe quân sự, bắn rơi 205 máy bay, thu 500 súng các loại. Để làm nên chiến công hiển hách, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và người dân đã không tiếc máu xương của mình.

Tri ân các Anh hùng liệt sĩ, tất cả những người tham dự Đại Lễ cầu siêu đã kính cẩn thắp nén hương thơm. Phát biểu tại Đại Lễ cầu siêu, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh: Luôn luôn tưởng nhớ, ghi ơn các Anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, là truyền thống, đạo lý nhân văn của dân tộc ta. Chúng ta nguyện phấn đấu, nỗ lực hết mình để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, để không phụ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ.

Ngay tại Đại Lễ cầu siêu Tập đoàn T&T và Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã tặng 40 căn nhà “Ấm tình đồng đội”cho các gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn ở một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cũng trong khuôn khổ chương trình Đại Lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân Anh hùng liệt sĩ Ban Tổ chức đã tiến hành rước linh các liệt sĩ đang yên nghỉ tại 72 Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Lễ hội hoa đăng trên sông Thạch Hãn...

Việt Yên tổ chức đại lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ
(BGĐT) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), tối 15-7, huyện Việt Yên tổ chức đại lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sĩ. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo huyện, các xã, thị trấn và thân nhân các gia đình liệt sĩ.
Lễ cầu siêu tri ân các anh hùng liệt sĩ
(BGĐT) - Ngày 19-7, UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức Lễ cầu siêu tri ân các Anh hùng liệt sỹ (AHLS) của huyện tại Đền thờ Bác Hồ và các AHLS huyện. Dự buổi lễ có đồng chí Lưu Xuân Vượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn, cùng đông đảo nhân dân địa phương.
Nghìn người cầu siêu tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma
Trong khói hương trầm mặc, cả nghìn người chắp tay hướng về lễ đài, cầu nguyện tưởng nhớ 64 liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma và các anh hùng liệt sĩ khác.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...