Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Áo trắng tình nguyện trong Tháng tri ân

Cập nhật: 09:40 ngày 26/07/2019
(BGĐT) - Tham gia tình nguyện vì cộng đồng trong những ngày tháng Bảy là dịp để các thầy thuốc trẻ trong tỉnh Bắc Giang rèn y đức, báo đáp những cống hiến, hy sinh của thế hệ cha anh, cổ vũ tinh thần sống đẹp.

Chu đáo, tận tình

Trong cái nóng như nung của một chiều tháng Bảy, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Cụm thi đua số 4 gồm Đoàn cơ sở Công an huyện, Liên chi đoàn Tòa án - Viện kiểm sát - Thi hành án, Chi đoàn Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên phối hợp với Đoàn xã Nghĩa Trung tổ chức hoạt động tri ân người có công, gia đình chính sách trên địa bàn xã.

{keywords}

Cụm thi đua số 4, Huyện đoàn Việt Yên trao quà, thăm hỏi, động viên thương binh Nguyễn Văn Mưu, xã Nghĩa Trung.

Vì một cơn tai biến giữa năm 1999, bà Phạm Thị Sâm (76 tuổi) ở thôn Trung, vợ liệt sĩ Hoàng Đình Lịch phải nằm liệt giường nhiều năm nay. Vừa thăm hỏi, các y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện vừa đo huyết áp, siêu âm; đồng thời tư vấn chế độ ăn uống phù hợp với bệnh của bà. 

Còn câu chuyện mà nhân chứng sống Nguyễn Văn Mưu (91 tuổi), thôn Tĩnh Lộc kể về kỷ niệm khi tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ làm nhiều đoàn viên rơi nước mắt. Ông từng cận kề cái chết khi tham gia trận Nà Sản (chiến dịch Tây Bắc), toàn bộ gương mặt bị cháy xém do đạn pháo của địch. Vừa siêu âm, các y, bác sĩ vừa ân cần động viên, kê đơn, hướng dẫn ông cách sử dụng thuốc tận tình.

{keywords}

Thương binh Nguyễn Văn Giáp, thôn Nghĩa Vũ, xã Nghĩa Trung được bác sĩ Đỗ Văn Lập, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên siêu âm, khám, tư vấn sức khỏe tại nhà.

Dịp này, Cụm thi đua số 4 còn tổ chức thăm hỏi, khám, tư vấn sức khỏe cho mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh- những người gặp khó khăn khi đi lại. Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn trao quà trị giá 500 nghìn đồng và thuốc bổ; đồng thời khám, tư vấn, kiểm tra sức khỏe tại nhà.

Hướng về Ngày 27-7, trong một tháng trở lại đây, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức 13 chương trình khám, tư vấn sức khỏe cho gần 2 nghìn người có công. Tiêu biểu như: CLB Thầy thuốc trẻ các huyện: Lạng Giang, Việt Yên, Lục Ngạn, Yên Thế, Tân Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng; các bệnh viện: Ung bướu, Đa khoa, Sản - Nhi tỉnh.

Tại UBND xã Quý Sơn (Lục Ngạn), vừa xuống xe, các y, bác sĩ Câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc trẻ huyện Lục Ngạn bắt tay vận chuyển thuốc và thiết bị y tế, nhanh chóng kê bàn làm việc để đón tiếp gần 150 người có công, gia đình chính sách đến khám. Đa số đều bị đau dạ dày do ăn uống, bệnh tai mũi họng, thoái hóa khớp, cao huyết áp. 

Các bác sĩ khám, phát thuốc, ghi và hướng dẫn chi tiết cách sử dụng. Ông Nguyễn Văn Bốn (85 tuổi), thôn Cầu Cao là thương binh 2/4 cũng đến khám đợt này. Sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nên ông được ĐVTN xã Quý Sơn đưa đón tận nơi; các y, bác sĩ tận tình khám bệnh, tư vấn sức khỏe.

Lan tỏa lối sống đẹp

Ngoài CLB Thầy thuốc trẻ huyện Việt Yên, Lục Ngạn, dịp này, các CLB Thầy thuốc trẻ phối hợp với Huyện đoàn, Đoàn các xã, thị trấn tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho người có công, gia đình chính sách. 

{keywords}

Các y, bác sĩ CLB Thầy thuốc trẻ huyện Lục Ngạn khám sức khỏe cho người có công, gia đình chính sách tại xã Quý Sơn.

Ví như, ngày 22-7, CLB Thầy thuốc trẻ huyện Lạng Giang khám sức khỏe cho người có công xã An Hà; ngày 23-7, CLB Thầy thuốc huyện Hiệp Hòa khám, tư vấn sức khỏe cho 160 người có công tại xã Đoan Bái.

Theo bác sĩ Đặng Văn Hòa, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, mỗi CLB Thầy thuốc trẻ các huyện, TP và các bệnh viện lớn tổ chức trung bình từ 2-3 chương trình tình nguyện "Vì sức khỏe cộng đồng"/năm, thường vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

Trong đó, chủ yếu là hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc cho người có công, gia đình chính sách. Chỉ riêng từ cuối tháng 6 đến nay, tuổi trẻ toàn tỉnh tổ chức 13 chương trình khám, tư vấn sức khỏe cho gần 2 nghìn người có công. Tiêu biểu là CLB Thầy thuốc trẻ các huyện: Lạng Giang, Việt Yên, Lục Ngạn, Yên Thế, Tân Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng; Bệnh viện Ung bướu tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

Để có nguồn kinh phí thực hiện các chương trình, các CLB Thầy thuốc trẻ tích cực vận động doanh nghiệp, nhà thuốc, cá nhân hảo tâm đồng hành ủng hộ tiền, quà, thuốc; tổng giá trị khoảng 150 triệu đồng. 

Ngoài ra, các CLB tích cực phối hợp với các CLB, tổ, đội nhóm khác trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên huyện và TP thực hiện nhiều chương trình như: Mổ mắt, cắt tóc, rửa xe miễn phí. Việc làm thiết thực này góp phần thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ.

Bắc Giang: Tôn vinh 119 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện
(BGĐT)- Ngày 13-6, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh tổ chức lễ tôn vinh tập thể, cá nhân hiến máu tiêu biểu tỉnh lần thứ 11, năm 2019. 
Ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019
Sáng 2-6, tại Quảng trường TP Bắc Kạn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”.
Áo xanh tình nguyện tiếp sức mùa thi
(BGĐT) - Tháng 6 này, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang diễn ra hai kỳ thi lớn là tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 và thi THPT quốc gia với tổng số khoảng 37 nghìn thí sinh tham gia. Thời điểm này, nhiều đội thanh niên tình nguyện (TNTN) đã được thành lập, sẵn sàng hỗ trợ sĩ tử.
Phát động “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”
Chiều 19-5, tại Vườn hoa Lý Tự Trọng (Hà Nội), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức Lễ phát động “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2019 và cuộc thi “Đi bộ vì sức khỏe – Walk for your health”.
Phong trào hiến máu tình nguyện trong giới trẻ: Cho đi để còn mãi
(BGĐT) - Hiến máu nhân đạo là hành động nhân văn giữa người với người. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã và đang trở thành phong trào nhận được sự hưởng ứng của toàn xã hội, ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia, đặc biệt là đoàn viên thanh niên.
CLB Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Giang: Tình nguyện nơi khó khăn
(BGĐT) - Với tấm lòng hướng về cộng đồng, Câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hàng nghìn lượt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại các vùng khó khăn.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...