Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với nữ viên chức, công chức, lao động

Cập nhật: 17:42 ngày 15/08/2019
(BGĐT) - Ngày 15-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa hai đơn vị về tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2017- 2022. 
{keywords}

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội LHPN tỉnh chủ trì hội nghị.

Tỉnh Bắc Giang hiện có khoảng 128 nghìn nữ công chức, viên chức, lao động đang làm việc ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN).

Để chăm lo đời sống nữ công chức, viên chức, công nhân lao động, năm 2017, LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022. Qua các hoạt động phối hợp, hai đơn vị đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền giúp nữ lao động nâng cao nhận thức về mọi mặt đời sống. Hoạt động này nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của lao động nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết khó khăn vướng mắc của đoàn viên nữ. 

Mặc dù vậy, công tác phối hợp ở một số đơn vị còn chậm, hiệu quả chưa cao. Các hoạt động chăm lo đời sống nữ công nhân, lao động còn chưa đa dạng, phong phú. 

Việc tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp của lao động nữ như: Giải quyết việc làm, chế độ chính sách bảo hiểm y tế, cơ sở thiết chế phục vụ đời sống tinh thần còn chậm. Một số vấn đề như: Bạo lực gia đình, an toàn cho lao động nữ ở DN, nhà trọ... chưa được phát hiện và giải quyết kịp thời. 

{keywords}

Quang cảnh hội nghị. 

Tại đây, các đại biểu nêu nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại nêu trên đó là: Một số nơi, cấp ủy, chính quyền, chủ doanh nghiệp còn chưa quan tâm, tạo điều kiện; đoàn viên nữ còn tâm lý e ngại, chưa mạnh dạn tham gia sinh hoạt tổ chức. 

Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị lãnh đạo LĐLĐ, Hội LHPN các huyện, TP tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ lao động, công nhân. 

Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ viên chức, công chức, công nhân, lao động. Đồng thời phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động đối với nữ lao động như: Giỏi việc nước, đảm việc nhà; phụ nữ tích cực học tập, lao động và sáng tạo; gia đình 5 không, 3 sạch...

{keywords}

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN tỉnh khen thưởng các tập thể tiêu biểu. 

Dịp này, LĐLĐ và Hội LHPN tỉnh khen thưởng 17 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động cho nữ công chức, viên chức, công nhân lao động. 

Hơn 400 cán bộ, nữ lao động được tư vấn chăm sóc sức khỏe
(BGĐT) - Ngày 28-3, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức hội thảo "Mỗi phụ nữ là một câu chuyện" thu hút hơn 400 cán bộ, viên chức, nữ lao động. 
Khám, tư vấn sức khỏe sinh sản cho 200 nữ lao động
(BGĐT) - Ngày 20-10, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn cơ sở Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh phối hợp tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe sinh sản cho 200 nữ lao động của Công ty Tổng công ty May Bắc Giang (TP Bắc Giang). 
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phát động đợt học tập và làm theo Bác
(BGĐT) - Lập thành tích chào mừng Ngày giải phóng miền Nam 30-4, Quốc tế Lao động 1-5 và Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018-2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phát động đợt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới các cấp công đoàn.
Hội Liên hiệp Phụ nữ 7 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc ký cam kết giao ước thi đua năm 2019
(BGĐT) - Ngày 25-2, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2019 với sự tham gia của Hội LHPN 7 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc gồm: Bắc Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Kạn, Hoà Bình, Phú Thọ và Thái Nguyên. Đến dự có đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Quỹ Tym Việt Nam, Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...