Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Lục Ngạn mừng Quốc khánh

Cập nhật: 14:08 ngày 02/09/2019
(BGĐT) - Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Quốc khánh 2-9, bà con dân tộc thiểu số ở khắp các thôn, xóm của huyện Lục Ngạn lại tập trung đông tại khu vực trung tâm thị trấn Chũ để vui chơi, mua sắm. Họ mang theo những nét văn hóa của dân tộc mình, tề tựu tại đây vui ngày hội lớn.

Sáng sớm ngày 2-9, đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Sán Chí, Dao... đã gọi nhau thức giấc, xuống quảng trường trung tâm thị trấn Chũ. Tại đây diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi thu hút đông đảo bà con tham gia. 

{keywords}

Các chị em tranh thủ mua đồ trang sức. 

Ngoài thưởng thức chương trình văn nghệ, một số bà con tranh thủ mua sắm đồ dùng cho gia đình hoặc mang đồ thủ công, đặc sản của địa phương đi bán.

{keywords}

Các bà, các chị tranh thủ bán hàng thủ công trước khi đi hát soong hao.

Chị Vi Thị Lan, dân tộc Nùng ở xã Biên Sơn cho biết: “Tranh thủ đi chơi, tôi bán vài món đồ do mình làm ra như: Mũ, dây đeo đàn, túi vải... Lát nữa sẽ tập trung với mọi người để hát soong hao”. Cũng theo chị Lan, từ hôm qua (1-9), tại thôn chị sinh sống, các hộ đã làm mâm cỗ thắp hương tổ tiên, mừng Quốc khánh.

{keywords}

Rất đông bà con tập trung tại khuôn viên trụ sở UBND huyện Lục Ngạn nghe hát soong hao.

Quá trưa, họ tập trung tại khu vực khuôn viên UBND huyện Lục Ngạn để hát soong hao. Ở bậc thềm, gốc cây, sảnh trụ sở... cứ nơi đâu có bóng mát là họ ngồi hát. Mới đầu mọi người hát theo từng đoàn để làm quen, sau họ bắt đầu hát riêng thành từng cặp.

{keywords}

Các cặp đôi ngồi hát dưới bóng cây. 

Hát soong hao gồm hát giao duyên ở các phiên chợ, ngày hội, hát trong nhà, vào bản và hát khi có đám cưới... Tuy nhiên hiện nay chủ yếu bà con hát đối đôi nam, đôi nữ. 

{keywords}

Một phần hát đối nam nữ. 

Không chỉ bà con dân tộc thiểu số ở Lục Ngạn tập trung tại đây vui Tết Độc lập mà còn cả người dân ở các vùng như: Huyện Sơn Động, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn). Anh Hà Văn Đẻn, dân tộc Nùng, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) và người bạn của mình đang hát giao duyên với các chị đến từ xã Biển Động (Lục Ngạn) cho hay: “Đón Tết 2-9 ở nhà xong là chúng tôi rủ nhau về đây để hát soong hao”.


{keywords}

Anh Hà Văn Đẻn (thứ hai từ phải sang) ở Lạng Sơn về Lục Ngạn để hát soong hao vui Tết độc lập.

Được biết đã chục năm nay, cứ đến ngày 2-9 là anh Đẻn cùng 7-8 người bạn lại  từ Lạng Sơn về Lục Ngạn; còn bà con dân tộc huyện Lục Ngạn lại rủ nhau về trung tâm thị trấn, coi đây là điểm tập kết để giao lưu văn hóa, văn nghệ, mừng niềm chung của cả dân tộc.

Việt Yên nhiều hoạt động kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2-9 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
(BGĐT) - Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2-9 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), tại huyện Việt Yên diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia. 
Khai mạc Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc
Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 - 2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019), tối 18-8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Sơn La, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV năm 2019.
Chính sách đặc thù hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số: Giúp người dân ổn định đời sống
(BGĐT)- Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2017-2020, hơn một năm qua, các hộ DTTS thiếu đất ở, đất sản xuất trong tỉnh được tạo điều kiện vay vốn làm ăn, chuyển đổi nghề mới. Qua đây nhiều hộ có thu nhập khá, bước đầu ổn định cuộc sống.

Khôi Nguyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...