Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xã đội trưởng hối hận khi đập kính ô tô Bộ Công an

Cập nhật: 08:51 ngày 03/09/2019
Xã đội trưởng ở Cà Mau trình bày đập kính ô tô của Bộ Công an trong lúc say xỉn, khi tỉnh rượu anh này hối hận với hành động của mình. 

Chủ tịch UBND TP Cà Mau (Cà Mau) hôm nay cho biết, cơ quan công an đang giám định thiệt hại vụ Châu Hữu Nghị (30 tuổi), Xã đội trưởng Xã đội Thạnh Phú, huyện Cái Nước đập phá xe của Bộ Công an.

Trao đổi với báo chí, Nghị cho biết, do say xỉn không làm chủ được bản thân nên có hành động sai trái.

{keywords}

Quán ăn nơi xảy ra vụ việc.

“Lúc tỉnh rượu hối hận cũng muộn. Sau khi sự việc xảy ra, công an đã mời lên làm việc để củng cố hồ sơ và tìm hướng khắc phục”, Xã đội trưởng Thạnh Phú trình bày.

Trước đó, tối 30-8, anh Văn Ngọc Vững (36 tuổi) chạy ô tô 7 chỗ biển số 80A chở đoàn cán bộ Phân viện Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an đến quán hủ tiếu nằm trên đường Phan Ngọc Hiển ở TP Cà Mau để ăn tối.

Lúc này, Nghị và Phạm Công Khanh (30 tuổi), dân quân tự vệ xã Thạnh Phú từ trong quán bước ra lấy xe gắn máy.

Một lúc sau, Nghị và Khanh quay trở lại dùng 1 cây gỗ đập bể kính chắn gió của xe 80A.

Tại cơ quan chức năng, Nghị và Khanh khai nhận, sau khi ăn tối xong, thấy ô tô 80A đậu chắn lối xe của Nghị nên yêu cầu người đi ô tô 80A dời xe để Nghị dắt xe ra, nhưng người này không thực hiện.

Đến khi dắt được xe ra khỏi quán, do ấm ức nên Nghị rủ Khanh nhặt khúc tràm ở lề đường quay trở lại đập cửa kính chắn gió ô tô.

Hai cha con bị bắt vì trả thù giùm người khác
Hùng và con trai đi cùng nhóm thanh niên đuổi chém lìa tay người đàn ông bán hàng rong trên đường Cao Thắng, quận 3.
Xe khách chở quá số người quy định bị phạt 120 triệu đồng
Đội tuần tra, kiểm soát giao thông số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 2-9 cho biết, đội vừa lập biên bản, tạm giữ bằng lái 4 tháng, xử phạt 40 triệu đồng đối với lái xe và phạt 80 triệu đồng đối với nhà xe vì nhồi nhét hành khách trong dịp nghỉ lễ 2-9.

Theo Vietnamnet

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...