Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuần tới cả nước mưa dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

Cập nhật: 08:02 ngày 08/09/2019
Trong tuần tới, các khu vực trên cả nước xuất hiện mưa dông, trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Bộ: Từ 7 đến 8-9, có mưa rào vài nơi, riêng khu vực vùng núi đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-33 độ C, khu vực đồng bằng và trung du 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Từ đêm 8 đến 12-9, có mưa rào và rải rác có dông, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-31 độ C; ngày 13-9 mưa giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

{keywords}

Tuần tới, cả nước có mưa dông, đề phòng hiện tượng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Trong tuần, trên các sông suối vùng núi phía Bắc khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 1,0m-2,0 m. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt tại các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La.

Khu vực Hà Nội: Từ 7 đến 8-9, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Từ đêm 8 đến 12-9, Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-31 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 13-9, Hà Nội không mưa.

Bắc Giang đưa di sản thấm sâu vào cộng đồng, để quan họ, ca trù lan tỏa, trường tồn cùng dân tộc (*)
(BGĐT)-Diễn văn Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đọc tại Lễ kỷ niệm 10 năm dân ca quan họ, ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II, năm 2019. 
Bắc Giang kỷ niệm 10 năm quan họ, ca trù được UNESCO vinh danh - lan tỏa sức sống di sản
(BGĐT) - Tối 7-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm dân ca quan họ và ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II, năm 2019.
Việt Nam đạt thành tích ấn tượng trong lần đầu tham dự Cuộc thi Olympic Quốc tế Moscow lần thứ IV - 2019
Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, lần đầu tiên Việt Nam tham dự Cuộc thi Olympic Quốc tế Moscow lần thứ IV - 2019 đã đạt thành tích ấn tượng với 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.

Theo VTC

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...