Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Quan tâm bảo đảm các quyền hợp pháp của phụ nữ và trẻ em

Cập nhật: 17:48 ngày 30/09/2019
(BGĐT) - Ngày 30-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.  

Đại biểu Quốc hội gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Trần Văn Lâm, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hà Thị Lan, Phó Trưởng phòng Chính sách, Ban Dân tộc tỉnh và gần 200 cử tri nữ trong tỉnh. 

Tại đây, đồng chí Trần Văn Lâm báo cáo với cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. 

{keywords}

Các đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang trao đổi một số vấn đề với nữ cử tri. 

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em

Cán bộ, hội viên phụ nữ nêu 15 ý kiến, kiến nghị tập trung vào các nội dung như: Các giải pháp phòng ngừa xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em; chính sách hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; một số vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Bộ luật Hình sự, Luật Bảo hiểm xã hội, dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung, các vấn đề lao động, việc làm, bảo vệ môi trường.

Chị Ngô Thị Hoa, xã Hợp Đức (Tân Yên) và chị Đặng Huyền Trang, xã Đại Lâm (Lạng Giang) phản ánh, theo quy định, nữ cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con dưới 36 tháng tuổi nhưng việc thực hiện chính sách này trên thực tế gặp nhiều vướng mắc. Tỷ lệ nữ tham gia vào các chức danh lãnh đạo, quản lý còn thấp; chưa đạt mục tiêu đề ra song chưa có biện pháp cụ thể để khắc phục.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại hội nghị. 

Chị Phùng Thị Ngọc, thị trấn Cầu Gồ (Yên Thế) và chị Nguyễn Thị Thu, phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) đề nghị các cơ quan điều tra, tố tụng khắc phục những bất cập, xây dựng quy trình thân thiện để tiếp cận, điều tra các vụ việc liên quan đến nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Bởi khi xảy ra vụ việc, phụ nữ và trẻ em đã phải gánh chịu nhiều tổn thương về danh dự, nhân phẩm và tinh thần. 

Một số cử tri đề xuất tăng mức hỗ trợ đối với các hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi; kiến nghị có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh túi ni -lông, đồ nhựa dùng một lần nhằm bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa. 

Nhiều cử tri băn khoăn về những vấn đề như: Xuất khẩu lao động trái phép đối diện với nhiều nguy cơ, rủi ro; giải pháp thu hút đầu tư tạo việc làm tại chỗ; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cho công nhân và con em công nhân ở khu công nghiệp…

{keywords}

Chị Ngô Thị Hồng Uyên, thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) chia sẻ về vấn đề bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa. 

Tăng cường giám sát các quy định của pháp luật

Liên quan đến một số vấn đề cán bộ, hội viên phụ nữ đề xuất, kiến nghị, đại diện của các đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tham gia hội nghị trực tiếp giải đáp. Những vụ việc xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em xảy ra có tính chất nghiêm trọng. Chính vì vậy, để hạn chế những vụ việc đáng tiếc, từ năm 2017 đến 2019, UBND tỉnh có hai chỉ thị nhằm quy định rõ trách nhiệm cho người đứng đầu.

{keywords}

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc nữ cử tri. 

Theo đồng chí Đào Hồng Song, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn gặp nhiều khó khăn do các đoàn thể chưa sát sao quan tâm, hướng dẫn, tổ chức vui chơi; một số phụ huynh bận rộn công việc nên phó thác việc chăm sóc, giáo dục con cho ông, bà. 

Để nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, năm 2017, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Ban Điều hành bảo vệ chăm sóc trẻ em cấp tỉnh; chỉ đạo cấp huyện, cấp xã thành lập Ban, quy định đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban. Tuy vậy, số vụ xâm hại tình dục trẻ em và phụ nữ được đưa ra xét xử còn rất khiêm tốn bởi nhiều gia đình bị hại tự thỏa thuận hoặc giấu sự việc nhằm tránh ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nạn nhân. 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà thông tin, Hội LHPN Việt Nam dự kiến xây dựng thí điểm mô hình “một cửa” tiếp nhận, xử lý các vụ việc xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em; bảo đảm hỗ trợ kịp thời cho bị hại nhằm giảm thủ tục, thời gian tiếp nhận, điều tra, xử lý vụ việc bảo đảm quyền, lợi ích của phụ nữ và trẻ em. 

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. 

Trao đổi với các cử tri, đồng chí Lê Thị Thu Hồng cho biết: Tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ nữ song tỷ lệ nữ cán bộ tham gia cấp ủy chưa cao. Nhiều chị em mặc dù có chuyên môn tốt song khả năng quy tụ, vận động, thuyết phục còn hạn chế. Đồng chí đề nghị Hội LHPN các cấp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tăng cường tập huấn giúp chị em nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng xây dựng kế hoạch, thuyết trình trước đám đông để chị em tăng cơ hội cạnh tranh vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của đơn vị, địa phương. Do dịch tả lợn châu Phi gây ảnh hưởng không nhỏ đến nông dân, vì vậy, UBND tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện đúng mức hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, có định hướng tái đàn nhằm tránh rủi ro, hạn chế thiệt hại cho nông dân.

Tiếp thu ý kiến của các cử tri, đồng chí Lê Thị Thu Hồng khẳng định những vấn đề mà cán bộ, hội viên phụ nữ phát hiện rất trúng, đúng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ những nội dung phù hợp vào kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tới đây; đồng thời bám sát những nội dung về bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em.

Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Thực hành tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế
(BGĐT) - Đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo là việc làm thường xuyên của Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang trong việc học tập và làm theo Bác.
Phụ nữ Lạng Giang trình diễn thời trang chống rác thải nhựa
(BGĐT)-  Sáng 10-9, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức chương trình giao lưu tuyên truyền “chống rác thải nhựa”; biểu dương điển hình trong hoạt động bảo vệ môi trường năm 2019. 
Phụ nữ Quân đoàn 2 học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy
(BGĐT)- “Phụ nữ Quân đoàn học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, tô thắm truyền thống cụ Hồ” là chủ đề của Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi năm 2019 do Quân đoàn 2 tổ chức sáng 28-8. Dự và chỉ đạo có Đại tá Lê Văn Duy, Chính ủy Quân đoàn; Trung tá Phan Ái Xuân, Phó Trưởng Ban phụ nữ Quân đội, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam . 
Bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm cho phụ nữ
(BGĐT) - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh vừa tổ chức tập huấn kiến thức phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) vì sức khỏe gia đình và cộng đồng cho hơn 100 cán bộ, hội viên phường Trần Phú. 
Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở
(BGĐT) - Ngày 29-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác phụ nữ năm 2019 cho cán bộ hội liên hiệp phụ nữ, chi hội trưởng phụ nữ ở 27 xã, thị trấn.
Tuyết Mai


Tiếp tục giám sát, bảo đảm quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em


Tiếp tục giám sát, bảo đảm quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...