Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Làm chủ kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc

Cập nhật: 07:00 ngày 19/10/2019
(BGĐT) - Thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ (Ðề án 939), các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều mô hình, việc làm phù hợp giúp đỡ hội viên. Qua triển khai Đề án đã góp phần giúp hội viên tự tin, tự chủ về kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Tự chủ về kinh tế

Thời điểm này, hơn 150 cây bưởi Diễn, chanh đào của gia đình chị Vũ Thanh Hoa, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Cây Táo - Tân Thành, xã Tân Hưng (Lạng Giang) chuẩn bị cho thu hoạch. Dưới nắng chiều, từng tán lá xanh, quả nào quả nấy to đều, mã đẹp, màu ngả vàng rất bắt mắt.

{keywords}

Chị Hoàng Thị Thành, hội viên phụ nữ thôn Thái Thọ, xã Thái Sơn (Hiệp Hòa) hướng dẫn công nhân may.

Cách đây 6 năm, gia đình chị Hoa thuộc hộ cận nghèo. Chồng chị mắc bệnh nan y, kinh tế trông vào mấy sào ruộng, vườn tạp nên cuộc sống khó khăn. Được người cháu tư vấn, chị Hoa cải tạo diện tích vườn để trồng bưởi Diễn. Chị vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, mua hơn 100 cây bưởi Diễn từ Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Việt Nam; học hỏi kỹ thuật chăm sóc vườn cây bảo đảm quy trình. Từ năm thứ ba, bưởi cho thu hoạch, toàn bộ quả được Viện Nghiên cứu Rau quả (Hà Nội) thu mua. Mỗi năm vườn cho thu hơn 3 nghìn quả, giá bán từ 25 đến 30 nghìn đồng/quả.

Thấy mô hình của chị Hoa cho thu nhập cao, nhiều chị em khác học theo. Từ đó, Tổ liên kết phụ nữ trồng cây ăn quả sạch thôn Cây Táo - Tân Thành ra đời, đến nay thu hút 20 thành viên tham gia với diện tích trồng cây ăn quả 3 ha. Năm 2019, các chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh hỗ trợ vay ưu đãi 300 triệu đồng xây dựng nhãn hiệu, quảng bá sản phẩm.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh, thôn Thái Thọ, xã Thái Sơn (Hiệp Hòa) từng là công nhân may ở một doanh nghiệp trong tỉnh. Thời gian đó, chị học nghề rồi ấp ủ mở cơ sở may của riêng mình. Đầu năm 2017, chị vay vốn mở xưởng may gia công quần áo xuất khẩu. Nhờ năng động đầu ra cho sản phẩm, hiện cơ sở tạo việc làm cho 20 công nhân với mức lương từ 3 đến 6 triệu đồng/tháng. 

Ngoài chị Quỳnh, chị Hoàng Thị Thành ở thôn Thái Thọ cũng là chủ cơ sở may gia công, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Chị Ngô Thị Hồng Uyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện chia sẻ: “Nếu hội viên có vốn nhỏ, chưa từng kinh doanh thì hội hỗ trợ, tư vấn giúp khởi sự trước. Khi sản xuất kinh doanh ổn định, hội giúp đỡ thành lập cơ sở hoặc doanh nghiệp”.

Năm 2020, các cấp hội tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển kinh tế; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho lao động nữ; thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ quản lý.

Ða dạng hoạt động hỗ trợ

Thực hiện đề án 939, Hội LHPN các cấp có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp. Ở một số huyện như Tân Yên, Lạng Giang, Yên Thế, các cấp hội phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nghề, chuyển giao kỹ thuật cho lao động nữ. Đồng thời hỗ trợ chị em nâng cao năng lực kinh doanh, quản lý đồng vốn có hiệu quả. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có hơn 93 nghìn lượt phụ nữ làm kinh tế gia đình mang lại hiệu quả cao.

Cùng đó, các cấp hội quan tâm chỉ đạo, quản lý các nguồn vốn chặt chẽ, đúng quy định. Đến nay các cấp hội đã nhận ủy thác, tín chấp với các ngân hàng, quỹ TYM, nguồn vốn “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế” hơn 2,6 nghìn tỷ đồng giúp hàng chục nghìn phụ nữ vay; tỷ lệ hoàn trả vốn đạt hơn 99%.

{keywords}

Hội viên phụ nữ thôn Cây Táo - Tân Thành, xã Tân Hưng (Lạng Giang) chia sẻ kinh nghiệm trồng bưởi Diễn.

Ông Hoàng Mạnh Hùng, Giám đốc Quỹ Tài chính vi mô Tình thương do Hội LHPN Việt Nam thành lập, quản lý Quỹ TYM Bắc Giang cho hay: “Hiện Quỹ TYM phát triển mạng lưới rộng rãi ở các huyện, TP, nổi bật là ở TP Bắc Giang và huyện Lạng Giang. Quỹ ủng hộ những ý tưởng lập nghiệp, khởi sự kinh doanh của hội viên; cho vay vốn với mức từ 1 - 50 triệu đồng. Mức lãi suất ưu đãi (0,33% đối với hộ nghèo và 0,68 % đối với hộ cận nghèo)”.

Việc làm chủ về kinh tế giúp các chị tự tin, mạnh dạn hơn, tích cực tham gia công tác xã hội, hoạt động tại địa phương. Theo bà Phạm Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, ngoài tích cực thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, các cấp hội đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch". 

Năm 2020, các cấp hội tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển kinh tế; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho lao động nữ; thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ quản lý. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai các chính sách luật pháp liên quan đến hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Đối thoại giữa lãnh đạo huyện với cán bộ, hội viên phụ nữ
(BGĐT) - Huyện ủy Lục Nam (Bắc Giang) vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với cán bộ, hội viên phụ nữ.
Tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ
(BGĐT) - Chiều 2 - 10, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Việt Yên tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ năm 2019.
Quan tâm bảo đảm các quyền hợp pháp của phụ nữ và trẻ em
(BGĐT) - Ngày 30-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.  
Tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, tài năng của phụ nữ Công an tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 29-8, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thi Cán bộ hội phụ nữ duyên dáng, tài năng 2019. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Chức, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...