Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cuối tuần, miền Bắc sáng se lạnh mù sương, ngày nắng

Cập nhật: 08:08 ngày 09/11/2019
Dự báo thời tiết ngày 9-11, các tỉnh miền Bắc ít mây, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29 độ C. Đến đêm và sáng trời trở lạnh, nhiệt độ giảm sâu.

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 40 - 85%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

{keywords}

Cuối tuần, miền Bắc sáng se lạnh mù sương, ngày nắng.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 40 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó khẩn cấp bão số 6 Nakri
Bão số 6 Nakri đang tiếp tục di chuyển về phía ven biển vào đất liền nước ta. Đây là cơn bão mạnh, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15 và còn tiếp tục mạnh thêm. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 1512/CĐ-TTg về việc ứng phó khẩn cấp cơn bão này.
15 tác phẩm đoạt giải báo chí về chủ đề giảm nghèo
(BGĐT)- Chiều 8-11, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Giang tổ chức lễ trao Giải báo chí viết về chủ đề “Công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, chống tái nghèo và xóa hộ nghèo” năm 2019.

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...