Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thông tin thời tiết
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh

Cập nhật: 18:06 ngày 22/11/2022
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 22/11, miền Bắc có mưa, từ ngày 23/11 trời lạnh, vùng núi trời chuyển rét về đêm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 16 - 19 độ C; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 19 - 21 độ C.
{keywords}

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, trên đất liền, từ ngày 23/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Gió trong đất liền mạnh cấp 2-3.

Từ đêm 22/11 đến ngày 24/11, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 23/11 đến ngày 25/11, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trời lạnh, từ đêm 23/11 vùng núi trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 16 - 19 độ C; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 19 - 21 độ C.

Dự báo từ ngày 23 - 25/11, vùng núi phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ trung bình từ 20 - 22 độ C. Khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21 độC, nhiệt độ trung bình từ 22 - 24 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cũng đưa ra dự báo, khu vực Hà Nội từ đêm 22/11 đến ngày 24/11 có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Làm nước hoa giả để tri ân, lừa được gần 10.000 người
Nguyễn Duy Khánh, 26 tuổi, trú tại xã Vũ Phúc, TP Thái Bình bị bắt với cáo buộc tổ chức lừa đảo gần 10.000 người bằng thủ đoạn tặng nước hoa để tri ân.
Vụ ngộ độc thực phẩm ở trường iSchool: Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc tại Khánh Hòa
Sáng 22/11, Đoàn công tác Bộ Y tế do ông Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh làm Trưởng đoàn cùng một số chuyên gia của Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã đi thăm một số bệnh viện và làm việc với Sở Y tế Khánh Hòa về sự cố ngộ độc thực phẩm tại Trường iSchool Nha Trang.
Vinh danh các làng nghề, nghệ nhân tiêu biểu lần thứ X năm 2022
Sáng 22/11, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức công bố quyết định và trao chứng nhận danh hiệu cho các tổ chức, cá nhân hội viên Hiệp hội đạt danh hiệu lần thứ X năm 2022.

Theo Tin tức

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...