Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chung tay sẻ chia, thắm tình đoàn kết

Cập nhật: 08:48 ngày 18/11/2019
(BGĐT) - Tháng cao điểm Vì người nghèo (từ ngày 17-10 đến 18-11), các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm chia sẻ khó khăn với người nghèo.

Điểm sáng Lạng Giang

{keywords}

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho người nghèo huyện Sơn Động. 

Từ nhiều năm nay, huyện Lạng Giang luôn là địa phương tổ chức hiệu quả việc huy động nguồn lực giúp người nghèo. Ông Nguyễn Mạnh Mười, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết, từ năm 2015 trở lại đây, trung bình mỗi năm, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong huyện vận động được khoảng 2 tỷ đồng. 

Từ nguồn lực đó, đã có hơn 300 ngôi nhà đại đoàn kết được hỗ trợ xây dựng, tặng 28,5 nghìn suất quà Tết, giúp đỡ đột xuất, tặng học bổng cho hàng nghìn trường hợp không may gặp tai nạn, đau ốm, trẻ em mồ côi...

Bên cạnh nguồn quỹ này, huyện cũng giao các xã, thị trấn, ngành chuyên môn, hội đoàn thể kêu gọi đoàn viên, hội viên giúp ngày công lao động thi công nhà; vận động nhà hảo tâm tài trợ vật liệu xây dựng, trang thiết bị, vật dụng sinh hoạt. Ưu tiên trợ giúp trước đối với người già, phụ nữ đơn thân, trẻ mồ côi, người khuyết tật, nạn nhân da cam.

Đến thăm công trình nhà đại đoàn kết của hộ bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1964), thôn Lẻ, xã Xuân Hương đang được xây dựng, nhóm thợ tất bật trộn vữa, chuyển gạch, xây tường. Họ đều là hội viên hội nông dân, hội phụ nữ trong thôn tình nguyện đến góp sức. 

Bà Vũ Thị Xuân nói: “Không có vật chất hỗ trợ thì chúng tôi góp công để mẹ con cô Hồng sớm có ngôi nhà mới, khang trang đón Tết”. Căn nhà rộng hơn 50m2, kinh phí xây dựng khoảng 150 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ huyện, Câu lạc bộ Tình thương (Hà Nội), Quỹ Vì người nghèo xã và vay họ hàng.

Cũng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, từ năm học 2013 -2014 đến nay, huyện Lạng Giang dành tặng gần 10 nghìn bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn toàn huyện.

Lan tỏa giá trị nhân văn

Được Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động từ năm 2000, Tháng cao điểm Vì người nghèo hằng năm luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Từ đó thu hút các ngành, đơn vị, doanh nghiệp, tầng lớp nhân dân trong tỉnh, người Bắc Giang ở ngoài tỉnh và nước ngoài tích cực tham gia ủng hộ, tổ chức các hoạt động trợ giúp người nghèo. 

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh, đến ngày 15-11, Quỹ Vì người nghèo các cấp đã tiếp nhận được gần 5 tỷ đồng. Một số đơn vị, doanh nghiệp, địa phương có mức ủng hộ cao là: TP Bắc Giang, huyện Lạng Giang, Việt Yên; các công ty cổ phần: Tổng Công ty May Bắc Giang, Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, May xuất khẩu Hà Bắc...

Nhờ vậy đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh. Với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tháng cao điểm năm nay, kế hoạch vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo năm 2019 và chương trình an sinh xã hội năm 2020 là 50 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với năm trước. Để hoàn thành kế hoạch, thời gian qua các ngành, địa phương đã rốt ráo triển khai, huy động nhiều nguồn lực. 

Ví như tại huyện Việt Yên, công tác tuyên truyền vận động được thực hiện thường xuyên. Ban Thường trực MTTQ huyện gửi thư ngỏ đến các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, kêu gọi hưởng ứng cuộc vận động.

Các tổ chức thành viên của MTTQ cũng xây dựng kế hoạch vận động cụ thể, thiết thực. Liên đoàn Lao động tỉnh kêu gọi xây nhà "Mái ấm công đoàn", tặng vé xe cho công nhân nghèo về ăn Tết; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh duy trì hiệu quả nguồn quỹ tiết kiệm xanh, ủy thác vốn vay giúp hội viên; Đoàn thanh niên các cấp phối hợp tặng hàng nghìn suất quà, hàng trăm xe đạp, quần áo, sách vở cho học sinh nghèo vượt khó; Hội Cựu chiến binh, Hội nạn nhân da cam/diôxin, Hội Người cao tuổi tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí...

Đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa của Tháng cao điểm Vì người nghèo, thu hút sự quan tâm, góp sức của các cấp, ngành, doanh nghiệp, nhân dân, phấn đấu để kết quả ủng hộ năm nay cao hơn năm trước. Đồng thời, chỉ đạo MTTQ các cấp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng Quỹ Vì người nghèo.

Kết quả sơ bộ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp sau rà soát, thống kê hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 cho thấy, toàn tỉnh còn hơn 23,2 nghìn hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,05%. Là tỉnh miền núi, Bắc Giang vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ, mỗi tập thể, cá nhân bằng hành động thiết thực giúp người nghèo, nhân lên việc làm tốt, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Biên, Hà Nội
Nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18-11 (1930 -2019), sáng 17-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chung vui với nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, lãnh đạo TP Hà Nội.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã An Hà
(BGĐT) - Ngày 16-11, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam dự Ngày hội Đại đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 (1930-2019) tại thôn Hôn Vàng, xã An Hà (Lạng Giang). Cùng đi có đồng chí Vũ Dương Châu, Trưởng Ban Dân tộc (Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam). 
Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc và Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Lạng Giang
(BGĐT) - Trong không khí tưng bừng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 (1930-2019), ngày 16- 11, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư đã về dự Ngày hội, chung vui với bà con nhân dân thôn Tân Sơn 1, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang). Cùng dự có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Bắc Giang
(BGĐT)- Nhân Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 (1930 - 2019), chiều 16-11, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bẩy, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng (Bắc Giang). Cùng dự có đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Yên Dũng.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Từ Minh Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Lục Nam
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 (1930-2019), ngày 16-11, đồng Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hồ Lương, xã Bảo Sơn (Lục Nam). Cùng dự có các đồng chí: Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Thân Văn Dàn, Bí thư Huyện ủy Lục Nam.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Hiệp Hòa
(BGĐT) - Ngày 11-11, đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Hiệp Hòa  đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 tại thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn (Hiệp Hòa). 
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Lục Ngạn
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 (1930-2019), ngày 11-11, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Cống Luộc, xã Đèo Gia (Lục Ngạn). Cùng đi có đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Lục Ngạn.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Công Thức dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại TP Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 10-11, Ban công tác Mặt trận thôn An Bình, xã Tân Tiến (TP Bắc Giang) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Sơn Động
(BGĐT) - Ngày 10-11, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Dần, xã Hữu Sản (Sơn Động). 

Vi- Thu 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...