Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 26 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Xã hội
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Bình Phước thông tin về tiếng nổ lớn do máy bay phát ra trên địa bàn

Cập nhật: 16:44 ngày 20/11/2019
Người dân đăng tải trên mạng xã hội video máy bay huấn luyện, kèm thông tin tiếng nổ lớn trên bầu trời Bình Phước là do sự cố máy bay rơi, khiến dư luận hoang mang.

Trưa 20-11, Đại tá Nguyễn Quốc Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cho biết tiếng nổ lớn vào sáng cùng ngày tại huyện Phú Riềng và TP Đồng Xoài không phải do sự cố rơi máy bay mà là tiếng động do huấn luyện bay.

{keywords}

Một chiếc Su-30MK2. Ảnh minh họa

Theo thông báo bay của Bộ Tham mưu Quân khu 7, trong thời gian từ 5 giờ 30 đến 14 giờ ngày 20-11-2019, Trung đoàn Không quân 935 thuộc Sư đoàn Không quân 370 đóng trên địa bàn TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổ chức bay 9 lượt máy bay Su-30 trong bán kính 300km, độ cao 17.000m trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

"Theo đó, sáng 20-11, hai chiếc Su-30 bay huấn luyện xuất phát từ Biên Hòa, Đồng Nai sang Bình Dương vòng lên thị xã Bình Long qua huyện Phú Riềng, Bù Gia Mập của Bình Phước rồi về Đồng Nai. Tiếng động lớn trên không phát ra khi máy bay tăng tốc đột ngột. Đây là nội dung luyện tập theo bài bay và không ảnh hưởng gì đến mặt đất," Đại tá Bình cho biết.

Quá trình tập huấn bay trên được người dân quay lại và đăng tải trên mạng xã hội, kèm thông tin tiếng nổ lớn trên bầu trời Bình Phước là do sự cố máy bay rơi gây hoang mang dư luận.

Liên quan đến việc này, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước đã phát đi thông báo trấn an người dân; yêu cầu người dân không đăng tải các thông tin không chính xác gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước cho biết, hoạt động luyện tập, diễn tập trên không của lực lượng Phòng không-Không quân trên địa bàn của các tỉnh, thành phố là việc làm thường xuyên.

Bắc Giang: Bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản, 5 đối tượng bị khởi tố
(BGĐT) - Ngày 20-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.
Tưởng nhớ những chiến sĩ và dân làng anh dũng hy sinh trong trận Sàn Cầu
(BGĐT) - Sáng 19-11, tức ngày 23-10 âm lịch, nhân dân thôn Cầu, xã Tự Lạn (Việt Yên) tổ chức ngày giỗ trận, tưởng nhớ các chiến sĩ và dân làng anh dũng hy sinh trong một trận đánh không cân sức trước quân Pháp xâm lược cách đây 72 năm. 

Theo Vietnamplus

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...