Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vụ 39 người tử vong tại Anh: Thi thể các nạn nhân đã về Việt Nam

Cập nhật: 13:01 ngày 27/11/2019
Sáng nay (27-11), thông tin từ lãnh đạo Nghệ An và Hà Tĩnh cho biết một số thi thể trong vụ 39 lao động Việt tử vong tại Anh đã được đưa về Hà Nội. Nguồn tin từ Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao cho hay, 39 nạn nhân được đưa về theo nhiều đợt và hôm nay là đợt đầu tiên.

Sáng 27-11, ông Đặng Thanh Tùng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, cho biết, đã thành lập đoàn trực tiếp ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) tiếp nhận các thi thể về quê. Ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An, làm trưởng đoàn. Ngoài ra còn có đại diện các huyện có nạn nhân tử vong; lực lượng công an, y tế...

{keywords}

Công tác đưa thi thể các nạn nhân về quê nhà đang được tiến hành khẩn trương.

Ông Chu Thế Huyền, Bí thư Huyện ủy Diễn Châu, xác nhận huyện sẽ tiếp nhận 4 thi thể về địa phương trong ngày hôm nay.

“Huyện cùng với tỉnh sáng hôm nay đã có mặt tại sân bay Nội Bài để tiếp nhận 4 thi thể nạn nhân trong vụ 39 người chết tại Anh. Huyện cử người đi theo 4 xe cấp cứu chở 4 nạn nhân về bàn giao cho 4 gia đình”.

Ông Lê Huy Đồng , Chủ tịch UBND xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu) cho biết: “Hiện xã chúng tôi đã nhận được thông báo có hai nạn nhân là Nguyễn Văn Hùng và Hoàng Văn Tiệp. Chúng tôi đang chờ để đón hai nạn nhân về quê”.

{keywords}

Nhiều xe cứu thương được các địa phương huy động tới sân bay Nội Bài đón thi thể các nạn nhân về quê. 

Còn tại Hà Tĩnh, ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, cho biết, tỉnh đã huy động 9 xe cứu thương để hỗ trợ các gia đình đưa thi thể các nạn nhân về quê.

“Chúng tôi đã ra Hà Nội vào ngày hôm qua (26-11) gồm có lãnh đạo tỉnh, Sở Ngoại vụ, Công an”, ông Cường cho biết.

Cũng theo ông Cường, chỉ có các cấp chính quyền ra đón nhận các thi thể nạn nhân.

“Vì lý do an ninh nên người thân của các nạn nhân không được ra Nội Bài. Khoảng 13 giờ chiều nay (27-11) thi thể các nạn nhân sẽ được đưa về tới Hà Nội”, ông Cường thông tin.

Trước đó, các gia đình có người thân tử nạn trong container tại Anh đã nhận được thông báo về kinh phí để đưa tro cốt hoặc thi thể người thân về quê nhà. Theo đó dự tính, chi phí này hết khoảng 41 đến 66 triệu đồng.

Theo ông Bùi Huy Cường, các gia đình đã chọn phương án đưa thi thể người thân về quê.

Tại Quảng Bình, ngày hôm nay cũng sẽ tiếp nhận 2 thi thể trong vụ 39 người tử nạn tại Anh. Các nạn nhân đều ở huyện Bố Trạch.

Hiện Sở Ngoại vụ tỉnh này đã cử đại diện ra sân bay Nội Bài để tiếp nhận thi thể nạn nhân.

Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, cho hay, huyện đã chuẩn bị mọi công tác để tiếp nhận và bàn giao thi thể về cho gia đình trong ngày hôm nay.

Trước đó, vào ngày 23-10, cảnh sát Anh tìm thấy 39 thi thể trong thùng xe container tại khu công nghiệp Grays, hạt Essex, đông bắc thủ đô London.

Ngày 8-11, Bộ Công an và cảnh sát Anh thông tin 39 người chết trong container đều có quốc tịch Việt Nam, trong đó Nghệ An có 21 người, Hà Tĩnh 10 người, Hải Phòng 3 người, Quảng Bình 3 người, Thừa Thiên Huế và Hải Dương mỗi tỉnh một người.

Việt Nam và Anh đang khớp kỹ thuật lần cuối để đưa thi thể 39 nạn nhân về nước
Việt Nam và Anh đang hoàn tất những thủ tục về kỹ thuật, pháp lý để đưa thi thể 39 nạn nhân thiệt mạng tại Hạt Essex, Đông Bắc London, Anh về nước. Bên lề kỳ họp Quốc hội vào sáng 25-11, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chia sẻ thêm thông tin liên quan đến vụ việc.
Chính phủ ứng kinh phí đưa thi thể 39 nạn nhân tử vong ở Anh về nước
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, trước mắt Chính phủ quyết định sẽ ứng kinh phí để hỗ trợ gia đình đưa thi hài nạn nhân về nước. Sau đó, địa phương sẽ làm việc với các gia đình để hoàn trả lại chi phí cho Chính phủ.
Vụ 39 người tử vong tại Anh: Gia đình tự lo chi phí đưa thi thể nạn nhân hồi hương
Theo công văn của Bộ Ngoại giao, các gia đình có nạn nhân tử vong tại Anh sẽ tự thanh toán các chi phí để đưa thi thể nạn nhân tại Anh về quê nhà.

Theo Dân trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...