Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lại xảy ra động đất tại Cao Bằng, nhiều khu vực ở Hà Nội rung chấn

Cập nhật: 14:40 ngày 28/11/2019
Khoảng 6 giờ 50 phút sáng nay (28-11), người dân nhiều khu vực tại Cao Bằng tiếp tục cảm nhận được sự rung lắc do động đất.

Trận động đất kéo dài vài giây khiến nhà cửa rung chuyển, nhiều người dân hoảng hốt chạy ra khỏi nhà. Hiện chưa có thông kê về thiệt hại do trận động đất này gây ra.

{keywords}

Trận động đất ngày 25-11 gây ra một số vụ sạt lở đất đá tại Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, may mắn không có thiệt hại về người.

Trước đó, ngày 25-11 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cũng xảy ra 3 đợt rung chấn khiến một xe ô tô hỏng, nhiều mảnh ruộng bị núi lở vùi lấp và một số nhà cửa, công trình xây dựng bị hư hại.

Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Anh (Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu): Việt Nam nằm trong khu vực có hoạt động động đất yếu và trung bình. Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đang theo dõi chặt chẽ, nếu có bất thường sẽ thông báo tới người dân; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương cũng chủ động rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của động đất đến các công trình xây dựng, nhất là các hồ chứa, nhà cao tầng, các khu vực có nguy cơ bị sạt lở để có phương án bảo đảm an toàn.

Do ảnh hưởng bởi trận động đất mới nhất tại Cao Bằng, sáng nay, cư dân sinh sống tại các tòa nhà chung cư cao tầng tại nhiều khu vực ở Hà Nội như Long Biên, Hoàng Mai, Thanh Xuân... đã cảm nhận có rung lắc nhẹ.

Trận động đất ở Cao Bằng có độ mạnh trung bình, chưa tới mức gây nguy hiểm
Lúc 8 giờ 18 phút sáng 25-11, nhiều người dân sống trên các toà nhà cao tầng ở TP Hà Nội, tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn... cảm nhận sự rung lắc do động đất gây ra. Có người cảm nhận thấy như cốc nước trên bàn rung hay các vật dụng treo tường lắc lư trong vài giây.
Hà Nội lại chịu rung chấn do động đất
Nhiều người dân sống, làm việc tại các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội cảm nhận rõ rung chấn vào sáng nay.

Theo VOV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...