Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 tại Bắc Giang

Cập nhật: 11:56 ngày 01/12/2019
(BGĐT) - Ngày 1-12, tại Quảng trường 3-2, TP Bắc Giang, Ủy ban quốc gia Phòng chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm, Bộ Y tế, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS (tháng 12) và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1-12) năm 2019. 

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Cùng dự có bà Caryn R.McClelland, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; ông Eamonn Myrphy, Giám đốc Chương trình phối hợp của Liên Hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) khu vực Châu Á- Thái Bình Dương; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư, một số tổ chức quốc tế, đại biểu các tỉnh lân cận và đông đảo các tầng lớp nhân dân.  

{keywords}

Các đại biểu dự lễ mít tinh.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: Đại dịch HIV/AIDS vẫn tiếp tục là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người; ảnh hưởng đến sự phát triển KT-XH và tương lai nòi giống của các dân tộc. 

Theo báo cáo của Chương trình phối hợp của Liên Hợp quốc về HIV/AIDS, năm 2019, thế giới có hơn 37,9 triệu người nhiễm HIV hiện đang còn sống và khoảng hơn 35 triệu người đã tử vong vì AIDS. Trung bình mỗi ngày, thế giới có khoảng 5 nghìn người nhiễm mới và hằng năm có khoảng 770 nghìn người tử vong do AIDS.

Đồng chí nhấn mạnh, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Năm 2019 là năm thứ 11 liên tiếp, dịch HIV/AIDS ở Việt Nam được khống chế, giảm cả ba tiêu chí về số người nhiễm mới; số người chuyển sang giai đoạn AIDS và số người tử vong do AIDS.

{keywords}

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ mít tinh.

Việt Nam đã và đang triển khai toàn diện, có hiệu quả các dịch vụ can thiệp dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV. Nhiều mô hình hiệu quả của thế giới đang được áp dụng tại Việt Nam, điển hình là việc áp dụng khuyến cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới về điều trị kháng vi-rút cho người nhiễm HIV, là một trong số ít quốc gia trên thế giới đã chi trả điều trị HIV/AIDS bao gồm cả thuốc ARV thông qua Quỹ Bảo hiểm y tế.

Hiện nay, toàn quốc có hơn 140 nghìn người nhiễm HIV được điều trị ARV; gần 5 nghìn người được dự phòng phơi nhiễm; hơn 54 nghìn người nghiện ma túy được sử dụng Methadone. Mỗi năm, các cơ sở y tế trên cả nước đã xét nghiệm HIV cho khoảng 3 triệu người. 

Việt Nam là nước đứng đầu trong các nước được Chương trình Cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về HIV/AIDS (PEPFAR) hỗ trợ. Nhờ đó, số bệnh nhân nhiễm HIV được điều trị kháng vi-rút về ngưỡng phát hiện đạt hơn 93%. 

Cộng đồng quốc tế đánh giá Việt Nam là một trong những điểm sáng về phòng, chống HIV/AIDS, là nước áp dụng được nhiều sáng kiến mới trong dự phòng, điều trị.

Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục duy trì hiệu quả các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; không lơ là, chủ quan trong việc thực hiện ngăn chặn, đẩy lùi căn bệnh; chú trọng thực hiện thành công Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 với mục tiêu kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030. 

Tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm và trách nhiệm của người bệnh với gia đình, xã hội để giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.

{keywords}

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu hưởng ứng.

Phát biểu hưởng ứng sự kiện này, đồng chí Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn nỗ lực thúc đẩy các giải pháp quyết liệt, đồng bộ thực hiện phòng, chống HIV. 

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang cam kết sẽ thực hiện tốt các nội dung do đồng chí Phó Thủ tướng vừa phát động. Tiếp tục tập trung cao hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống HIV/AIDS vào kế hoạch phát triển KT-XH và coi đó là một trong những mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại và phòng, tránh lây nhiễm; xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử với người mắc, giúp người bệnh tự tin vươn lên trong cuộc sống. 

Tăng cường đầu tư, phân bổ ngân sách để nâng cao chất lượng dịch vụ xét nghiệm, chăm sóc, điều trị và các hoạt động truyền thông. 

Phát triển thêm các cơ sở điều trị HIV và điều trị nghiện bằng Methadone; quan tâm hơn nữa và có biện pháp tiếp cận phù hợp với nhóm có nguy cơ cao, người dễ bị tổn thương do căn bệnh gây ra. 

Tỉnh Bắc giang sẽ luôn “Giữ vững cam kết chống AIDS” và sẵn sàng “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS” vào năm 2030, góp phần thực hiện thành công mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm bệnh của bản thân; 90% người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi-rút; 90% người đang điều trị kháng vi-rút có thể kiểm soát được lượng vi-rút HIV trong máu ở mức thấp (ngưỡng phát hiện).

Tại buổi lễ, đại diện các tổ chức quốc tế phát biểu ủng hộ Chính phủ Việt Nam chung tay phòng, chống HIV/AIDS. Trong đó, nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực chẩn đoán, giám sát, điều trị dự phòng, điều trị phơi nhiễm, điều trị kháng vi-rút cho bệnh nhân; cách thức tiếp cận, tuyên truyền vận động giảm tác hại, tư vấn xét nghiệm phát hiện sớm, giảm kỳ thị, phân biệt đối xử tại cộng đồng.

{keywords}

Hoạt động diễu hành tuyên truyền, cổ động cho các hoạt động phòng, chống AIDS.

Nhân dịp này, Quỹ Chăm sóc sức khoẻ bệnh nhân AIDS Hoa Kỳ (AHF) tại Việt Nam, Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt, Nghệ sĩ Nhân dân Lại Ngọc trao tặng 20 chiếc xe đạp và 200 chiếc ba-lô cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

Sau buổi lễ, đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân tham gia diễu hành trên đường phố tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phòng, chống HIV/AIDS.

Đêm GALA truyền thông phòng, chống HIV/AIDS
(BGĐT) - Tối 30-11, tại TP Bắc Giang, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang phối hợp với Quỹ Chăm sóc sức khỏe bệnh nhân AIDS Hoa Kỳ (AHF) tại Việt Nam tổ chức đêm GALA giao lưu văn nghệ tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS.
Mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS” dự kiến vào ngày 1-12 tại Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 5-11, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Y tế tổ chức họp bàn kế hoạch tổ chức mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS” và “Ngày thế giới phòng, chống AIDS” năm 2019 tại tỉnh Bắc Giang. 
Truyền thông phòng tránh HIV/AIDS cho học sinh
(BGĐT) - Từ ngày 1-10 đến 11-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề phòng, chống HIV/AIDS cho học sinh tại 20 trường THPT trên địa bàn tỉnh. 
Giảm thiểu bệnh nhi mắc HIV/AIDS: Chủ động dự phòng lây truyền từ mẹ
(BGĐT) - Theo số liệu của ngành y tế, hiện nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 42 trẻ em nhiễm HIV/AIDS còn sống. Phần lớn các em nhiễm bệnh từ mẹ trong quá trình mang thai và trong lúc sinh. Làm gì để giảm nguy cơ, dự phòng lây nhiễm từ mẹ sang con?
98% bệnh nhân HIV/AIDS điều trị thuốc ARV có thẻ bảo hiểm y tế
(BGĐT) - Ngày 14-3, tại Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang tổ chức khai trương Dự án “Dự phòng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS - Kết nối giữa cơ sở y tế và trại giam”; khởi động sự kiện “Những bệnh nhân đầu tiên được nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế” (BHYT). 

Nhóm PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...