Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lại thêm 8 kg ma túy đá dạt vào bờ biển Thừa Thiên Huế

Cập nhật: 20:35 ngày 02/12/2019
Lại thêm 8 bọc nylon in chữ Trung Quốc chứa ma túy đá được người dân nhặt ở bờ biển thôn Hải Đông, xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mỗi túi nặng một cân, bề ngoài trông giống bao bì của túi trà. Ngày 1-12, một người dân đi lượm ve chai đã phát hiện các túi dạt vào bờ biển thôn Hải Đông (xã Phong Hải). Khi mở một gói ra, người này thấy bên trong chứa chất tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá) nên trình báo Đồn biên phòng Phong Hải, huyện Phong Điền.

{keywords}

8 túi nylon chứa 8 kg tinh thể màu trắng trôi dạt vào bờ biển. 

Nhà chức trách ghi nhận bao bì bên ngoài là nylon màu vàng xanh, có in chữ Trung Quốc. Bên trong mỗi gói có một túi nylon trong suốt ghi chữ AAA chứa tinh thể màu trắng đục.

Đồn Biên phòng Phong Hải đã gửi mẫu đi xét nghiệm và ngày 2-12 được trả lời đây là ma túy đá. Đồn hiện gửi thông báo đến người dân địa phương, đề nghị ai nhặt được túi tương tự hãy giao nộp cho đơn vị.

Trước đó, chiều 30-11, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam thu giữ 25 bánh heroin (chừng 10 kg) đựng trong can nhựa, trôi dạt vào bờ biển xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ).

25 bánh heroin ghi chữ Trung Quốc dạt vào bãi biển: 5 người giao nộp được tặng giấy khen
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam trao tặng giấy khen cho 5 người dân phát hiện, nhặt 25 bánh heroin dạt vào bãi biển và chủ động giao nộp.
Dân giao nộp 25 bánh heroin tại bãi biển Quảng Nam
Sáng 1-12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, qua kiểm tra, đơn vị đã xác định 25 bánh chất bột màu trắng mà người dân nhặt được trên bãi biển là heroin loại có hàm lượng ma túy cao nhất.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...