Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

300 triệu USD xóa điểm nóng dioxin sân bay Biên Hòa

Cập nhật: 16:22 ngày 05/12/2019
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đại diện chính phủ Hoa Kỳ đã ấn nút khởi công dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa. Chính phủ Hoa kỳ cam kết khoản tài trợ 300 triệu USD để thực hiện dự án này.

Ngày 5-12, tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Quân chủng Phòng không- Không quân Việt Nam (PK-KQ), Bộ Quốc phòng cùng Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) đã khởi công dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại Sân bay Biên Hòa đồng thời ký thỏa thuận triển khai dự án 65 triệu đô la nhằm hỗ trợ người khuyết tật.

{keywords}

Lãnh đạo hai nước ấn nút khởi công dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Đại biện Lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam bà Caryn R. McClelland; Giám đốc USAID Việt Nam Michael Greene; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tham dự sự kiện mang tính cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ này.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: "Lễ khởi công dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa và ký kết Thỏa thuận viện trợ không hoàn lại cho dự án hỗ trợ người khuyết tật tại các tỉnh bị phun giải chất da cam dioxin là dấu mốc quan trọng nhằm tiếp tục hiện thực hóa nội dung trong Tuyên bố chung của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ; thể hiện quyết tâm của Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương trong sự phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ để giải quyết hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam".

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng đây là những dự án hợp tác quan trọng giữa 2 Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ để cùng nhau giải quyết, khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung và chất độc da cam/dioxin nói riêng. Theo Phó Thủ tướng sự kiện khởi công dự án xử lý ô nhiễm dioxin ở khu vực sân bay Biên Hòa giai đoạn 1 và Lễ ký kết thỏa thuận viện trợ dự án hỗ trợ người khuyết tật ở các tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam ngày hôm nay thể hiện cam kết mạnh mẽ của phía Hoa Kỳ cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chất độc hóa học do chiến tranh để lại đối với cả môi trường và con người tại Việt Nam.

Đại biện Lâm thời Hoa Kỳ, McClelland khẳng định: “Chúng ta một lần nữa minh chứng với thế giới một ví dụ tuyệt vời về quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó hai cựu thù lựa chọn trở thành đối tác, vượt qua quá khứ và mở đường hướng tới một tương lai hữu nghị và thịnh vượng chung.”

Để thực hiện dự án, Quân chủng PK-KQ đã bàn giao 37 hecta đất khu vực phía tây sân bay (khu vực Pacer Ivy) cho USAID để bắt đầu thực hiện các hoạt động thực địa trong khuôn khổ Dự án Xử lý ô nhiễm Dioxin khu vực sân bay Biên Hòa. Mục tiêu đầu tiên là loại bỏ nguy cơ rò rỉ thêm dioxin ra khu vực bên ngoài sân bay, phối hợp với cơ quan chính quyền tỉnh Đồng Nai để làm sạch các khu vực ngoài sân bay và sau đó là xử lý và cô lập đất nhiễm dioxin. Chính phủ Hoa Kỳ đã cam kết khoản kinh phí 300 triệu đô la để khôi phục môi trường cho sân bay và các khu vực xung quanh và dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong 10 năm.

Khởi động dự án 390 triệu USD xử lý dioxin ở nơi ô nhiễm nhất Việt Nam
Ngày 20-4, Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã khởi động dự án xử lý dioxin tại Sân bay Biên Hòa - điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất tại Việt Nam. Dự án sẽ xử lý ô nhiễm ở những khu vực có nguy cơ cao trong khoảng thời gian dự kiến là 10 năm với các phương pháp xử lý và cô lập như được sử dụng tại Sân bay Đà Nẵng.
Hoàn thành xử lý ô nhiễm Dioxin tại sân bay Đà Nẵng
Dự án xử lý môi trường ô nhiễm Dioxin tại Sân bay Đà Nẵng kéo dài 6 năm, với kinh phí 110 triệu USD do Cơ quan phát triển Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp thực hiện đã kết thúc.
Việt Nam và Hoa Kỳ phối hợp xử lý hơn 32 ha đất khu vực sân bay Đà Nẵng nhiễm dioxin
Ngày 6-11, tại Đà Nẵng, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701) phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo kết quả hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ thực hiện dự án ô nhiễm chất độc dioxin khu vực sân bay Đà Nẵng. 
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm khu xử lý dioxin sân bay Biên Hòa
Sân bay Biên Hòa là nơi ô nhiễm dioxin trọng điểm nhất ở Việt Nam, khu vực này có khoảng 500.000 m3 đất bị ô nhiễm dioxin.

Theo Tiền Phong

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...