Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 35 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhân lên nghĩa cử cao đẹp

Cập nhật: 08:48 ngày 10/12/2019
(BGĐT) -  Ở huyện Việt Yên (Bắc Giang), phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) đã lan tỏa rộng khắp. Năm nay, toàn huyện vận động được hơn 2,4 nghìn đơn vị máu, đạt 314% kế hoạch năm và đứng thứ hai trong tỉnh.

Đến xã Việt Tiến, chúng tôi gặp các tuyên truyền viên Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã đang đến hộ dân phát tờ rơi, phổ biến những điều cần biết khi hiến máu và vận động người dân tham gia. 

{keywords}

Người dân tham gia hiến máu tại Ngày hội HMTN huyện Việt Yên năm 2019.

Hằng ngày, trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở thường xuyên tuyên truyền về điều kiện sức khỏe, quyền lợi, thủ tục, những điều cần biết trước và sau khi hiến máu. 

Trước đó, từ năm 2006, Hội CTĐ tham mưu với UBND xã trích kinh phí hỗ trợ kinh phí đi lại cho các cá nhân tham gia HMTN mức 100 nghìn đồng/người. 

Ông Nguyễn Xuân Lâm, Chủ tịch Hội CTĐ xã cho biết: "Trước đây, lực lượng hiến máu trong xã chủ yếu là thanh niên thì nay nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh... cũng tích cực hưởng ứng". Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhiều năm trở lại đây, xã Việt Tiến luôn dẫn đầu phong trào hiến máu nhân đạo của huyện. 

Mỗi năm xã có hơn 150 người dân tình nguyện hiến máu, đạt 200% chỉ tiêu huyện giao. Vừa qua, tại Ngày hội HMTN, Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện đã tiếp nhận 1.977 đơn vị máu an toàn, tăng 477 đơn vị so với dự kiến. 

Anh Nguyễn Ngọc Hạnh, xã Bích Sơn cho hay: “Qua các kênh thông tin tôi được biết nguồn máu điều trị ngày càng khan hiếm. Do vậy từ năm 2012, tôi đều hiến máu và vận động bạn bè, người thân tham gia”. Được biết đây là lần thứ 8 anh Hạnh tham gia hiến máu.

Huyện Việt Yên duy trì ngày hội HMTN từ năm 2006 đến nay. Thời gian đầu, hoạt động gặp nhiều khó khăn. Sau này, huyện kiện toàn ban chỉ đạo các xã, thị trấn; đa dạng hình thức tuyên truyền và kêu gọi tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều cá nhân, gia đình, dòng họ tham gia, tiêu biểu như: Chị Dương Thảo Nguyên, xã Tiên Sơn (30 lần); anh Nguyễn Tuấn Anh, xã Việt Tiến (16 lần), anh Nguyễn Văn Quảng, xã Nghĩa Trung (30 lần). 

Toàn huyện có khoảng 50 gia đình, dòng họ hiến máu được tôn vinh hằng năm. Từ kết quả đạt được, được biết huyện Việt Yên có kế hoạch tổ chức Ngày hội tập trung vào tháng 1-2020, dự kiến khoảng 600 người đăng ký HMTN.

5 chính sách lương hưu, Bảo hiểm xã hội sẽ đồng loạt điều chỉnh
Từ tháng 7-2020, mức lương cơ sở sẽ thêm 110.000 đồng, từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng /tháng.
Phó Bí thư Thành ủy Phan Thiết bị cách hết chức vụ trong Đảng
Ông Đỗ Ngọc Điệp, 57 tuổi, bị cách hết chức vụ trong Đảng do các sai phạm quản lý đất đai khi còn làm Chủ tịch UBND TP Phan Thiết.
Bao giờ thời tiết ngày hanh khô khó chịu, rét buốt về đêm kết thúc?
Dự báo khối không khí lạnh và khô đang chi phối thời tiết nước ta sẽ ẩm và bớt lạnh hơn kể từ ngày 14-12, thời tiết sẽ âm u, nhiều mây hơn, nhiệt độ ban đêm tăng đáng kể, bớt rét rõ rệt.
Đã có hơn 10 tỷ tiền thưởng cho các "cô gái vàng" Việt Nam
Ngay sau khi giành chiến thắng trước đội tuyển nữ Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30, bảo vệ thành công tấm huy chương vàng (HCV), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được nhiều khen thưởng, động viên.
Khen thưởng Ban chuyên án truy bắt nhanh thủ phạm trộm 200 cây vàng ở Bình Thuận
Ngày 9-12, UBND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định thưởng nóng Ban chuyên án 511.V trong vụ án truy bắt thủ phạm trộm 200 cây vàng, với mức thưởng 25 triệu đồng. 

Khôi Nguyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...