Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Xã hội
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở

Cập nhật: 15:17 ngày 07/01/2020
(BGĐT) - Ngày 7-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Đến dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;

Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công (Tổng LĐLĐ Việt Nam); đại diện lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh.  

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng dự và phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị đã trao đổi, phân tích những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ như: Chậm đổi mới nội dung, hình thức nên công tác phổ biến pháp luật tại doanh nghiệp (DN) chưa hiệu quả; công đoàn ở một số đơn vị chưa kịp thời nắm bắt nguyện vọng, giải quyết vướng mắc của đoàn viên, dẫn tới quyền lợi người lao động (NLĐ) bị vi phạm, xảy ra ngừng việc tập thể. Các hoạt động: Phúc lợi đoàn viên; phát triển tổ chức đảng trong DN; thu phí công đoàn đều chưa thực sự hiệu quả.

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, năm 2020, các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ công đoàn, đội ngũ công nhân, viên chức, NLĐ; tích cực tham mưu, phối hợp tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, phổ biến pháp luật, từng bước nâng cao đời sống tinh thần, nhận thức cho đoàn viên. Chủ động phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật lao động tại DN, kịp thời phát hiện và giải quyết tranh chấp lao động, hạn chế ngừng việc tập thể. Tập trung thực hiện hiệu quả các hoạt động như: Xây dựng, nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể; phát triển đoàn viên; hoạt động tài chính, nữ công.

{keywords}

Các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Trịnh Thanh Hằng trao Cờ thi đua toàn diện và chuyên đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hồng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của tổ chức công đoàn vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. Trên cơ sở phân tích những thời cơ, thách thức sắp tới, đồng chí đề nghị các cấp công đoàn tập trung triển khai các nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là những chính sách liên quan đến công đoàn, NLĐ; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, hướng về cơ sở, lấy DN làm địa bàn hoạt động chủ yếu để thu hút đoàn viên, khẳng định vị thế, nhất là khi sắp tới sẽ có một tổ chức ngoài công đoàn được thành lập. 

{keywords}

Đồng chí Từ Minh Hải trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể có nhiều đóng góp trong công tác năm 2019.

Đẩy mạnh các chương trình chăm lo, bảo vệ lợi ích đoàn viên, đồng thời quan tâm tới DN, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc của đội ngũ công nhân. Tích cực tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền, đặc biệt trong giám sát, phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, tự diễn biến, tự chuyển hóa; phát động và đổi mới cách thức tổ chức các phong trào thi đua; tạo động lực, điều kiện thuận lợi để đoàn viên, NLĐ phấn đấu, có cơ hội đứng trong hàng ngũ của đảng.
Dịp này, 77 tập thể, cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh khen thưởng.

Nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn
(BGĐT) - Ngày 7-10, Liên đoàn Lao động huyện Lục Nam (Bắc Giang) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019.
Tổ chức Công đoàn sẽ khởi kiện DN đòi quyền lợi cho người lao động ở 3 DN có chủ bỏ trốn
(BGĐT) - Ngày 29-8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị bàn biện pháp bảo vệ quyền lợi của người lao động (NLĐ). Ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; ông Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị. 
Đổi mới hoạt động, phát triển tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp
(BGĐT) - Ngày 23-8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo “Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 19-5-2016 của BTV Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp (DN)”. 
Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, duy trì tốt phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”
(BGĐT)- Ngày 20-8, Liên đoàn Lao động huyện Lục Ngạn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) khối trường học năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020.

Tường Vi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...