Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Cập nhật: 18:59 ngày 11/01/2020
(BGĐT) - Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, ngày 10 và 11-1, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức hoạt động “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình và Đồn Biên phòng Chi Ma (Lạng Sơn). 

Tham dự có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, Hội LHPN huyện Tú Mịch; Đồn Biên phòng Chi Ma, cấp ủy, chính quyền địa phương. 

{keywords}

Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang cùng đại diện các đơn vị trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho bà Nông Thị Chế.

Tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), Hội LHPN tỉnh Bắc Giang trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho gia đình bà Nông Thị Chế, dân tộc Tày, ở thôn Bản Giểng, xã Tú Mịch. Bà Chế có người con trai không có khả năng lao động nặng. Căn nhà đất cũ nát đã đổ từ cuối năm 2018. Nắm bắt hoàn cảnh này, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang trích nguồn kinh phí 20 triệu đồng để hỗ trợ bà xây dựng nhà. Căn nhà mới hoàn thành rộng 75 m2, mái tôn.

Ngoài trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương, dịp này, Hội LHPN tỉnh còn hỗ trợ kinh phí xây mới 30 nhà tiêu hợp vệ sinh, 50 suất quà Tết cho hộ nghèo xã Tú Mịch. Tổng kinh phí khoảng 90 triệu đồng.

{keywords}

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang trao biển tượng trưng nguồn kinh phí hỗ trợ cho các gia đình khó khăn xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình. 

Nằm trong chương trình, đoàn Bắc Giang đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn và các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Ma tổ chức phát quang bụi rậm đường tuần tra biên giới lên cột mốc 1242 tại xã Tú Mịch; tìm hiểu về quá trình cắm mốc, những khó khăn mà chiến sĩ biên phòng phải đối mặt.

Đón xuân mới Canh Tý năm 2020, Hội LHPN tỉnh đến thăm, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Chi Ma, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, Đảng ủy, UBND xã Tú Mịch. 

Được biết, hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được Hội LHPN tỉnh Bắc Giang duy trì ba năm nay. Đến nay, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình đã có 3 gia đình hội viên phụ nữ được hỗ trợ kinh phí xây dựng mái ấm, hàng trăm hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây mới nhà tiêu hợp vệ sinh...

Tuổi trẻ Bắc Giang hướng về biên cương
(BGĐT)- Từ cuộc thi viết trên mạng xã hội đến chuyến trải nghiệm ở Đồn Biên phòng Đàm Thủy, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), nhiều đoàn viên thanh niên tỉnh Bắc Giang đã có kỷ niệm đáng nhớ. Chuyến đi do Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức, là một trong những hoạt động thể hiện sự đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử cho các bạn trẻ. 
Phát động năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em, đồng hành cùng phụ nữ biên cương
(BGĐT) - Ngày 26-3, tại TP Bắc Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức phát động thực hiện chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Tham dự chương trình có gần 300 cán bộ Hội LHPN các cấp cùng cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh. 
40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Sức sống mới trên vùng biên cương Lạng Sơn
Nhân dịp năm mới, chúng tôi lên thăm và tìm hiểu đời sống kinh tế nơi vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn sau 4 thập kỷ xảy ra cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Đâu đâu cũng ngút ngàn màu xanh của cây lá, thấp thoáng xa xa những mái ngói mới đỏ tươi, khẳng định một một sức sống mới ở vùng biên cương của Tổ quốc.
Ký ức hào hùng của người lính bảo vệ biên cương Tổ quốc
Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ký ức một thời máu lửa lại ùa về với những chiến binh đã tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới mùa Xuân Kỷ Mùi 1979. Trong không khí tưng bừng đón Xuân mới Kỷ Hợi 2019, chúng tôi có dịp đến thăm Đại tá Triệu Văn Điện tại phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Nhiều hoạt động hưởng ứng chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"
(BGĐT) - Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Trung ương Hội LHPN phát động, từ ngày 8-3 đến ngày 5-4 đã có 100% cán bộ và 20% hội viên phụ nữ huyện Hiệp Hòa thực hiện gần 10 nghìn tin nhắn với cú pháp BC gửi 1409.
Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...