Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Miền Bắc mưa rét đậm chất xuân, Nam Bộ nắng

Cập nhật: 08:36 ngày 18/01/2020
Dự báo thời tiết hôm nay 18-1, các tỉnh miền Bắc vẫn nằm trọn trong khối không khí lạnh. Vì thế, nền nhiệt trong ngày phổ biến dao động 19 - 22 độ C, trời rét. Các tỉnh Nam Bộ duy trì hình thái nắng với nhiệt độ cao nhất lên đến 34 độ C.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-19 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

{keywords}

Trong khi miền Bắc rét lạnh thì miền Nam lại nắng ấm.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; riêng Lai Châu, Điện Biên và Sơn La 13 - 16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên và Sơn La 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng Lai Châu, Điện Biên và Sơn La có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Thơm thảo chè lam Suối Chính
(BGĐT) - Nhiều đời nay, tại thôn Suối Chính, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên (Bắc Giang)  có nghề làm chè lam ngũ vị. Với những nguyên liệu rất dân dã: Gạo nếp cái hoa vàng, gừng, gấc, dành dành, lá giềng, vừng, mật. Dưới bàn tay khéo léo của những người thợ, sản phẩm làm ra không chỉ đẹp mà còn là món ăn đặc sắc trong ngày Tết cổ truyền.
Đón Tết ở làng Nguyệt Đức
(BGĐT) - Như bao miền quê khác, những ngày này, người dân làng nổi Nguyệt Đức, xã Vân Hà, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đang tất bật chuẩn bị đón xuân.

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...