Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công an tỉnh Bắc Giang trồng hàng trăm cây xanh tại trụ sở mới

Cập nhật: 15:39 ngày 30/01/2020
(BGĐT) - Sáng 30- 1 (tức mùng 6 Tết), Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020 tại trụ sở làm việc của Công an tỉnh đang thi công ở xã Tân Tiến (TP Bắc Giang). 

Tổ chức Tết trồng cây là một hoạt động thường niên của lực lượng công an tỉnh vào mỗi dịp đầu xuân nhằm ôn lại lời dạy của Bác Hồ.

{keywords}

Lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ khởi động Tết trồng cây. Ảnh: Phương Linh.

Tại Lễ phát động, lãnh đạo Công an tỉnh và đại diện các phòng nghiệp vụ đã trồng 240 cây xanh gồm: Dã hương, phượng vĩ, bằng lăng… tại trụ sở làm việc  của Công an tỉnh đang thi công ở xã Tân Tiến (TP Bắc Giang).

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: "Việc trồng cây, trồng rừng có vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, thì việc bảo vệ môi trường sinh thái là hết sức quan trọng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững. Vì vậy, trong những ngày vui xuân, đón Tết, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng và phát động Lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, địa phương, bảo đảm thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức".

Đây cũng được coi là dịp giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu.

Cũng trong ngày 30-1, hưởng ứng Tết trồng cây, công an các địa phương đã trồng hàng trăm cây xanh tại trụ sở làm việc và địa điểm sinh hoạt cộng đồng.

Nhớ lời Bác Hồ dạy “Tết trồng cây”
Cách đây tròn 60 năm, ngày 28-11-1959, Bác Hồ đã khởi xướng và đề nghị tổ chức một ngày “Tết trồng cây”, bởi theo Bác, “việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều”. Từ việc khởi xướng và phát động của Bác, 60 năm qua, phong trào trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống luôn được toàn Đảng, toàn dân ta hưởng ứng bằng nhiều hành động cụ thể.
Lục Nam phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
(BGĐT) - Sáng 20-2 (tức 16 Tết Kỷ Hợi), tại xã Cẩm Lý, UBND huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. 
Hiệp Hòa phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"
(BGĐT) - Sáng 14-2, tại trường THPT Hiệp Hòa số 2, UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019. Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng đông đảo cán bộ các xã, thị trấn và giáo viên, học sinh trường THPT Hiệp Hòa số 2 tham dự.
Tết trồng cây ở Trường Sa
(BGĐT) - Nhân dịp đầu xuân, năm mới Kỷ Hợi 2019, chỉ huy đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa đã tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động Tết trồng cây
Sáng 10-2, tức mùng 6 Tết Kỷ Hợi 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tham dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" cấp quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) phối hợp với tỉnh Yên Bái tổ chức tại thôn 6, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.
Ngọc Anh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...