Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sẻ chia để nối dài sự sống

Cập nhật: 09:17 ngày 07/04/2020
(BGĐT) - Cách đây tròn 20 năm, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 7/4 hằng năm là Ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện". Tại Bắc Giang, từ nhiều năm nay, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) đã phát triển mạnh mẽ và rộng khắp. 

Lượng máu hiến tặng tăng cao hằng năm

Từ miền xuôi tới miền núi, từ thành thị đến nông thôn, công tác truyền thông về HMTN phát huy hiệu quả tích cực. Đó là nhờ vai trò nòng cốt của BCĐ vận động HMTN các cấp, trong đó có Hội Chữ thập đỏ từ tỉnh đến cơ sở; sự vào cuộc của các cấp hội đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, khối cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. 

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Vận động HMTN tỉnh và đại diện BCĐ Quốc gia khen thưởng các tập thể, cá nhân hiến máu tiêu biểu. Ảnh tư liệu

Trên địa bàn tỉnh, người tham gia hiến máu đến từ nhiều tầng lớp nhân dân: Cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân, nông thôn, công an, quân đội. Đặc biệt những năm gần đây ngày càng có nhiều nông dân ở các vùng quê như: Lục Ngạn, Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Tân Yên, Sơn Động… tham gia hiến máu. 

Nhờ vậy, kết quả vận động HMTN của Bắc Giang năm nào cũng vượt chỉ tiêu BCĐ quốc gia giao ở mức cao, năm sau đều tăng hơn so với năm trước. Cụ thể như: Năm 2015, toàn tỉnh đã chỉ đạo, phối hợp tổ chức được 50 ngày hội HMTN, tiếp nhận 13.521 đơn vị máu (ĐVM), đạt 140,8% kế hoạch năm. Liên tục duy trì đà tăng cao qua các năm 2016, 2017, đến năm 2018, điển hình tổ chức tốt và đạt kết quả cao phải kể đến các đơn vị như: Huyện Lục Ngạn tiếp nhận 2.752 ĐVM, huyện Hiệp Hòa: 2.405 ĐVM, huyện Việt Yên: 2.325 ĐVM; 9/10 huyện, TP đều đạt hơn 1.000 ĐVM/năm. 

Phát huy kết quả đó, năm 2019, BCĐ tỉnh cùng với BCĐ 10/10 huyện, TP và 23 cơ quan, đơn vị phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu trung ương, Bệnh viện Việt - Đức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức 41 ngày hội HMTN, tiếp nhận 20.900 ĐVM, đạt 123% kế hoạch năm do BCĐ quốc gia giao, đạt tỷ lệ 1,2% dân số tham gia hiến máu. Các huyện: Hiệp Hòa vận động được 3.283 ĐVM, Việt Yên đạt 2.514 ĐVM, Lục Ngạn tiếp nhận 2.743 ĐVM, Sơn Động đạt 1.166 ĐVM; đây tiếp tục là những đơn vị dẫn đầu của tỉnh.

Người người, nhà nhà tham gia hiến máu

Năm 2018, BCĐ Vận động HMTN tỉnh đã tổ chức lễ tôn vinh 755 tập thể, dòng họ, gia đình và cá nhân hiến máu tiêu biểu. Năm 2019, tại lễ tôn vinh lần thứ 11, con số tập thể, dòng họ, gia đình và cá nhân hiến máu tiêu biểu đã tăng lên 883.

{keywords}

Cán bộ, đảng viên,  người dân huyện Việt Yên tham gia hiến máu tình nguyện (tháng 7/2019).

Thấm nhuần đạo lý “thương người như thể thương thân”, thấu hiểu ý nghĩa việc mình làm “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lạ”, hàng nghìn, hàng vạn người dân Bắc Giang sẵn sàng chia sẻ nguồn nội sinh quý giá và nối dài sự sống cho nhiều người khác. Khó có thể kể hết những điển hình như tại xã Tiên Lục (Lạng Giang) có dòng họ Trần Văn, 99 lần hiến máu, dòng họ Lê 84 lần, dòng họ Nguyễn Văn, dòng họ Nguyễn Đình đều 85 lần. 

Tại huyện Lục Ngạn có dòng họ Hoàng, xã Phì Điền 86 lần hiến máu, dòng họ Nguyễn, thôn Mai Tô 56 lần hiến máu; dòng họ Nguyễn, thôn Tuấn Sơn, xã Biên Sơn 62 lần. Xã Ngọc Vân (Tân Yên) có dòng họ Dương 70 lần hiến máu. Dòng họ Đàm, thôn Am, xã Bồng Am (cũ, nay thuộc xã Tuấn Đạo), huyện Sơn Động 35 lần; dòng họ La, xã Danh Thắng (Hiệp Hòa) 35 lần; dòng họ Nguyễn Văn, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) 18 lần hiến máu… 

Trong chiến dịch tuyên truyền, vận động và tổ chức HMTN dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân hồng 2020, tỉnh Bắc Giang tổ chức được 12 Ngày hội HMTN, 4.387 người tham gia hiến máu và đã có 5.212 đơn vị máu (sau quy đổi) được hiến tặng, đạt 193% chỉ tiêu của chiến dịch.

Cùng đó là những gia đình có từ 20 lần HMTN trở lên như: Gia đình anh Nguyễn Đình Quyết, thôn Phú Thịnh, xã Lãng Sơn (Yên Dũng) 37 lần hiến máu; gia đình ông Hồ Công Triệu, thị trấn Chũ (Lục Ngạn) 30 lần; gia đình bà Đỗ Thị Yên, thôn Thần Chúc, xã Tiên Sơn (Việt Yên) 22 lần; gia đình bà Nguyễn Thị An, thôn Chủa, xã Tuấn Đạo (Sơn Động) 20 lần; gia đình ông Phạm Hùng Cường, thị trấn Cao Thượng (Tân Yên) 20 lần; gia đình bà Đặng Thị Quý, tổ 8, phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) 23 lần; gia đình ông Nguyễn Đình Lâm, thôn Cầu Gỗ, xã Tiên Lục (Lạng Giang) 20 lần hiến máu. Năm 2018, danh sách tôn vinh cá nhân HMTN từ 5 lần trở lên toàn tỉnh có 568 người. 

Trong số đó có nhiều cái tên đã trở nên quen thuộc với những cán bộ, nhân viên chữ thập đỏ các cấp như các anh, chị: Thân Thị Thu Thủy, Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Văn Bẩy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thọ Xương (TP Bắc Giang); Nguyễn Thị Nga, xã Đại Hóa (Tân Yên), Ngọc Thị Thúy Như, xã Dương Hưu (Sơn Động), Tạ Thị Yến xã Nghĩa Hồ (Lục Ngạn), Đỗ Thị Phượng, xã Tân Dĩnh; Phạm Văn Hưng, xã An Hà (Lạng Giang); Nguyễn Văn Cảnh, xã Quảng Minh (Việt Yên); Trần Đình Hiếu (cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh) đều có từ 20, 30 thậm chí hơn 40 lần hiến máu. Riêng anh Vi Thế Sơn, cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh 41 tuổi đời, 42 lần HMTN.

Để có được kết quả này, theo bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, BCĐ Vận động HMTN từ tỉnh đến cơ sở nhiều năm qua đã tập trung làm tốt công tác tuyên tuyền, vận động, đặc biệt là tuyên truyền về giá trị nhân văn của hoạt động HMTN. 11 năm liền, BCĐ tỉnh đều tổ chức lễ tôn vinh tập thể, gia đình, dòng họ, cá nhân hiến máu tiêu biểu để ghi nhận, biểu dương nghĩa cử cao đẹp với cộng đồng, xã hội, từ đó tiếp tục nhân lên những điển hình.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan đơn vị nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN, quan tâm chỉ đạo và trực tiếp tham gia hiến máu tại các ngày hội đã động viên, khích lệ nhân dân tích cực hưởng ứng. Một số địa phương, đơn vị chỉ đạo quyết liệt, tuyên truyền, vận động HMTN đến tận thôn, tổ dân phố và từng gia đình như các huyện: Lục Ngạn, Tân Yên, Yên Thế, Việt Yên, TP Bắc Giang, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang, Công đoàn Viên chức tỉnh. 

Cán bộ làm công tác hướng dẫn, thực hiện quy trình tiếp nhận máu và chăm sóc người HMTN nhiệt tình, trách nhiệm và có trình độ, kỹ năng hoạt động tốt. Quyền lợi của người hiến máu được bảo đảm.

Ghi nhận những cống hiến đó, hằng năm, nhiều tập thể và cá nhân trong tỉnh được Bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tặng Bằng khen. Bắc Giang đứng trong tốp đầu các tỉnh miền núi phía Bắc về công tác HMTN, đặc biệt là khối huyện của Bắc Giang đẫn đầu cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư nhân Ngày 'Toàn dân hiến máu tình nguyện'
Năm 2020 là tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày 7/4 hàng năm là Ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" 7/4 (2000 -2020). Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước. Báo Bắc Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư:
Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang: Gần 300 người tình nguyện hiến máu
(BGĐT) - Sáng7/3, Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức “Ngày hội hiến máu sẻ chia giọt hồng-không ngại Covid-19”. 
Sẵn sàng hiến máu cứu người
(BGĐT) - Không chỉ tận tình cứu chữa, chăm sóc bệnh nhân, đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Sơn Động (Bắc Giang) còn nhiều lần hiến máu để cứu sống bệnh nhân vào những thời điểm nguy cấp. Nghĩa cử cao đẹp của các lương y đã để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng người bệnh và nhân dân.
Hiến máu mùa dịch: An toàn, vượt chỉ tiêu
(BGĐT) - Mặc dù trong mùa dịch Covid - 19 nhưng phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn thu hút nhiều người tham gia. Những giọt máu nghĩa tình ấy đã tiếp thêm nguồn sống cho người bệnh, chia sẻ khó khăn và góp phần bồi đắp, nhân lên những giá trị nhân ái. 
Sơn Động: Gần 400 người tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện
(BGĐT) - Trước tình trạng thiếu hụt nguồn máu dự phòng cấp cứu và điều trị, ngày 21-2, tại UBND huyện Sơn Động, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh, Ban vận động HMTN huyện Sơn Động phối hợp với Bệnh viện Việt - Đức tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020.
Ngày hội hiến máu “Sẻ chia giọt hồng - Đừng ngại corona”: Tiếp nhận 110 đơn vị máu an toàn
(BGĐT) - Ngày 16-2, tại nhà B, trụ sở Liên cơ quan tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh  tổ chức ngày hội HMTN.
Nhân viên y tế hiến máu cứu người bệnh
(BGĐT) - Trong tình huống khẩn cấp, bệnh nhân nguy kịch cần truyền máu gấp, nhiều bác sĩ, điều dưỡng tại Bắc Giang không chỉ tập trung cao đưa ra phác đồ điều trị tối ưu mà còn tự nguyện hiến tặng những giọt máu của mình để cứu sống người bệnh. 

Kim Hiếu 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...