Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công

Cập nhật: 14:46 ngày 17/07/2020
(BGĐT) - Nhân 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), sáng 17/7, đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, huyện Lục Nam đến thăm, tặng quà 2 người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Đoàn đến thăm, tặng quà ông Trần Xuân Trản (SN 1952) ở thôn Trại Quán, xã Tam Dị, bệnh binh 2/3, có một người con bị nhiễm chất độc da cam và bà Nguyễn Thị Khá (SN 1928) ở thôn Tiên Do, xã Bảo Sơn là mẹ của liệt sĩ Trịnh Văn Minh.

{keywords}

Đồng chí Trần Văn Lâm, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà cho ông Trần Xuân Trản.

Tại các điểm đến thăm, sau khi tặng phần quà trị giá 1,5 triệu đồng, đồng chí Trần Văn Lâm gửi lời tri ân đến các đối tượng chính sách nói chung, hai người có công tiêu biểu của huyện Lục Nam nói riêng.

{keywords}

Đồng chí Trần Văn Lâm cùng lãnh đạo huyện Lục Nam thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Khá.

Đồng chí mong muốn, người có công tiêu biểu giữ gìn sức khỏe, tiếp tục nêu gương để con cháu học tập, noi theo. Để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình chính sách khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

{keywords}

Lãnh đạo MTTQ tỉnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chúc (SN 1930) ở thôn Giếng, xã Khám Lạng.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng 15 suất quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Lục Nam; UBND huyện có phần quà tặng 2 người có công tiêu biểu.

* Chiều 17/7, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; huyện Tân Yên đến thăm, tặng quà hai người có công tiêu biểu tại xã Cao Xá (Tân Yên).
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản trao  2 suất quà, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng cho ông Nguyễn Mạnh Cư (SN 1946) ở thôn Na Gu và ông Trịnh Xuân Bạch (SN 1949) ở thôn Đồng Lời. Cả hai trường hợp này đều là thương binh có tỷ lệ thương tật 21%; hoàn cảnh gia đình khó khăn, thường xuyên đau ốm.
Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Quốc Toản hỏi thăm đời sống, chúc người có công giữ gìn sức khỏe, tiếp tục chung tay xây dựng quê hương.

{keywords}

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản tặng quà cho thương binh Trịnh Xuân Bạch.

Đồng chí mong muốn, người có công tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến thế hệ trẻ; thường xuyên nắm bắt, cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự đến lực lượng công an cơ sở, góp phần phòng ngừa tội phạm ngay từ thôn, xóm.
Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng 15 suất quà cho người có công trên địa bàn huyện Tân Yên.

Tặng quà gia đình người có công tiêu biểu tại huyện Việt Yên
(BGĐT)- Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2020),  ngày 16/7, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo huyện Việt Yên đến thăm và tặng quà  hai gia đình người có công tiêu biểu tại xã Minh Đức (Việt Yên).
Hai mức quà của Chủ tịch nước nhân dịp 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quyết định số 1097/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Mức quà tặng gồm hai loại: 400.000 đồng và 200.000 đồng.
Ban CHQS huyện Lục Ngạn thăm, tặng quà thương binh nặng
(BGĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), được sự ủy quyền của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Bắc Giang, sáng 30/4, đoàn công tác của Ban CHQS huyện Lục Ngạn đến thăm, tặng quà 3 thương binh nặng trên địa bàn- những người đã từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...