Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mạnh cấp 11, bão đang hướng vào vùng biển các tỉnh miền Trung

Cập nhật: 21:16 ngày 20/10/2020
Bão gần Biển Đông đang di chuyển nhanh về vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam, gây nguy hiểm cho các tàu thuyền. Để giảm thiệt hại do mưa, bão gây ra, cơ quan phòng, chống thiên tai đã có Công điện chỉ đạo.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 21/10, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8. Đến 13 giờ ngày 21/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km; sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Thời gian tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 22/10, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km; sức gió mạnh 10, giật cấp 12. Sau thời gian trên, bão tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 23/10, bão sẽ đổ bộ vào khu vực quần đảo Hoàng Sa; sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14...

{keywords}

Đường đi của bão.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên từ đêm 20 đến ngày 21/10, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi cao hơn 100mm.

Cập nhật về thiệt hại, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 17 giờ ngày 20/10, thiên tai xảy ra tại các tỉnh, thành phố miền Trung (từ ngày 6 đến 20/10) đã làm 106 người chết; trong đó, tỉnh Quảng Trị 49 người, tỉnh Thừa Thiên - Huế 28 người, tỉnh Quảng Nam 11 người...

Hiện, các tỉnh, thành phố miền Trung còn 27 người mất tích; trong đó, tỉnh Quảng Trị còn 8 người, tỉnh Thừa Thiên - Huế 15 người. Cùng với đó, thiên tai làm 165.150m đường trên 16 tuyến quốc lộ, 161.880m giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng; 371 ha lúa và 6.989 ha hoa màu bị ngập, hư hại, 5.876 con gia súc, 685.225 con gia cầm bị chết, cuốn trôi...

Trước diễn biến trên, chiều tối 20/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có Công điện khẩn đề nghị các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Quảng Nam và bộ, ngành liên quan khẩn trương thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; hướng dẫn neo đậu và có phương án bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền tại các bến, các khu vực cửa sông, các tàu vận tải, tàu vãng lai... Các tỉnh, thành phố miền Trung huy động mọi nguồn lực khắc phục nhanh hậu quả mưa, lũ, sạt lở đất...

Sạt lở núi làm sập trụ sở Đồn Biên phòng quốc tế Cha Lo
Trưa 20/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình cho biết, vừa xảy ra vụ sạt lở núi phía sau doanh trại của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, làm hư hỏng nhiều công trình của đơn vị. Rất may, do chủ động di dời nên không xảy ra thiệt hại về người.
Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở trong năm 2021
Trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước năm 2021 khó khăn, Chính phủ đề nghị chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở.

Theo Hà Nội mới

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...