Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tọa đàm về mất cân bằng giới tính khi sinh

Cập nhật: 15:03 ngày 28/10/2020
(BGĐT) - Ngày 27/10, tại xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên (Bắc Giang), Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp quốc Unpa, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên tổ chức tọa đàm với chủ đề "Sinh con gái - Hái niềm vui". 
{keywords}

Khách mời tham gia tọa đàm.

Khách mời tọa đàm là các ông, bà: Nguyễn Phương Thúy, Điều phối viên dự án của Quỹ Dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam; Nguyễn Thu Thúy – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên; Lê Tố Quyên – Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bắc Giang; Dương Ngọc Cường – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngọc Châu.

Tại đây, các khách mời cùng hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, thành viên BCĐ công tác dân số xã Ngọc Châu, Cao Xá, viên chức dân số các xã, thị trấn và hội viên hội nông dân xã Ngọc Châu đã chia sẻ thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, những nguyên nhân và hệ quả. 

Hành vi siêu âm giới tính thai nhi có bị pháp luật cấm không? Vì sao cấm? Vì sao người dân lại muốn biết giới tính thai nhi? Các hành vi cụ thể của lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới? Lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới sẽ dẫn đến hệ quả gì? Cần làm gì để giảm thiểu lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới? Biện pháp nâng cao vai trò và giá trị của phụ nữ và trẻ em gái?

Qua đây sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng chính quyền về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh và nhận thức, thái độ của người dân tại cộng đồng về việc lựa chọn giới tính thai nhi. 

Tọa đàm được thực hiện trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới và các thực hành có hại do Quỹ Dân số Liên Hợp quốc hỗ trợ. Cũng trong khuôn khổ Dự án, trong tháng 11 tới, tại địa bàn 2 xã Cao Xá và Ngọc Châu sẽ diễn ra hội thi, giao lưu tìm hiểu kiến thức về giới tính với chủ đề "Sinh con gái - Hái niềm vui".

Kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính, thực hiện bình đẳng giới
(BGĐT) - Chiều 28/9, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang phát động chiến dịch truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10).
Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh
(BGĐT) - Hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”, ngày 28/9, tại TP Bắc Giang, ngành y tế sẽ tổ chức phát động chiến dịch truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh trên phạm vi toàn tỉnh. 
Bắc Giang: Kiểm soát việc chọn lọc giới tính, thúc đẩy bình đẳng giới
(BGĐT) - Hiện nay, việc lựa chọn giới tính để sinh con theo ý muốn dẫn đến mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn diễn ra phổ biến tại nhiều tỉnh, thành phố nói chung, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói riêng. 
Giáo dục giới tính: "Lá chắn" an toàn cho trẻ
(BGĐT) - Giáo dục giới tính có vai trò quan trọng, góp phần vào quá trình hình thành, phát triển nhân cách, giúp trẻ vị thành niên có kỹ năng giao tiếp, ứng xử đúng trong các mối quan hệ xã hội, nhất là với người khác giới. 
Nỗ lực kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh
(BGĐT) - Nhận thức rõ những hệ lụy từ tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, chính quyền các cấp và ngành chức năng huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để kiểm soát, giảm thiểu mức chênh lệch nam - nữ. 
Bắc Giang: Tỷ số giới tính khi sinh 117 nam/100 nữ
(BGĐT) - Theo thông tin từ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Giang có khoảng 24 nghìn bà mẹ mang thai và 5,5 nghìn trẻ em mới sinh. 
Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới tính tới 6 giờ sáng ngày 7/3/2020
Ngày 6/3, dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra tiếp tục lây lan tại nhiều nước trên thế giới và số ca nhiễm bệnh trên toàn cầu đã vượt 100.000 người.
Cảnh báo hệ lụy từ mất cân bằng giới tính ở Việt Nam
Ngày 11-10 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế trẻ em gái nhằm tạo cơ hội nhiều hơn cho trẻ em gái và nâng cao nhận thức của cộng đồng về bất bình đẳng giới.
Phát động chiến dịch truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh
(BGĐT) - UBND huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa phối hợp cùng Sở Y tế Bắc Giang tổ chức phát động Chiến dịch truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh và hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11-10.

Phạm Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...