Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang quan tâm phát triển thiết chế văn hóa, thể thao

Cập nhật: 09:56 ngày 12/11/2020
(BGĐT) - Thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030”, thời gian qua, TP Bắc Giang đã tập trung nguồn lực đầu tư. Nhờ đó hệ thống thiết chế VHTT từng bước hoàn thiện, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe của người dân.

Góp sức xây dựng

Chúng tôi có mặt tại nhà văn hóa (NVH) thôn Phấn Sơn, xã Đồng Sơn đúng dịp thôn đang hoàn thiện một số hạng mục của công trình xây dựng NVH. Được biết, thôn Phấn Sơn có 285 hộ với gần 1 nghìn khẩu, là thôn khó khăn nhất của xã với địa bàn trải dọc theo sườn núi, phần lớn hộ dân làm ruộng. Khi thôn có chủ trương làm NVH mới thay thế NVH cũ chật hẹp, xuống cấp, người dân sẵn sàng đóng góp tiền để xây dựng. Sau 4 tháng thi công, đến nay NVH với diện tích gần 250 m2, trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành. 

{keywords}

Người dân tập luyện thể dục thể thao tại khuôn viên Nguyễn Du, phường Hoàng Văn Thụ.

Cùng đó, những công trình phụ trợ, như: Sân, tường vây, bếp, nhà vệ sinh, sân cầu lông và hệ thống bàn ghế, âm thanh, đèn chiếu sáng, quạt trần... cũng được đầu tư xây dựng, mua sắm. Để thống nhất hình thức xã hội hóa, Chi ủy, ban quản lý thôn họp bàn công khai xin ý kiến nhân dân mức đóng góp, đồng thời vận động các tổ chức, doanh nghiệp, con em sinh sống ở ngoài thôn ủng hộ. Đáng chú ý, đầu tháng 10 năm nay, di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh đình Phấn Sơn vừa hoàn thành tôn tạo, tu bổ với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng, chủ yếu do người dân đóng góp trên tinh thần tự nguyện.

Thực hiện Đề án của UBND tỉnh về “Phát triển hệ thống thiết chế VHTT tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030”, thời gian qua, UBND TP Bắc Giang tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với việc ban hành nhiều đề án, chương trình, kế hoạch liên quan. Sau 5 năm triển khai, hệ thống thiết chế VHTT các cấp được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp khá đồng bộ gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đến nay, toàn TP có 220 nhà luyện tập thể thao, sân cầu lông của các cơ quan, đơn vị; 14 bể bơi; 2 nhà thi đấu tập luyện và thi đấu thể thao; 1 sân vận động (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý), gần 470 câu lạc bộ thể thao (tennis, cầu lông, xe đạp, dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, khiêu vũ, yoga). Đặc biệt, TP đầu tư, huy động xã hội hóa lắp đặt hơn 300 thiết bị luyện tập thể thao ngoài trời tại công viên Ngô Gia Tự, Hoàng Hoa Thám, các khuôn viên hồ Làng Thương, Nguyễn Du... phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục thể thao của nhân dân.

15/16 phường, xã có NVH cấp phường, xã (đạt 93,7%); 151/151 thôn, tổ dân phố có NVH, hầu hết đạt chuẩn theo quy định. Giai đoạn 2015 - 2020, tổng kinh phí đầu tư xây dựng thiết chế VHTT cấp TP và phường, xã gần 340 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước đầu tư, hỗ trợ khoảng 75%, còn lại huy động xã hội hóa. Qua đó, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị, xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa, giữ gìn và phát huy truyền thống, nét đẹp văn hóa của mỗi địa phương.

Phát huy giá trị công trình

Cùng với đầu tư xây dựng, công tác quản lý, sử dụng hệ thống thiết chế VHTT được TP quan tâm. Hiện 100% thôn, tổ dân phố đã kiện toàn Ban chủ nhiệm để quản lý, đồng thời xây dựng nội quy tổ chức, hoạt động của NVH. Nhìn chung, các thiết chế VHTT từ TP tới phường, xã, thôn, tổ dân phố phát huy tốt công năng sử dụng với việc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội họp...

Giai đoạn 2015 - 2020, tổng kinh phí đầu tư xây dựng thiết chế VHTT cấp TP và phường, xã gần 340 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước đầu tư, hỗ trợ khoảng 75%, còn lại huy động xã hội hóa. Qua đó, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị, xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa, giữ gìn và phát huy truyền thống, nét đẹp văn hóa của mỗi địa phương.

Tìm hiểu tại phường Dĩnh Kế được biết, phường có 11 tổ dân phố với hơn 16 nghìn dân. Bằng nhiều nguồn kinh phí, các khuôn viên, sân thể thao, NVH, di tích lịch sử, văn hóa được xây dựng, nâng cấp đã thúc đẩy phong trào văn hoa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh. Nhiều NVH được đầu tư xây dựng, nâng cấp, tôn tạo, có vị trí giáp với các di tích lịch sử, văn hóa tạo ra quần thể, không gian văn hóa hài hòa, thu hút đông đảo người dân tham gia sinh hoạt cộng đồng. 

Cụ thể, khoảng 17 giờ hằng ngày, nhiều thanh niên, trung niên, người cao tuổi đến các khuôn viên của đình, NVH trên địa bàn phường đánh bóng chuyền hơi, cầu lông. Tối đến, các câu lạc bộ của người cao tuổi, phụ nữ tổ chức tập dưỡng sinh, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, cháu. Qua đó, giảm đáng kể các vụ khiếu kiện, mâu thuẫn, xích mích trong dân cũng như tệ nạn xã hội. Tỷ lệ gia đình, tổ dân phố văn hóa hằng năm của phường đạt 93% trở lên.

Đáng chú ý, nhiều NVH ở thôn, tổ dân phố còn được sử dụng phục vụ các đám cưới, góp phần tiết kiệm chi phí cho chủ hộ, khắc phục đáng kể tình trạng dựng rạp cưới ở vỉa hè, lòng đường gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. 

Ông Giáp Văn Quý, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin TP cho biết, trên địa bàn có khoảng 140 NVH có thể tổ chức cưới tập trung. Từ năm 2019 đến nay, có hàng trăm đám cưới được tổ chức tại NVH. “Các gia đình không cùng thôn, tổ dân phố, phường, xã nếu có nhu cầu sử dụng NVH phục vụ việc cưới có thể liên hệ với ban lãnh đạo nơi có NVH để mượn, sử dụng”, ông Quý nói.

Trong định hướng phát triển thiết chế VHTT giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, TP Bắc Giang tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng các công trình văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu của người dân. Hàng năm đưa nội dung về xây dựng thiết chế VHTT vào chương trình, kế hoạch của ngành, địa phương. 

Ông Nguyễn Hữu Đính, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Giang cho biết: "Một số công trình văn hóa quy mô cấp TP sẽ được ưu tiên xây dựng, hoàn thiện như: Dự án chùa Như Nguyện, trong đó có các bảo tháp cất giữ tro cốt người mất; đền thờ trạng nguyên Giáp Hải, tượng đài Đào Sư Tích; khu lưu niệm Bác Hồ với Bắc Giang tại sân vận động... 

Đồng thời, quan tâm xây dựng thêm nhiều điểm tổ chức sự kiện phục vụ nhân dân ở các khu dân cư cao tầng, NVH thôn, tổ dân phố có không gian, quỹ đất. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây dựng thiết chế VHTT phường, xã theo hướng đồng bộ phục vụ nhu cầu của người dân"

Công Doanh
Xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao : Khơi dậy sức dân
(BGĐT) - Nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần, rèn luyện, nâng cao sức khỏe nhân dân, thời gian qua, nhiều nơi trong tỉnh Bắc Giang đã tích cực huy động sức dân cùng tham gia xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao. 
Quan tâm phát triển đồng bộ thiết chế văn hóa thể thao các cấp
(BGĐT)-Ngày 15-10, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 -2020, định hướng đến năm 2030”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố. 
Quản lý, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở
(BGĐT) - Thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế, các thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) cơ sở đã góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, để các thiết chế VHTT cơ sở thực sự phát huy tác dụng, có nhiều vấn đề đặt ra trong công tác quản lý và khai thác, sử dụng.
Quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa
(BGĐT)-Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020, năm 2017, nhân dân huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã đóng góp gần 7 tỷ đồng để xây dựng các thiết chế văn hóa.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...