Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Phát triển công tác khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Cập nhật: 14:06 ngày 12/01/2021
(BGĐT) - Ngày 12/1, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chủ trì.

Năm 2020, các cấp hội khuyến học trong tỉnh hoàn thành nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tiêu biểu là công tác vận động, xây dựng Quỹ khuyến học toàn tỉnh có bước phát triển, đạt gần 54 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh 3 tỷ đồng, còn lại là cấp huyện và cơ sở.

Các cấp hội tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp thường xuyên với ngành giáo dục, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, cán bộ, hội viên có nhiều đóng góp trong công tác khuyến học, khuyến tài. 

Duy trì hoạt động hiệu quả của các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. Hội Khuyến học tỉnh được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào của cả nước.

{keywords}

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đào Xuân Cần tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Báo cáo tổng kết và các ý kiến thảo luận tại hội nghị chỉ rõ một số hạn chế trong công tác khuyến học hiện nay như: Công tác tuyên truyền phong trào học tập suốt đời chưa có chiều sâu; một số cấp hội chưa chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; công tác vận động xây dựng quỹ tại các xã miền núi, vùng cao gặp khó khăn.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đào Xuân Cần đề nghị trong năm 2021, các cấp hội trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. 

Cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu của Đảng liên quan đến sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội học tập trong giai đoạn mới. 

Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, qua đó góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình khuyến học. 

Chú trọng phát triển tổ chức hội trong các trường cao đẳng, đại học; thành lập Ban Khuyến học tại các cơ quan cấp huyện, các sở, ban, ngành và doanh nghiệp. Phấn đấu đến cuối năm 2021, tỷ lệ bình quân quỹ khuyến học/người dân từ 30 nghìn đồng/người tăng lên 35 nghìn đồng/người.

Tại đây, Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho 30 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài năm 2020.

Hải Vân

Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang hỗ trợ xây nhà cho phụ nữ nghèo và học sinh vượt khó
(BGĐT) - Ngày 7/12, đồng chí Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang cùng đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao kinh phí 20 triệu đồng hỗ trợ xây nhà Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo có con học giỏi ở xã Tân Hiệp (Yên Thế).
Công tác khuyến học, khuyến tài ở Lục Nam: Kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình
(BGĐT) - Thời gian qua, công tác khuyến học ở huyện Lục Nam (Bắc Giang) luôn nhận được sự ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ sự chung tay của toàn xã hội, phong trào khuyến học, khuyến tài thu được nhiều kết quả, tạo sức lan tỏa trong mỗi gia đình, dòng họ, khu dân cư.
Bắc Giang: Khen thưởng 80 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học
(BGĐT) - Ngày 28/7, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức tổng kết việc thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định 281) về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020.
Hội Khuyến học thị trấn Thắng đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Hội Khuyến học Việt Nam
(BGĐT) - UBND thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) vừa tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020 và đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam (giai đoạn 2015- 2020); biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học thị trấn. 
Ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học-khuyến tài
(BGĐT)- Ngày 12/6, tại nhà B, trụ sở liên cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh, đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT), thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế giai đoạn 2020-2025 giữa Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...