Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Duy trì hiệu quả gần 4.500 mô hình "Dân vận khéo"

Cập nhật: 19:37 ngày 15/01/2021
(BGĐT)-Chiều 15/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, “năm Dân vận khéo” và các chương trình phối hợp năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

Năm qua, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước đã bám sát nhiệm vụ chính trị, góp phần làm cho tình hình nhân dân ổn định, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.

{keywords}

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Thịnh chủ trì hội nghị.

Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả như giúp đỡ ngày công xây dựng nông thôn mới, vận động quần chúng nhân dân cung cấp tin có giá trị trong điều tra các vụ trọng án; "Cùng chung sức đẩy lùi ma túy"; "Vùng đồng bào dân tộc thiểu số an toàn...

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và hội quần chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội.

{keywords}

Đại biểu Ban Dân vận huyện ủy Lục Ngạn trao đổi tại hội nghị.

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020, Ban Dân vận các huyện, thành ủy đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tăng cường công tác dân vận, triển khai phong trào thi đua sâu rộng. 

Các đảng ủy trực thuộc, chính quyền các cấp quan tâm xây dựng nhiều mô hình về cải cách thủ tục hành chính; thực hiện quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động...

Đến hết tháng 10/2020, toàn tỉnh có gần 4.500 mô hình "Dân vận khéo". Cơ bản các mô hình đều hoạt động hiệu quả, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu chia sẻ kinh nghiệm của đơn vị trong công tác phối hợp nắm tình hình, dư luận khi thực hiện các dự án, chương trình lớn (cải tạo, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình phúc lợi...).

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cấp cơ sở. Huy động sự vào cuộc của đội ngũ người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kinh nghiệm trong bầu ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng...

Năm 2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể như: Chủ động tham mưu với cấp uỷ đảng các chủ trương, biện pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả về công tác dân vận trong tình hình mới; thường xuyên quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo", tích cực nhân rộng các điển hình; xây dựng thí điểm các mô hình chính quyền thân thiện cấp xã. 

Triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận với chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội, lực lượng vũ trang. 

Hướng công tác dân vận về cơ sở và các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; nắm chắc các vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có những kiến nghị, đề xuất kịp thời với cấp ủy đảng, chính quyền.

Mạc Yến

Thi đua dân vận khéo: Xây dựng điển hình, nhân rộng phong trào
(BGĐT) - Nhờ xây dựng các mô hình trên mọi lĩnh vực, 5 năm qua, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã nhân rộng nhiều điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo". Qua đây đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới.
Bắc Giang: 2 tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” được T.Ư khen thưởng
(BGĐT)-Sáng 11/10, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư tổ chức gặp mặt, tuyên dương  điển hình "Dân vận khéo" toàn quốc nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 15/10 (1930-2020).
Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ thông qua Hội thi “Dân vận khéo”
(BGĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10) và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, ngày 9/10, Huyện ủy Hiệp Hoà (Bắc Giang) tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2020 bằng hình thức sân khấu hoá.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...