Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sơn La: Hủy nổ quả bom nặng khoảng 340 kg còn sót lại sau chiến tranh

Cập nhật: 11:13 ngày 23/01/2021
Theo thông tin từ Bộ CHQS tỉnh Sơn La, tại bản Nà Lạn, xã Tông Lạnh (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), lực lượng công binh, Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã phối hợp với Ban CHQS huyện Thuận Châu và cấp ủy, chính quyền địa phương, tiến hành hủy nổ thành công quả bom nặng khoảng 340 kg còn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn.
{keywords}

Lực lượng chức năng di dời quả bom đến điểm hủy nổ tại xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Trước đó, ngày 21/1/2021, trong quá trình san đất mở rộng nền nhà, người dân bản Nà Lạn (xã Tông Lạnh) phát hiện một quả bom nằm trên đồi, đã kịp thời trình báo cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Qua kiểm tra và xác minh của Ban Công binh, Bộ CHQS tỉnh Sơn La, đây là quả bom được sử dụng trong chiến tranh chống Mỹ. Quả bom nằm trên ta luy dương thuộc Km 331+ 400, Quốc lộ 6, có đường kính khoảng 0,30 m, dài 1,26 m, với trọng lượng khoảng 340 kg.

Thực hiện chỉ đạo của thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Sơn La, lực lượng công binh đã phối hợp với Ban CHQS huyện Thuận Châu cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng kế hoạch, di chuyển quả bom ra xa khỏi khu dân cư đến địa điểm hủy nổ và tổ chức hủy nổ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị kỹ thuật.

Chặn “vòi” hàng lậu
(BGĐT) - Dù không có đường biên giới nhưng tỉnh Bắc Giang được coi là địa bàn trung chuyển hàng lậu từ biên giới vào sâu nội địa. Có dịp cùng lực lượng chức năng “quét” hàng lậu, chúng tôi không khỏi giật mình bởi hiểm nguy luôn chực chờ cũng như thủ đoạn, chiêu trò hết sức tinh vi của các đối tượng buôn lậu.
Hà Nội: Khởi tố tài xế đánh người vì bị nhắc dừng xe lâu
Cơ quan công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Vũ Ngọc Long (48 tuổi, ở Hà Nội) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".
Bắc Giang: Xác định có hơn 37 tấn chất thải nguy hại bị đốt trái phép
(BGĐT)- Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Bắc Giang), số chất thải bị thu giữ tại một cơ sở đốt chất thải trái phép tại khu vực Khe Bẩn, thôn Vĩnh Hồng, xã Lục Sơn (Lục Nam) vừa được xác định có hơn 37 tấn chất thải nguy hại đối với môi trường và sức khỏe con người.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...