Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phụ nữ huyện Yên Dũng: Tiết kiệm, giúp nhau vượt khó

Cập nhật: 05:48 ngày 01/05/2021
(BGĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội phụ nữ huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã có nhiều cách tiết kiệm, giúp nhau vượt khó. 

Sáng tạo vì phụ nữ khó khăn

Vừa nhốt chục con gà mái vào chuồng, chị Đỗ Thị Nghị (SN 1982) ở thôn An Phú, xã Xuân Phú (Yên Dũng) chia sẻ với chúng tôi, đàn gà mái chuẩn bị đẻ trứng này mới được Hội LHPN xã Xuân Phú tặng. Được biết, gia đình chị Nghị thuộc hộ nghèo, chồng sức khỏe yếu, không thể lao động nặng. 

{keywords}

Chị Nguyễn Thị Toán (phải) được Hội LHPN xã Xuân Phú (Yên Dũng) hỗ trợ lợn giống từ tiền bán phế liệu.

Vì thế mọi chi phí sinh hoạt, học phí của 3 con đều trông cả vào mấy sào ruộng và tiền làm thuê của chị. Chị Nghị xúc động: “Sự hỗ trợ của Hội LHPN xã cùng các chi hội giúp gia đình tôi có thêm động lực vượt khó. Dù nghèo vợ chồng tôi cũng cố để các con ăn học đầy đủ”. 

Từ năm 2017 đến nay, năm nào chị Nghị và 9 hội viên hoàn cảnh khó khăn khác trong xã cũng được Hội LHPN xã hỗ trợ, nhờ đó các chị có điều kiện ổn định cuộc sống. Đơn cử như hai năm liền (2016, 2017), chị Nguyễn Thị Toán được tặng gà, lợn giống; chị Nguyễn Thị Hà được hỗ trợ kinh phí xây dựng mái ấm tình thương...

Mô hình tiết kiệm học theo Bác được triển khai ở tất cả chi hội phụ nữ xã Xuân Phú. Ở mỗi chi hội có một cách gây quỹ để giúp nhau về giống, vốn hay tặng quà đột xuất lúc ốm đau, lễ tết. Điển hình như các chi hội thôn Xuân An, An Phú và Xuân Phú, các chị tham mưu cho Chi bộ và Ban quản lý thôn giao cho đảm nhận dọn dẹp đoạn kênh mương tự quản 2 đến 3 lần/năm. 

Nhờ đó, mỗi năm, chi hội phụ nữ có khoản kinh phí từ 3 đến 4 triệu đồng. 5 năm qua, nhờ thực hiện tốt mô hình "Tổ phụ nữ tiết kiệm" làm theo Bác, các chi hội phụ nữ toàn xã tiết kiệm được 171 triệu đồng hỗ trợ 65 hội viên vay vốn không lãi đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi; trao một phần kinh phí giúp 2 hội viên nghèo xây dựng mái ấm tình thương.

Chi hội phụ nữ thôn Bẩy, xã Cảnh Thụy (Yên Dũng) là đơn vị điển hình trong học và làm theo Bác. Các chị tiết kiệm chi tiêu hằng ngày, đồng thời duy trì có hiệu quả mô hình thu gom, phân loại phế liệu. Hầu hết các gia đình hội viên phụ nữ thôn Bẩy đều tự sắm hai thùng đựng rác, một thùng đựng rác vô cơ và một thùng đựng phế liệu có thể tái chế. 

Toàn bộ rác hữu cơ được xử lý bằng cách chôn lấp hoặc ủ để làm phân bón cho cây trồng. Sáng Chủ nhật hằng tuần, các chị mang phế liệu đến tập kết ở nhà văn hóa thôn hoặc tại nhà Chi hội trưởng để bán. Nhờ đó, mỗi năm Chi hội có một khoản kinh phí giúp đỡ được từ 10 đến 15 hội viên phụ nữ nghèo về giống, vốn và cho vay không lấy lãi.

Quan tâm cơ sở, gắn bó hội viên

Nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hằng năm, Hội LHPN huyện Yên Dũng lên kế hoạch với tiêu chí cụ thể để các cơ sở, hội viên bám sát triển khai. 

Lồng ghép nội dung tuyên truyền về học và làm theo Bác tại các buổi sinh hoạt; tích cực thông tin trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Các cấp hội duy trì 119 tổ tiết kiệm thực hiện thu gom phân loại phế liệu bán gây quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo. Đồng thời, kêu gọi hội viên thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phòng, chống rác thải nhựa” cùng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nhờ thực hiện tốt mô hình “Tổ phụ nữ tiết kiệm” làm theo Bác, 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ toàn huyện Yên Dũng đã tiết kiệm được hơn 3,7 tỷ đồng để trao tặng quà, tiền mặt, con giống giúp đỡ hơn 1,7 nghìn lượt phụ nữ, trẻ em nghèo và cho hàng trăm hội viên vay không lãi hoặc lãi suất thấp để sản xuất kinh doanh.

Hội LHPN huyện cũng quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, biểu dương các điển hình trong học tập làm theo Bác ở địa phương, đơn vị. Định kỳ 6 tháng, Hội tổ chức đánh giá việc thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với sơ, tổng kết phong trào; qua đó phát hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình. Các cấp hội còn duy trì kiểm tra, giám sát việc học tập, làm theo Bác gắn với kiểm tra phong trào định kỳ nhằm làm rõ những điểm mới, cách làm sáng tạo.

Theo bà Phạm Thị Nhung, Chủ tịch Hội LHPN huyện, Huyện hội chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện học và làm theo Bác với phương châm "mỗi cơ sở hội một hành động, mỗi hội viên một việc làm"; lựa chọn mô hình, cách làm thiết thực, cụ thể nhằm huy động nguồn lực giúp đỡ hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Đặc biệt phát huy vai trò kết nối, giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện; vận động hội viên tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang". Chú trọng các hoạt động tạo sinh kế; hướng dẫn gia đình hội viên làm thủ tục vay vốn phát triển kinh tế, khởi nghiệp vượt khó vươn lên, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Bài, ảnh: Tuyết Mai

Chọn lối sống tiết kiệm
(BGĐT) - Năm 2020 và đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc sản xuất, kinh doanh ở nhiều nhóm ngành nghề gặp khó khiến thu nhập của không ít bạn trẻ giảm. Để vượt khó, ổn định cuộc sống, nhiều người chọn lối sống tiết kiệm và học cách quản trị tài chính cá nhân hiệu quả. 
Bắc Giang: Tiết kiệm 10.700 kWh điện từ Chiến dịch Giờ Trái đất
(BGĐT) - Theo Công ty Điện lực Bắc Giang, sau 1 giờ tắt các thiết bị điện hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2021, tính từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút tối 27/3, toàn tỉnh tiết kiệm được khoảng 10.700 kWh điện.
Đồng bộ giải pháp tiết kiệm năng lượng
(BGĐT) - Thực hiện Chương trình “Tiết kiệm năng lượng và hiệu quả tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020”, những năm qua, nhiều đề án, mô hình tiết kiệm điện được xây dựng, nhân rộng. Qua đó góp phần quản lý và sử dụng năng lượng bền vững.
Học Bác, thực hành tiết kiệm
(BGĐT) - Với phương châm học và làm theo Bác từ những việc nhỏ, giản dị trong đời sống hằng ngày, các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã thực hiện tiết kiệm theo gương Bác.
Nhân rộng đám cưới văn minh, tiết kiệm
(BGĐT) - Đang vào mùa cưới. Nhiều gia đình tổ chức đám cưới theo nếp sống văn hóa mới được chính quyền, người thân và nhân dân ghi nhận, hưởng ứng. Việc làm này rất cần nhân rộng trong đời sống chứ không dừng ở các đám cưới điểm.
Lục Ngạn tổ chức điểm đám cưới văn minh, tiết kiệm
(BGĐT) - Ngày 25/9, gia đình ông Nguyễn Văn Tính và bà Bùi Thị Sửu, thôn Lường, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức đám cưới theo mô hình "văn minh, tiết kiệm” cho con trai Nguyễn Văn Toản và con dâu Nguyễn Trung Anh. 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...