Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đoàn y, bác sĩ Lào Cai và sinh viên Nam Định lên đường hỗ trợ Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật: 14:29 ngày 28/05/2021
Sáng 28/5, tỉnh Lào Cai tổ chức tiễn 30 y, bác sĩ lên đường chi viện cho “tâm dịch” Bắc Giang trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Đoàn gồm 10 bác sĩ thuộc các chuyên ngành hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, đa khoa, ngoại, nhi, y học cổ truyền; 15 điều dưỡng; 1 hộ sinh trung học; 2 y sĩ đa khoa và 2 cử nhân sinh học. Đây đều là những cán bộ, y, bác sĩ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xét nghiệm, truy vết, chăm sóc và điều trị bệnh nhân.

{keywords}

Đoàn công tác lên đường làm nhiệm vụ tại tỉnh Bắc Giang. 

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong chia sẻ: “Mong rằng đoàn cán bộ chiến sĩ áo trắng tỉnh Lào Cai sẽ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm công tác phòng, chống dịch, thể hiện tinh thần xung kích kiên cường, bản lĩnh, để cùng nhân dân cả nước giúp đỡ Bắc Giang nhanh chóng kiểm soát được đại dịch Covid-19”, ông Đặng Xuân Phong nhấn mạnh.

Đồng chí Đặng Xuân Phong yêu cầu các cán bộ, y, bác sĩ trong đoàn công tác bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch cho bản thân để khi trở về tiếp tục chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai trong thời gian tới. Sở Y tế tỉnh Lào Cai tạo mọi điều kiện về vật chất bảo đảm cho hoạt động của đoàn công tác.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai đã trao tặng 100 triệu đồng cho đoàn thầy thuốc tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hỗ trợ đoàn nhu yếu phẩm, vật tư, trang thiết bị trị giá trên 400 triệu đồng.

*Cùng ngày, 54 cán bộ giảng viên là những bác sĩ, điều dưỡng và sinh viên năm thứ 4 (10 giảng viên, 44 sinh viên), Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (TP Nam Định) đã lên đường đến “tâm dịch” tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

{keywords}

 Sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thể hiện tinh thần quyết tâm trước khi lên đường đến “tâm dịch” Bắc Giang để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Trình, Khoa Y học lâm sàng - Trưởng đoàn công tác, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Bắc Giang có số ca mắc Covid-19 cao trong cả nước. Lực lượng tham gia chống dịch ở đây vô cùng gian nan, vất vả. Do vậy, bác sĩ Nguyễn Công Trình, cùng đồng nghiệp và các bạn sinh viên đã tình nguyện viết đơn đăng ký lên đường tham gia chống dịch với mong muốn có thể áp dụng kiến thức, chuyên môn của mình, góp phần đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống nhanh chóng trở lại bình thường, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bệnh viện Quân y 110 tại Bắc Giang chuẩn bị cơ sở vật chất điều trị cho bệnh nhân Covid-19
(BGĐT) - Sáng nay (28/5), Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1 làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về việc chuẩn bị cơ sở vật chất chuyển Bệnh viện Quân y 110 cơ sở 2, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) thành địa điểm thu dung điều trị bệnh nhân Covid -19. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn tiếp và làm việc với đoàn.
Mỗi người dân Bắc Giang hãy là một “chiến binh” chống dịch
(BGĐT) - Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 27/5, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 1.749 ca mắc Covid-19; hơn 15 nghìn người (F1), trong đó có nhiều trẻ em phải cách ly tập trung; nhiều nhà máy, xí nghiệp phải đóng cửa, hàng trăm nghìn công nhân lao động phải ngừng việc; đời sống, tinh thần của nhân dân bị ảnh hưởng.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...