Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Việt Nam - Singapore sẽ công nhận chứng chỉ vaccine Covid-19 của nhau

Cập nhật: 20:11 ngày 22/06/2021
Việt Nam và Singapore sẽ tiến tới thỏa thuận công nhận lẫn nhau chứng chỉ vaccine Covid-19 và hợp tác kinh tế số, tạo động lực phục hồi, phát triển.

Thông tin được đưa ra trong cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan tại Văn phòng Chính phủ hôm nay, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. Phó Thủ tướng cho rằng việc tiến tới thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chứng chỉ vaccine và hợp tác kinh tế số sẽ tạo động lực cho phục hồi và phát triển kinh tế phù hợp bối cảnh mới.

{keywords}

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (phải) gặp Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan tại Văn phòng Chính phủ hôm nay. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của chính phủ Singapore trong ứng phó đại dịch Covid-19 và triển khai tiêm chủng mở rộng, mong muốn Singapore chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Việt Nam trong ứng dụng công nghệ cao vào xét nghiệm nhanh, kiểm soát, truy vết, tiếp cận nguồn vaccine an toàn, hiệu quả. Hai nước sẽ sớm thành lập, triển khai họp hai nhóm công tác về ứng phó đại dịch Covid-19.

Ngoại trưởng Balakrishnan, người đang thăm Việt Nam từ 20/6 đến 23/6, cho rằng hai nước chia sẻ nhiều lợi ích song trùng trong chiến lược ứng phó đại dịch Covid-19 và đẩy mạnh hợp tác hướng tới phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Trong cuộc hội đàm ngày 21/6 giữa Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Singapore, hai bên đã đề xuất lập Nhóm công tác về ứng phó đại dịch Covid-19, tạo thuận lợi cho đi lại giữa hai nước và Nhóm công tác trao đổi về hợp tác kinh tế số.

Việt Nam và Singapore đều được đánh giá là hai nước ứng phó đại dịch Covid-19 hiệu quả. Bất chấp tác động của đại dịch với nền kinh tế toàn cầu, quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước vẫn vững chắc. Singapore là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của Việt Nam trong năm 2020 cũng như quý I năm nay.

Vải thiều Bắc Giang có trong bữa cơm của cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa
(BGĐT) - Qua kết nối của Hội Nữ doanh nhân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang, 4 tấn vải thiều Bắc Giang do Hội Nữ doanh nhân Việt Nam gửi tặng đã đến tay cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 thuộc Vùng 4 hải quân. Trong đó, có một tấn vải thiều Bắc Giang được chuyển tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). 
Bố trí 108 xe đưa hơn 2 nghìn công nhân tỉnh Hà Giang về địa phương
(BGĐT) - Thực hiện kế hoạch đưa công nhân ngoài tỉnh tạm thời trở về địa phương, ngày 22/6, UBND tỉnh Bắc Giang thành lập đoàn công tác đưa hơn 2 nghìn công nhân tỉnh Hà Giang trở về địa phương.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...