Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhiều hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công

Cập nhật: 11:45 ngày 22/07/2021
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2021), các đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và đơn vị quân đội tổ chức nhiều hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công.

Ngày 21/7, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (LHPN) đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Là (99 tuổi) ở thôn Hà, xã Việt Tiến (Việt Yên).

Mẹ Là có 7 người con. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 2 người con của Mẹ anh dũng hy sinh.

Ghi nhớ công lao của Mẹ và gia đình đối với Tổ quốc, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương luôn thực hiện đầy đủ chính sách của Đảng, Nhà nước;, các cấp hội phụ nữ thường xuyên thăm hỏi động viên Mẹ. Nhân dịp này, ngoài phần quà của Hội LHPN tỉnh trị giá 600 nghìn đồng, lãnh đạo UBND huyện Việt Yên, xã Việt Tiến cũng đến thăm, tặng quà Mẹ.

Được biết, từ nay đến ngày 27/7, đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đến thăm, tặng quà 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại các huyện: Việt Yên, Yên Thế và Tân Yên.

{keywords}

Bà Ngụy Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Là.

* Trước đó, đại diện lãnh đạo Quân khu 1 tặng phần quà (10 triệu đồng) cho Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh và 15 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các thương binh nặng đang được chăm sóc suốt đời ở đơn vị. 

Đây là hoạt động thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 1. Đồng thời, động viên cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Hưởng ứng phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, gần 100 đoàn viên thanh niên xã Ngọc Thiện (Tân Yên) ra quân tu sửa, làm đẹp khu vực xung quanh Nghĩa trang liệt sĩ xã. 

Mới đây, từ nguồn hỗ trợ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngân sách tỉnh, huyện và nguồn xã hội hóa, địa phương vừa khánh thành công trình tu sửa Nghĩa trang liệt sĩ xã, tổng kinh phí thực hiện hơn 1,1 tỷ đồng.

Tại đây, các bạn trẻ làm sạch từng phần mộ, quét vôi tường bao, vệ sinh lối vào, trồng thêm một số bồn hoa tạo khuôn viên sạch đẹp… Hoạt động này nằm trong Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 do Huyện đoàn tổ chức.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 26/7, Huyện đoàn chỉ đạo 22 đoàn xã, thị trấn trong huyện đồng loạt ra quân vệ sinh, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương, chuẩn bị cho hoạt động thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Tin, ảnh: Nhóm PVVX
Bắc Giang: Trích ngân sách hơn 24,6 tỷ đồng tặng quà người có công dịp 27/7
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2021), UBND tỉnh Bắc Giang trích ngân sách thăm, tặng quà hơn 35 nghìn người có công. 
Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”: Hỗ trợ đời sống gia đình chính sách
(BGĐT) - Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, cùng với thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước với người có công (NCC), cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” (gọi tắt là Quỹ). Từ đó, nhiều hoạt động tri ân được triển khai, góp phần hỗ trợ đời sống các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 
Tri ân hội viên Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)- Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam 15/7 (1950 - 2021), ngày 17/7, tại trụ sở Liên cơ quan tỉnh, Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp Hội Cựu TNXP tỉnh và Báo Tiền phong tổ chức chương trình tri ân hội viên Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Giang. 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...