Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sớm làm rõ vụ gần 450 cây ăn quả tại Lục Ngạn bị phá hoại

Cập nhật: 14:02 ngày 23/07/2021
(BGĐT)- Ngày 20/7, tại địa bàn thôn Vách Gạo, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) xảy ra vụ chặt phá 447 cây ăn quả lâu năm của hộ ông Nịnh Văn Dậu (SN 1958) và Nịnh Văn Đạo (SN 1971), cùng trú tại thôn Ván B, xã Phú Nhuận.
{keywords}

Hàng trăm cây vải thiều bị chặt phá.

Ngày 21/7, gia đình ông Dậu và Đạo đã trình báo sự việc lên Công an xã Phú Nhuận. Ngày 22/7, Công an xã Phú Nhuận tiến hành kiểm đếm, đo đạc số tài sản bị thiệt hại, cụ thể: Tài sản trên đất của ông Nịnh Văn Đạo bị thiệt hại 148 cây vải thiều và 17 cây hồng ăn quả.

Tài sản trên đất của ông Nịnh Văn Dậu bị thiệt hại, gồm: 185 cây vải, 49 cây hồng ăn quả, 37 cây bưởi, 4 cây nhãn, 2 cây xoài và 5 cây mít. Toàn bộ số cây ăn quả trên đều từ 3 năm tuổi trở lên. Các cây bị cắt cách mặt đất từ 10 cm đến 40 cm.

Theo đại diện Đảng ủy xã Phú Nhuận, diện tích cây ăn quả trên được trồng trên các thửa đất bị tranh chấp. Cụ thể, năm 2006 ông Nịnh Văn Dậu và Nịnh Văn Đạo có xảy ra tranh chấp diện tích 2 thửa đất trên với tổng số 13 nghìn m2 (là diện tích bị chặt cây nêu trên) với gia đình ông Tống Văn Hải (SN 1957) cùng trú tại thôn Ván B.

Căn cứ Bản án số 107/DSPT, ngày 12/2/2006 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang, đến ngày 14/9/2007, Tòa dân sự huyện Lục Ngạn ra Quyết định số 169/QĐ-THA, quyết định buộc ông Nịnh Văn Đạo trả lại cho ông Tống Văn Hải diện tích đất rừng 6 nghìn m2; buộc ông Nịnh Văn Dậu trả lại cho ông Tống Văn Hải diện tích đất rừng 7 nghìn m2 tại khu vực rừng Hố Ong thuộc thôn Vách Gạo, xã Phú Nhuận, nhưng ông Đạo và ông Dậu không chấp hành.

{keywords}

Cơ quan Công an điều tra vụ việc.

Ngày 12/5/2008, Cơ quan thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn ra Quyết định số 13/QĐ-THA, quyết định cưỡng chế giao quyền sử dụng đất buộc ông Nịnh Văn Đạo và ông Nịnh Văn Dậu phải giao cho ông Tống Văn Hải tổng số 13 nghìn m2 và tài sản gắn liền trên đất gồm các loại cây ăn quả gắn liền với đất. Cùng ngày 12/5/2008, cơ quan thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn lập biên bản bàn giao đất và tài sản trên đất cho ông Tống Văn Hải.

Tuy nhiên, hai ông Nịnh Văn Đạo và Nịnh Văn Dậu không nhất trí và đến nay chưa chấp hành vì cho rằng gia đình đã canh tác nhiều năm trước khi ông Hải có giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích đất trên. Gia đình ông Đạo và ông Dậu vẫn canh tác và việc tranh chấp, mâu thuẫn trên diễn ra từ năm 2006 đến nay.

Hiện Công an xã Phú Nhuận đang phối hợp với Công an huyện Lục Ngạn điều tra, xác minh vụ việc, sớm làm rõ đối tượng chặt phá để xử lý theo pháp luật.

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Lục Ngạn liên tục xảy ra các vụ việc đốt, phá vườn cây ăn quả. Cụ thể, ngày 16/7, tại thôn Tân Giáp, xã Thanh Hải xảy ra vụ cháy làm hư hại hoàn toàn 366 cây vải thiều trên 6 năm tuổi của 6 hộ dân, hiện Công an huyện Lục Ngạn vẫn đang điều tra vụ việc.

Tin, ảnh, clip: Đại - Huấn

Khẩn trương làm rõ vụ 366 cây vải thiều tại Lục Ngạn bị cháy
(BGĐT) - Khoảng 16 giờ ngày 16/7, anh Hoàng Văn Hoà, thôn Tân Giáp, xã Thanh Hải (Lục Ngạn) phát hiện vườn vải của nhiều hộ tại cánh đồng Am (khu vực giáp ranh giữa thôn Tân Giáp và Giáp Thượng, xã Thanh Hải) bị cháy và báo công an.
Lục Nam: Hàng trăm cây trà hoa vàng bị chặt phá
(BGĐT) – Đại diện Hợp tác xã (HTX) Sản xuất dược liệu Lựu Chanh, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) phản ánh, đêm 22/2, kẻ gian lẻn vào vườn ươm của đơn vị chặt phá, lấy trộm nhiều cây giống giá trị lớn.
Hàng trăm cây keo thuộc Công ty lâm nghiệp Lục Ngạn bị kẻ xấu chặt phá
(BGĐT) - Thông tin từ Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), đơn vị đang tiến hành điều tra hành vi hủy hoại tài sản xảy ra tại thôn Khuôn Trang, xã Hộ Đáp. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...