Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021: Dấu ấn "Phòng tuyến áo xanh"

Cập nhật: 14:15 ngày 11/08/2021
(BGĐT) - Với phương châm “Sáng tạo - Hiệu quả - Lan tỏa - An toàn”, sau hơn hai tháng triển khai, chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè 2021 được đánh dấu bằng hàng loạt  hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Bắc Giang, góp phần kiểm soát dịch bệnh, phát triển KT-XH địa phương.

Linh hoạt, hiệu quả

Chia sẻ về những đóng góp của tuổi trẻ Bắc Giang thời gian qua, anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: "Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai chiến dịch TNTN linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với phương châm “Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng”. 

{keywords}

Thanh niên tình nguyện cùng các lực lượng tham gia trực chốt, tiếp nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm cho khu vực bị cách ly.

Các hoạt động trong chiến dịch được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được thế mạnh của từng nhóm đối tượng thanh niên, tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân hưởng ứng. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch (PCD), vừa phát triển KT-XH; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự.

Trong chiến dịch TNTN hè, toàn tỉnh thành lập 574 đội tình nguyện, đội xung kích “Phòng tuyến áo xanh” với hơn 10 nghìn tình nguyện viên tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như: Tuyên truyền lưu động PCD; phát khẩu trang, nhu yếu phẩm cho người cần trợ giúp; hỗ trợ phun khử khuẩn, trực chốt kiểm dịch, điều tra, rà soát công nhân trên địa bàn, hỗ trợ các khu cách ly.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập và duy trì hoạt động 7 đội hình TNTN phản ứng nhanh cấp tỉnh với 255 thành viên tham gia phục vụ hậu cần cho y bác sĩ, tư vấn người dân khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI và tokhaiyte.vn, trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm, nhập dữ liệu xét nghiệm, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm cho các khu vực cách ly, phong tỏa, bệnh viện dã chiến.

Tổ chức Đoàn các cấp còn là cầu nối vận động, tiếp nhận ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân. Theo đó, đã vận động, tiếp nhận và phân bổ 1,6 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại, gần 24 nghìn bộ đồ bảo hộ, 250 thùng dung dịch sát khuẩn, mũ kính chắn giọt bắn, găng tay y tế và nhu yếu phẩm khác, ước tính khoảng 7 tỷ đồng cho các đơn vị thực hiện công tác PCD.

Tham gia từ những ngày đầu chiến dịch, chị Đinh Nguyệt Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tài chính nói: "Khi dịch bùng phát, tôi và các bạn trong chi đoàn đã tích cực tham gia vận động quyên góp ủng hộ vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho khu cách ly, khu phong tỏa cũng như vận chuyển hàng hóa, chuẩn bị cơ sở vật chất để đón đội ngũ y bác sĩ từ nhiều nơi đến Bắc Giang hỗ trợ PCD. Tham gia công tác tình nguyện tôi rất vui và tự hào vì đã góp một phần nhỏ vào việc đẩy lùi dịch bệnh".

Đa dạng hoạt động tình nguyện

Cùng với công tác PCD, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đã tổ chức các đội hình, lực lượng, hoạt động hỗ trợ nhân dân thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ nông sản. Vụ vải thiều vừa qua, hơn 1 nghìn thanh niên bao gồm lực lượng tại chỗ và lực lượng tình nguyện đến từ nhiều nơi trong và ngoài tỉnh tham gia hỗ trợ người dân tiêu thụ vải thiều. 

Bên cạnh phòng dịch, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, các chương trình: "Tiếp sức mùa thi", chiến dịch “Hoa Phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, "Hành quân xanh", "Mùa hè xanh" nằm trong chiến dịch TNTN hè 2021 được Tỉnh đoàn triển khai linh hoạt, đạt nhiều kết quả.

Anh Phạm Văn Lâm - Bí thư đoàn thị trấn Chũ (Lục Ngạn) chia sẻ: "Bước vào vụ vải thiều chúng tôi đã chuẩn bị nhiều phương án để hỗ trợ người dân thu hoạch, vận chuyển và phân luồng giao thông, tránh ùn tắc". Thực tế, các hoạt động quảng bá sản phẩm, nâng cao giá trị nông sản được các cấp bộ đoàn quan tâm, đẩy mạnh bằng nhiều phương thức như: Thành lập gian hàng giới thiệu sản phẩm tại TP Bắc Giang, thực hiện các video clip, hình ảnh, bài viết đăng trên mạng xã hội; đưa sản phẩm vải thiều Bắc Giang lên các trang thương mại điện tử. 

Tỉnh đoàn chủ động kết nối Đoàn các tỉnh, TP khu vực lân cận phối hợp tiêu thụ nông sản. Nhờ vậy, các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ, tiêu thụ hơn 2 nghìn tấn nông sản các loại. Riêng chương trình “Áo xanh, vải đỏ, tấm lòng vàng” đã hỗ trợ tiêu thụ khoảng 1 nghìn tấn vải thiều.

Bên cạnh đó, các chương trình: "Tiếp sức mùa thi", chiến dịch “Hoa Phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, "Hành quân xanh", "Mùa hè xanh" nằm trong chiến dịch TNTN hè 2021 cũng được Tỉnh đoàn triển khai linh hoạt. Trong đó, tập trung vào những phần việc như: Thành lập các đội tình nguyện tiếp sức mùa thi; hỗ trợ ôn tập kiến thức và các điều kiện cần thiết cho học sinh trước và trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT; tặng quà động viên hàng trăm thí sinh hoàn cảnh khó khăn. 

Thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa" như thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong; sửa chữa 14 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 10 tuyến phố với các tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”. Các thầy thuốc trẻ tổ chức khám, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe, chăm sóc răng miệng, vệ sinh an toàn thực phẩm và sàng lọc bệnh mạn tính cho gần 2 nghìn người dân. 

Cùng đó, qua chiến dịch đã trồng mới hơn 11,5 nghìn cây xanh; hỗ trợ xây dựng 8 nhà khăn quàng đỏ; làm mới 35 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi và công trình “Vì đàn em thân yêu". Đoàn Các cơ quan tỉnh duy trì hoạt động đội TNTN hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Triển khai thực hiện trong bối cảnh nhiều khó khăn do dịch bệnh song bằng sự sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự cống hiến hết lòng vì cộng đồng, chiến dịch TNTN hè 2021 đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân; chung sức, đồng lòng cùng các cấp, ngành, địa phương đầy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, góp phần thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển KT-XH.

Bài, ảnh: Quang Ngọc
Tình nguyện hè trong trái tim tuổi trẻ
(BGĐT) - Nhằm lan tỏa những khoảnh khắc, hình ảnh đẹp trong trong chiến dịch thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Cuộc thi ảnh, video clip với chủ đề “Tình nguyện hè trong trái tim tuổi trẻ” tỉnh Bắc Giang năm 2021. 
Tình nguyện vào tâm dịch, tất cả vì miền Nam ruột thịt
(BGĐT) - Dù vừa trải qua hơn 2 tháng ròng rã căng mình chống dịch nhưng với tinh thần “Bắc Giang sẵn sàng chia lửa cùng cả nước”, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức nhiều đoàn y, bác sĩ tình nguyện hỗ trợ các tỉnh miền Nam ruột thịt chống dịch.
Áo xanh tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”
(BGĐT) - Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh trước và trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngày 6/7, tại Trường THPT Sơn Động số 3, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức khởi động chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021.
TP Bắc Giang: Biểu dương 369 tình nguyện viên trực chốt kiểm dịch
(BGĐT) - Nhằm ghi nhận sự đóng góp của lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, TP Bắc Giang vừa tổ chức biểu dương, tặng quà 369 tình nguyện viên tham gia trực các chốt kiểm dịch của TP.
Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021
Ngày 11/6, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2021. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến; đồng thời các tỉnh, thành đoàn trực thuộc trên cả nước cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...