Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

"Đánh trẻ không phải nhằm thỏa cơn giận rồi gây ra sai lầm"

Cập nhật: 09:28 ngày 18/09/2021
Người cha bị tạm giữ hình sự bước đầu thừa nhận đánh con gái 6 tuổi. Bé gái này sau đó tử vong. Trước sự việc, nhiều chuyên gia vô cùng đau lòng, xót xa…

{keywords}

Thông tin từ UBND quận Bắc Từ Liêm, bố cháu L.H.A có đánh con tại nhà vào trưa cùng ngày trước khi cháu tử vong.

"Tình yêu thương con phải đủ lớn để có thể kiềm chế lúc tức giận"

Tối 17/9, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xác nhận, đơn vị này đã tạm giữ hình sự Lê Thành C.(43 tuổi, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo vị lãnh đạo, tại cơ quan điều tra, ông C. bước đầu thừa nhận hành vi dùng đũa để đánh con gái là L.H.A. (6 tuổi). Lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân khiến bé gái này tử vong.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên, TS. Nguyễn Tùng Lâm (Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng - Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội) cho hay, vụ việc xảy ra vô cùng đau lòng khi bé gái còn nhỏ tuổi, người cha cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

"Tôi rất xót xa khi nghe những thông tin này. Đối với cha mẹ, tình yêu thương con phải đủ lớn để có thể kiềm chế lúc tức giận. Cha mẹ phải biết điều gì là nguy hiểm đối với trẻ con. Trong cơn nóng giận, nếu không ý thức ý thức, bực mình vớ được gì đánh cái đó sẽ rất nguy hiểm cho con.

Hành vi đánh trẻ không phải nhằm thoả cơn tức giận của mình để rồi gây ra những sai lầm mù quáng. Trong sự việc này, người cha phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, về đạo lý thì anh ta phải đối diện nhiều điều tiếng. Điều đau lòng nữa cháu bé không thể sống lại được, đó là nỗi ân hận cả cuộc đời người cha", TS. Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ.

Nỗi đau còn lại sau vụ bé gái 6 tuổi tử vong

{keywords}

TS. Khuất Thu Hồng

Khi nghe thông tin về vụ việc này, TS. Khuất Thu Hồng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội cho biết, bà quá đau lòng.

Bà Hồng cho rằng, cha mẹ có con nhỏ phải học cách kiềm chế. Nuôi con, bản thân người cha người mẹ phải học rất nhiều thứ. Học để mình biết cách kiềm chế mình, biết cách dạy con, kiềm chế cảm xúc của mình.

"Cha mẹ không được nóng giận thái quá vì trẻ nhỏ mong manh lắm. Nhiều khi nếu lỡ tay có thể gây ra thương tích cho trẻ nhỏ, thậm chí thiệt hại đến tính mạng của con. Những chuyện này rất đau lòng nhưng là hồi chuông cảnh báo với bậc cha mẹ. Mỗi người, mỗi gia đình một hoàn cảnh, chúng ta phải học cách kiểm soát nóng giận, bực quá thà đánh vỡ cái bát còn hơn đánh đập vợ, con, người khác… đó là cách kiểm soát nóng giận để sau này mình không phải hối hận. Hơn hết, cha mẹ phải học kỹ năng sống, học và rèn luyện nhiều hơn", bà Hồng nói thêm.

Tạm giữ hình sự bố cháu bé trong vụ nghi bạo hành dẫn đến tử vong
Trong cơn nóng giận, anh C đã đánh con gái đang là học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) dẫn đến việc cháu tử vong.
Bắc Giang: Xử phạt nghiêm trường hợp trốn khỏi khu cách ly phòng dịch Covid-19
(BGĐT) - Lực lượng chức năng huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa tìm thấy công dân Hoàng Văn Toàn (SN 1992) bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung ở thị trấn Nếnh và đưa trở về tiếp tục cách ly tập trung. 
Khởi tố, bắt tạm giam cựu giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa
Chiều 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Văn Dẽ (59 tuổi, cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo Điều 229, Bộ luật Hình sự.

Theo Dân Việt

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...