Chào mừng Đại hội Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang: Đoàn kết, đổi mới, nêu gương sáng xây dựng quê hương
Lan tỏa phong trào “Tuổi cao gương sáng”
Những năm qua, công tác chăm sóc NCT được Đảng, Nhà nước quan tâm, góp phần nâng chất lượng dân số, giúp bậc cao niên sống khỏe, sống vui. Nhờ đó, thế hệ “cây cao bóng cả” đã phát huy vai trò trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương.
Đồng chí Dương Văn Trọng trao cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu cụm thi đua năm 2020. |
Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bằng uy tín của mình, NCT đã gương mẫu, tuyên truyền và động viên con cháu, nhân dân hiến hơn 2,4 triệu m2 đất, đóng góp gần 554 nghìn ngày công xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi và phúc lợi xã hội.
Thực hiện phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu hiếu thảo”, NCT góp sức xóa bỏ các phong tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Qua bình xét hằng năm có 93% gia đình có NCT đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, vượt 3% so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Tiêu biểu như hội NCT các huyện: Lạng Giang, Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Dũng. Phong trào vệ sinh môi trường, bảo vệ an ninh, trật tự được các cấp hội quan tâm thực hiện.
Với kiến thức và kinh nghiệm sẵn có, NCT đã trực tiếp tham gia lao động sản xuất, truyền dạy nghề, động viên con cháu đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Toàn tỉnh hiện có hơn 110,7 nghìn NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất, gần 1,3 nghìn NCT làm chủ trang trại, chủ DN.
Người cao tuổi xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) biểu diễn dưỡng sinh. |
Trong nhiệm kỳ có 19,5 nghìn lượt NCT được tặng danh hiệu “NCT làm kinh tế giỏi”. Tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, NCT luôn đóng vai trò nòng cốt với 872 đồng chí là bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố; 30 NCT là phó chủ tịch MTTQ xã; hàng nghìn người là trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản, tổ dân phố, chủ tịch hội cựu chiến binh, hội khuyến học xã… Năm 2021, hội viên NCT đã tích cực tuyên truyền, vận động con cháu, nhân dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Tiếp tục xây dựng tổ chức hội, vận động nguồn lực chăm sóc NCT
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội NCT tỉnh chỉ đạo các cấp hội tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 03 (năm 2013) triển khai thực hiện Đề án của T.Ư Hội NCT Việt Nam về "Xây dựng tổ chức hội cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, tổ hội làm nòng cốt trong phong trào Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT”.
Trong nhiệm kỳ kết nạp hơn 54,1 nghìn hội viên, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên hơn 281,6 nghìn; tỷ lệ tập hợp đạt 98,7% (vượt 0,2% so với Nghị quyết Đại hội đề ra). Công tác kiểm tra, giám sát luôn được các cấp hội quan tâm. Qua đó phát huy điểm mạnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.
Trong nhiệm kỳ, bình quân hằng năm có 85,1% hội viên đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng”, vượt 0,16% so với Nghị quyết Đại hội đề ra; 80% hội cơ sở đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng”; có hơn 80% hội NCT huyện, TP xếp loại tốt. |
Với vai trò nòng cốt của tổ chức hội, phát huy truyền thống "Kính lão trọng thọ" của dân tộc, nhiệm kỳ qua, công tác chăm sóc NCT được quan tâm. Từ năm 2016 đến nay, đã tổ chức chúc, mừng thọ cho gần 133 nghìn lượt NCT, tổng kinh phí hơn 38 tỷ đồng. Trong các dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì NCT, ngày truyền thống NCT, các cụ tuổi cao, NCT tiêu biểu, hoàn cảnh khó khăn được các cấp hội tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thăm hỏi, tặng quà.
Ngoài ra, hội tích cực phối hợp với ngành lao động - thương binh và xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ cấp, trợ giúp NCT; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tổ chức, DN, cá nhân hảo tâm cùng con cháu trợ giúp xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 753 hộ, tổng trị giá 23,1 tỷ đồng. Duy trì kết quả 100% xã, phường, thị trấn xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT, trong nhiệm kỳ, số tiền quỹ thu bình quân đạt 4 tỷ đồng/năm.
Công tác chăm sóc sức khỏe NCT luôn được các cấp hội chủ động triển khai. Qua đó có hơn 348 nghìn lượt hội viên được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, lập hồ sơ quản lý sức khỏe, tổng kinh phí hơn 29,7 tỷ đồng. Việc triển khai Đề án "Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động các loại hình câu lạc bộ NCT ở cơ sở" đã từng bước cải thiện đời sống tinh thần, giúp các cụ sống vui, có ích. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 6,7 nghìn câu lạc bộ, thu hút 156 nghìn hội viên tham gia.
Người cao tuổi TP Bắc Giang biểu diễn dưỡng sinh tại hội khỏe truyền thống (Ảnh chụp trước thời điểm có dịch Covid-19). |
Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội NCT tỉnh đề ra các mục tiêu cụ thể: Tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 98,5% trở lên; 80% hội các cấp và 85% hội viên đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng”; 100% Hội NCT xã, phường, thị trấn duy trì, phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT đạt bình quân 25 triệu đồng/xã/năm trở lên; 90% trở lên hộ có NCT đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.
Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các cấp hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, tích cực tham mưu và tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương để tạo điều kiện cho hội hoạt động; tập trung xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ hội; đổi mới, đa dạng hóa các mô hình CLB và nâng cao chất lượng sinh hoạt để thu hút hội viên. Tích cực phối hợp với ngành liên quan, vận động các nguồn xã hội hóa để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống cho bậc cao niên.
Đặc biệt, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong tổ chức hội các cấp. Tập trung lồng ghép thực hiện với các phong trào "Hiến kế, hiến công vì quê hương đất nước"; "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”… để NCT phát huy tối đa vai trò của mình, góp sức xây dựng quê hương.
Ý kiến bạn đọc (0)