Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Một phụ nữ ở Quảng Nam bị nước lũ cuốn mất tích

Cập nhật: 14:52 ngày 08/10/2021
4 giờ ngày 8/10, ba phụ nữ bị nước cuốn trôi khi lội qua đoạn đường ngập gần nửa mét, hai người bám được vào cành cây, một người mất tích.

Bà Hồ Thị Chín (65 tuổi, trú thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên) cùng hai người khác đi bộ đến chợ La Tháp ở cùng xã để bán hàng nông sản. Họ đi qua đoạn đường dài khoảng 150 m, nơi ngập sâu nhất nửa mét.

{keywords}

Đoạn đường ngập nước bà Chín lội qua và bị lũ cuốn trôi mất tích. Ảnh: Văn Đức

Trời tối, không phát hiện phía trước nước chảy xiết nên cả ba người bị cuốn trôi. Hai người bám vào cây ven đường thoát nạn, bà Chín gánh giá đỗ mất tích. Các đơn vị cứu hộ và người dân địa phương đang tổ chức tìm kiếm.

Thôn Lệ Bắc có khoảng 1.500 nhân khẩu, sống trên cù lao ven sông Thu Bồn. Người dân chỉ có một tuyến đường độc đạo đi vào thôn, mỗi khi mưa lớn bị cô lập. Người dân đã nhiều lần kiến nghị chính quyền xây cầu, nâng cấp đoạn đường, song đến nay chưa được triển khai.

Tại Quảng Nam, ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới bắc qua Trung Bộ, từ 19 giờ ngày 5/10 đến 5 giờ ngày 8/10, lượng mưa phổ biến hơn 200 mm, có nơi hơn 320 mm. Dự báo từ nay đến ngày 9/10, Quảng Nam tiếp tục mưa 70-100 mm.

Lạng Giang: Đa dạng sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu
(BGĐT) – Phát huy lợi thế của địa phương, huyện Lạng Giang chú trọng nâng cao chất lượng, đầu tư mẫu mã, bao bì sản phẩm nông nghiệp. Năm nay, huyện có 2 mặt hàng được công nhận sản phẩm nông nghiệp nông thôn (NNNT) tiêu biểu. Từ kết quả này, huyện tiếp tục nâng cao tiêu chí của các phẩm khác để tăng sức cạnh tranh, nâng giá trị.
Đề nghị xử lý rapper phát hành nhạc nhảm
Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị phạt 40-50 triệu đồng những rapper phát hành sản phẩm vi phạm đạo đức, văn hóa trên mạng xã hội.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...