Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đề xuất nghỉ Tết Nhâm Dần 9 ngày

Cập nhật: 09:36 ngày 12/10/2021
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dự kiến gồm 5 ngày chính thức, 4 ngày cuối tuần, theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong dự thảo lấy ý kiến 16 cơ quan, bộ ngành, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu phương án nghỉ Tết Âm lịch từ 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần, tức ngày 29/1/2022 đến 6/2/2022.

{keywords}

Người dân Nhật Tân, Hà Nội chăm sóc vườn đào cho vụ Tết Tân Sửu, tháng 2/2021. Ảnh: Giang Huy

Phương án này cân đối được thời gian trước và sau Tết khi nghỉ từ thứ sáu tuần trước tới chủ nhật tuần sau. Nếu được thông qua, công chức, viên chức sẽ được nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, gồm 5 ngày nghỉ chính thức và 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Các ý kiến gửi về sẽ được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trình Chính phủ để quyết định.

Từ năm 2021, Việt Nam có thêm một ngày nghỉ lễ dịp 2/9, ngoài 10 ngày nghỉ theo quy định. Chính phủ sẽ lựa chọn ngày nghỉ vào 1/9 hoặc 3/9 tùy lịch từng năm. Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện quy định này song kỳ nghỉ lễ lại trầm lắng khi hàng loạt tỉnh, thành phố phong tỏa, giãn cách để phòng, chống Covid-19.

Dự thảo 2 phương án về ngày nghỉ liền kề dịp Quốc khánh năm 2022
Cùng với dự thảo đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cũng dự thảo 2 phương án, đưa ra lấy ý kiến về lịch nghỉ dịp Quốc khánh 2/9 năm 2022.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...