Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bổ sung các thiết chế văn hóa, thể thao gắn với nhà ở trong quy hoạch các khu công nghiệp

Cập nhật: 18:07 ngày 12/10/2021
(BGĐT) - Chiều 12/10, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2016- 2021; ký kết và triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì tại điểm cầu T.Ư.

Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đỗ Đức Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng chủ trì tại điểm cầu Bắc Giang.

Theo báo cáo, ngay sau khi chương trình phối hợp được ký kết, hai cơ quan đã có văn bản chỉ đạo 100% LĐLĐ tỉnh, TP ký chương trình phối hợp hoạt động với Sở VHTTDL, hướng dẫn các cấp công đoàn, ngành văn hóa ở các địa phương căn cứ tình hình thực tế cụ thể hóa thành kế hoạch công tác hàng năm về hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong CCVCLĐ. 

Ở các địa phương, tổ chức công đoàn phối hợp chặt chẽ với ngành VHTTDL triển khai hoạt động chiếu phim lưu động và biểu diễn văn nghệ, tổ chức sân chơi văn hóa, thu hút đông đảo người lao động tham gia. Qua đó, CCVCLĐ được nâng cao kiến thức pháp luật, ứng xử văn hóa, hình thành nếp sống văn minh, hiện đại, tác phong công nghiệp.

Các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với ngành VHTTDL triển khai phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) đạt chuẩn văn hóa bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Về thiết chế văn hóa, hiện nay, hệ thống công đoàn có 30 cung văn hóa lao động, nhà văn hóa lao động cấp tỉnh; 6 trung tâm văn hóa lao động, nhà văn hóa công nhân khu công nghiệp (KCN); 16 nhà văn hóa lao động quận, huyện của LĐLĐ TP Hồ Chí Minh. 

Thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng thiết chế của công đoàn tại các KCN, khu chế xuất”, tính đến năm 2020, đã có 2 tỉnh là Hà Nam và Quảng Nam ban hành quyết định chính thức để Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai dự án; 26 địa phương có văn bản gửi Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý chủ trương và giới thiệu địa điểm xây dựng thiết chế công đoàn.

{keywords}

Quang cảnh tại điểm cầu Bắc Giang.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích một số hạn chế, khó khăn và chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nhằm nâng cao đời sống văn hóa trong CCVCLĐ như: Tham mưu với cấp ủy, chính quyền quan tâm đầu tư đất đai, nguồn lực cho việc xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ người lao động; ban hành cơ chế, vận động DN coi trọng, tạo điều kiện về thời gian, nguồn lực, có chính sách ưu đãi khi công nhân lao động tham gia sinh hoạt, thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Nghiên cứu bố trí lực lượng cán bộ văn hóa và công đoàn phù hợp, đồng thời chú trọng đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tổ chức hoạt động văn hóa công nhân cho đội ngũ này; đổi mới hình thức tổ chức các phong trào, hoạt động trong xây dựng đời sống văn hóa công nhân KCN, tạo sức hút với đoàn viên, người lao động.

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang nêu thực tế, với hơn 10 nghìn DN đăng ký đầu tư nhưng do dịch bệnh Covid-19 nên hiện nay chỉ có gần 2,8 nghìn DN đang hoạt động. Tuy nhiên số công nhân lao động sau dịch tăng hơn trước với hơn 230 nghìn người đã đi làm, tập trung ở 6 KCN và 32 cụm công nghiệp.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh tham luận tại hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong Tháng Công nhân, dịp Tết Sum vầy, dịp chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh. Một số hoạt động tiêu biểu như: “Nghe công nhân hát - hát công nhân nghe”; giải bóng đá nam, bóng đá nữ; giải cầu lông, bóng chuyền hơi; hoạt động văn nghệ, thể thao tại chương trình gian hàng dành cho công nhân; chương trình Giờ thứ 9… Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, công đoàn, an toàn giao thông, kiến thức về dinh dưỡng, giới tính trong CCVCLĐ

Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tiếp tục xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong xây dựng đời sống văn hóa trong CCVCLĐ. Trong đó, tập trung cao hơn cho công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hơn nữa hoạt động văn hóa, thể thao trong CNLĐ với quy mô, hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tăng cường công tác phối hợp với Sở VHTTDL, các ngành, địa phương, DN để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Ký kết chương trình phối hợp trong giai đoạn 2021-2026, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ VHTTDL thống nhất tập trung triển khai các nội dung: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình, kế hoạch của hai cơ quan về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao trong CCVCLĐ; vận động người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, hiểu biết pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, tác phong lao động công nghiệp gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội và trong sinh hoạt cộng đồng.

Nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; sửa đổi, bổ sung tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị, DN văn hóa, xây dựng bộ tiêu chí về “Văn hóa DN”; tổ chức hiệu quả các hoạt động và nhân rộng mô hình điểm về văn hóa, thể thao và gia đình; đề xuất giải pháp phát huy các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống cung văn hóa, nhà văn hóa lao động; kiến nghị các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, địa điểm để CCVCLĐ được tham gia các hoạt động VHTTDL.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận những kết quả tích cực của hai ngành trong triển khai các nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân lao động. Qua hội nghị này, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tiếp thu những ý kiến đóng góp quan trọng để kiến nghị với Đảng, nhà nước một số chính sách với CCVCLĐ trong giai đoạn sắp tới.

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước vừa trải qua giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19, giai cấp công nhân, người lao động là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đồng thời tin tưởng rằng, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phối hợp, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, tăng cường các hoạt động văn hóa thể thao, nhằm nâng cao thể lực, đời sống tinh thần cho công nhân, người lao động.

Để khôi phục sản xuất trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng dịch, đồng chí đề nghị các cấp, ngành cần thay đổi nhận thức, xác định vai trò quan trọng của giai cấp công nhân trong các KCN, bởi đây sẽ là lực lượng quyết định sự phát triển của DN, địa phương, đất nước. Với vai trò của Ủy ban MTTQ, đồng chí kiến nghị có những chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công nhân trở lại làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, bảo đảm việc làm, thu nhập và an toàn phòng dịch.

Đặc biệt, các cấp, ngành, địa phương nghiên cứu tổng thể để có căn cứ khoa học, thực tiễn, chính sách phù hợp khi quy hoạch các KCN, khu chế xuất cần đề cập đúng mức đến việc bổ sung các thiết chế văn hóa, thể thao gắn với khu nhà ở, cư trú tiện ích, an toàn; duy trì các chính sách này thành các quy chuẩn, quy phạm có tính bắt buộc do nhà nước quy định, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để các quy định này được triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Tin, ảnh: Đỗ Quyên

Bắc Giang tiếp tục ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho công nhân
(BGĐT) - Từ ngày 5 đến 7/10, Sở Y tế tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Thành lập 3 CLB nhà trọ thanh niên công nhân
(BGĐT) - Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa tổ chức ra mắt 3 câu lạc bộ (CLB) nhà trọ thanh niên công nhân tại xã Nội Hoàng.
Bắc Giang: Công đoàn hỗ trợ công nhân khó khăn dịp nghỉ lễ
(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên, công nhân lao động trong các doanh nghiệp dịp nghỉ lễ, các cấp công đoàn đã rà soát, dành nhiều phần quà ý nghĩa tặng những trường hợp khó khăn. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...