Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hơn 20 người chạy thoát khỏi sạt lở đất

Cập nhật: 20:38 ngày 24/10/2021
Lúc 9 giờ ngày 24/10, hàng trăm mét đất đá sạt xuống sáu nhà dân ở thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My (Quảng Nam); may mắn mọi người đều kịp chạy thoát.

Được sơ tán đến nhà cộng đồng sau sạt lở, anh Hà Đức Thịnh kể đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn phát ra. Anh chạy ra ngoài nhìn thấy đất đá đổ xuống làm sập tường bếp và nhà vệ sinh. "Gia đình tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, trong chớp mắt bùn non đỏ quạch tràn vào nhà, ngập khoảng 20 cm", anh nói.

{keywords}

Nhà của anh Thịnh bị sập tường phía sau bếp, bùn đất tràn vào nhà. Ảnh: Trà My.

Giới chức địa phương cho hay hơn 20 người dân chạy thoát khi đất đá sạt xuống và được sơ tán đến nơi an toàn; sáu ngôi nhà bị hư hỏng. Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời tài sản của người dân và cấm không cho ai đến gần khu vực nguy hiểm.

Ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, cho biết khu vực xảy ra sạt lở nằm trong vùng nguy cơ cao, đã được chính quyền cảnh báo từ trước. "Sau khi sơ tán, chính quyền hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân", ông Mẫn nói.

Mưa lũ nhiều ngày qua cũng khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Nam Trà My bị sạt lở, chia cắt. Trên quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà Don, đất đá chắn ngang khiến phương tiện không thể lưu thông.

Chiều 24/10, huyện Nam Trà My tiếp tục có mưa lớn, mực nước các sông đang lên nhanh. Chính quyền đã di dời 450 hộ dân với 1.500 nhân khẩu nằm trong nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

Công an Bắc Giang đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt Trần Văn Hiếu
(BGĐT) - Khoảng 17 giờ ngày 24/10, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt Trần Văn Hiếu (SN 1974) là nghi phạm giết bố, mẹ và em gái ruột khi Hiếu đang trên đường lẩn trốn. 
Thần tốc khoanh vùng diện hẹp, xét nghiệm diện rộng, truy vết triệt để khi có ca bệnh mới
(BGĐT) - Chiều 24/10, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, TP để kiểm điểm, đánh giá sau 10 ngày thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...