Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tàu nước ngoài gặp nạn ở vùng biển Phú Quý

Cập nhật: 15:46 ngày 02/12/2021
Tàu hàng Narimoto Maru, quốc tịch Belize gặp nạn, thả trôi tự do trên vùng biển cách đảo Phú Quý hơn 50 hải lý, hiện đã mất tín hiệu.

Trưa 2/12, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết, chiều qua tàu Narimoto Maru, trọng tải 10.214 DWT, chở hơn 9.300 tấn đất sét, khi đi qua vùng biển Bình Thuận bị nghiêng, trên tàu có 18 thuyền viên.

{keywords}

Vùng biển đảo Phú Quý, nơi tàu hàng Narimoto Maru đang trôi tự do. Ảnh: Google Earth

Nhận tin, tàu SAR 413 xuất phát từ Vũng Tàu, tàu cảnh sát biển 6011 ở đảo Phú Quý ra hỗ trợ tìm kiếm. Khuya qua, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III, nhận thông tin tất cả thuyền viên được tàu Mathilde Maersk (quốc tịch Đan Mạch) cứu vớt.

Tuy nhiên, với lý do thời tiết xấu và ban đêm không bảo đảm an toàn, thuyền trưởng tàu Đan Mạch đã từ chối bàn giao 18 thuyền viên, mà cho tàu tiếp tục hành trình đi Malaysia.

Do các thuyền viên chưa được bàn giao, cơ quan chức năng không rõ trước khi thuỷ thủ rời tàu đã khóa toàn bộ két chứa dầu hay chưa. Thời điểm sự cố, tàu còn khoảng 190 tấn dầu (FO và DO). Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đang phối hợp các bên liên quan nắm thông tin.

Đài thông tin Duyên hải Phan Thiết đã thông báo đến các doanh nghiệp dầu khí ngoài khơi, các tàu thuyền gần khu vực phòng ngừa từ xa, kịp thời phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm, tránh va đập.

Các tàu cá ngư dân hoạt động gần khu vực tàu bị nạn cũng được Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận thông tin, nếu phát hiện thông báo cơ quan chức năng.

Cứu được 17 thuyền viên Việt Nam gặp nạn ở vùng biển nước ngoài
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tích cực phối hợp cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc tế, cứu được 17 thuyền viên Việt Nam trên tàu hàng gặp nạn ở vùng biển nước ngoài.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...