Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khơi dậy nội lực từ dân cư trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Cập nhật: 14:28 ngày 15/12/2021
(BGĐT) - Sáng 15/12, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2021. Các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, sở, ngành liên quan.

{keywords}

Các đồng chí: Lâm Thị Hương Thành, Trần Công Thắng và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Giang.

Sau 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống nhân dân. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả 19 tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM. 5 năm qua, nhân dân đã hiến hơn 26,7 triệu m2 đất để làm đường, công trình dân sinh, huy động hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Cả nước chung sức xây dựng NTM”.

Trong xây dựng đô thị văn minh, MTTQ các cấp đã tích cực vận động nhân dân tham gia các hoạt động như xây dựng đời sống văn hóa ở khu vực đô thị, xây dựng khu dân cư, tuyến đường, tuyến phố văn hóa; xây dựng các mô hình tự quản về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống văn hóa trong kinh doanh, ứng xử, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện việc quy hoạch và chỉnh trang đô thị... 

Giai đoạn 2016 - 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được 32.051 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2020 và 2021, tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp. MTTQ các cấp đã vận động nhân dân đoàn kết, nâng cao ý thức phòng dịch; quyên góp ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch; thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, nhất là lực lượng tuyến đầu và những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19. 

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM, đô thị văn minh ở một số địa phương chưa được chú trọng. Việc giám sát sử dụng nguồn lực trong xây dựng NTM; hoạt động bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm... còn hạn chế. Chưa ban hành tiêu chí đô thị văn minh dẫn đến khó khăn cho việc triển khai thực hiện. Công tác hiệp thương giữa MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong tổ chức thực hiện cuộc vận động còn hạn chế; quá trình tổ chức còn chồng chéo...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng NTM kiểu mẫu, mô hình đô thị văn minh; tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM; huy động nguồn lực từ nhân dân để làm đường giao thông, xây dựng hạ tầng cơ sở. Cùng đó là phương pháp, cách thức vận động để đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm vươn lên thoát nghèo và xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa…

Tại Bắc Giang, thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã lan tỏa sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 5 năm, Quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội các cấp đã vận động được hơn 200 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 2.760 nhà đại đoàn kết cho người nghèo; thành lập và duy trì hoạt động 2.523 tổ tự quản bảo vệ môi trường với hơn 16 nghìn thành viên. Tích cực vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế. 

{keywords}

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Công Thắng trao Bằng khen cho Ủy ban MTTQ huyện Yên Dũng.

Nhân dịp này, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho 81 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Tỉnh Bắc Giang có Ủy ban MTTQ huyện Yên Dũng được khen thưởng. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu cảm ơn và tiếp thu những ý kiến tham luận của các đại biểu, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ chỉ đạo các ban chuyên môn cụ thể hóa vào các văn bản hướng dẫn, đưa vào thực hiện trong thời gian tiếp theo. Ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của MTTQ các cấp trong thực hiện cuộc vận động, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở. 

Đồng chí đề nghị thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục khơi dậy nguồn lực, sức mạnh nội lực trong cộng đồng dân cư để thực hiện hiệu quả cuộc vận động. Quá trình triển khai cần gắn với nhiệm vụ chính trị của đất nước, của mỗi địa phương theo giai đoạn; xác định vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM, đô thị văn minh. Nội dung các chương trình, mô hình phải đề cao yếu tố sáng tạo, cụ thể và phù hợp tình hình thực tế. Hệ thống MTTQ các cấp phải thể hiện rõ vai trò chủ trì trong thực hiện các nghị quyết chuyên đề, cuộc vận động, chương trình phối hợp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; quan tâm biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức đánh giá, tổng kết và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện hiệu quả cuộc vận động trong thời gian tới; phát huy vai trò của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các bộ, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” để cuộc vận động trở thành hạt nhân lan tỏa trong xã hội và trở thành động lực quan trọng phát huy sức mạnh các tầng lớp nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước.

Tin, ảnh: Khôi Nguyên

Huyện Hiệp Hoà đủ điều kiện đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
(BGĐT) - Chiều 10/12, Đoàn thẩm định nông thôn mới (NTM) Trung ương (T.Ư) do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối NTM T.Ư làm trưởng đoàn khảo sát thực tế, thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đạt chuẩn NTM năm 2021. Cùng đi có đại diện một số bộ, ngành T.Ư.
Việt Yên: Thêm 2 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao
(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký các quyết định công nhận xã Hương Mai và Việt Tiến (cùng huyện Việt Yên) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2021.
Bắc Giang: Thi đua “nước rút” về đích nông thôn mới
(BGĐT) - Năm 2021, Bắc Giang phấn đấu có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đến thời điểm này mới có 4 xã của huyện Yên Dũng và 2 xã của huyện Hiệp Hòa đã hoàn thành. Hiện 9 xã còn lại đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...