Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang tuyên truyền pháp luật lao động cho đoàn viên

Cập nhật: 14:40 ngày 27/04/2022
(BGĐT) - Sáng 27/4, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động. Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 do đơn vị đăng ký triển khai.

Tại chương trình, gần 300 đại biểu là đoàn viên, người lao động công tác tại 57 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh được báo cáo viên của Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt những quy định, chính sách mới của Bộ Luật lao động năm 2019.

{keywords}

Báo cáo viên truyền đạt tới đoàn viên nhiều nội dung mới của Bộ luật Lao động năm 2019.

Trong đó, nhấn mạnh các nội dung: Hợp đồng lao động (loại hợp đồng lao động; bổ sung hình thức hợp đồng lao động điện tử; không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ; được ký hợp đồng xác định thời hạn nhiều lần với người cao tuổi; người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do…); việc tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi với nam, 60 tuổi với nữ; tăng thời giờ làm thêm theo tháng lên 40 giờ. 

{keywords}

Gần 300 đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh tham dự hội nghị.

Ngoài ra, báo cáo viên phổ biến tới đoàn viên một số chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp hiện hành như: Điều kiện, quy trình, hồ sơ đề nghị hưởng chế độ tai nạn lao động khi người lao động bị tai nạn giao thông; trường hợp hưởng trợ cấp một lần khi sinh con với lao động nam; nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản; đối tượng, mức đóng, điều kiện hưởng, mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp…

Đây là hoạt động ý nghĩa giúp đoàn viên, người lao động trang bị thêm kiến thức, nâng cao hiểu biết pháp luật. Từ đó chấp hành tốt các quy định, chính sách liên quan, thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình trong quá trình làm việc.

Tin, ảnh: Tường Vi

Bắc Giang: Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền pháp luật cho công nhân
(BGĐT) - Ngày 30/3, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Quản lý Các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Giang ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho công nhân lao động trong các KCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật
(BGĐT) -  Những năm qua, ngành Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Qua đó, góp phần thúc đẩy cải cách tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân.
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
(BGĐT) - Sáng 4/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11; quán triệt hai chỉ thị của BTV Tỉnh ủy: Chỉ thị số 06 ngày 5/5/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật; Chỉ thị số 13 ngày 29/9/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...