Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2022

Cập nhật: 08:51 ngày 09/05/2022
(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2022 nhằm nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội trong việc thực hiện Luật Người cao tuổi (NCT).

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong việc thực hiện Luật NCT, chế độ, chính sách liên quan đến NCT; những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Tổ chức vận động nguồn lực từ cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ NCT nghèo, NCT có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó yêu cầu việc tổ chức các hoạt động tại địa phương, cơ quan, đơn vị phải bảo đảm tính thiết thực và hiệu quả; các hoạt động tập trung hướng về cơ sở; bảo đảm cho NCT nghèo, NCT có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm giúp đỡ bằng nhiều hình thức.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ và địa phương nhằm bảo đảm an toàn, sức khỏe cho NCT và cộng đồng. Khuyến khích cán bộ Hội NCT và NCT  các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, xây dựng hình ảnh NCT Việt Nam “Tuổi cao gương sáng”.

{keywords}

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong việc thực hiện Luật Người cao tuổi. Ảnh minh họa.

Chủ đề "Tháng hành động vì NCT Việt Nam" năm 2022 là “Chung tay chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn”. Thời gian tổ chức từ ngày 10/9/2022 đến hết ngày 31/10/2022 với nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo chí, phát thanh, truyền hình, kết hợp truyền thông trực quan treo khẩu hiệu, tờ rơi, tư vấn tại cộng đồng về pháp luật, chính sách hỗ trợ cho NCT.

Vận động xã hội chung tay chăm sóc sức khỏe NCT như lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ, giúp đỡ NCT có thẻ Bảo hiểm y tế, tiếp cận thuận tiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp với lứa tuổi, điều kiện hoàn cảnh cụ thể của lớp NCT. Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho NCT. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở. Chăm sóc, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở cộng đồng… Ủng hộ nguồn tài chính để xây dựng và phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở. Phát triển và duy trì hoạt động các câu lạc bộ phù hợp với NCT; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của NCT.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách trợ giúp và phát huy vai trò NCT theo quy định của pháp luật. Phối hợp rà soát, nắm tình hình NCT nghèo, NCT có hoàn cảnh khó khăn, đề xuất biện pháp hỗ trợ phù hợp. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với NCT. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động, tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.

Hội NCT tỉnh tuyên truyền về chính sách, pháp luật liên quan tới NCT, về “Già hóa dân số”, “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”. Tổ chức các hoạt động thăm, hỏi, tặng quà, khám sức khỏe miễn phí cho NCT thuộc gia đình người có công với cách mạng, NCT có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Ngày Quốc tế NCT 1/10. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho NCT” nhân “Tháng hành động vì NCT Việt Nam". Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong việc thực hiện Luật NCT.

Hội người cao tuổi tỉnh: Đổi mới các phong trào thi đua, đa dạng hình thức tập hợp hội viên
(BGĐT) - Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Bắc Giang đã khẳng định được vai trò tập hợp hội viên, tổ chức triển khai hiệu quả nhiều phong trào, cuộc vận động, thu hút đông đảo NCT tham gia. Từ đó, không chỉ phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng” ở các địa phương mà còn huy động nhiều nguồn lực trong chăm sóc NCT, lan tỏa truyền thống “kính già trọng thọ” của dân tộc. 
Bắc Giang ra mắt Cổng Thông tin điện tử Hội Người cao tuổi tỉnh
(BGĐT) - Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh vừa ra mắt Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) nhân kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Hội 27/3 (2012 - 2022).
Bắc Giang: Thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi (NCT) giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người cao tuổi và toàn xã hội trong thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT.
Bắc Giang: Mừng thọ hơn 30,3 nghìn người cao tuổi
(BGĐT) - Đón Tết Nhâm Dần 2022, toàn tỉnh Bắc Giang có hơn 30,3 nghìn hội viên 70, 75, 80, 85, 90, 95 và từ 100 tuổi trở lên được chúc thọ, mừng thọ. 

Theo Cổng TTĐT tỉnh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...